Những cảnh quay trước đó đều khá nhẹ nhàng. Thẩm Thanh An là người nho nhã nhưng tâm tư sâu kín, gần như không có cảnh hành động. Vai diễn này chủ yếu thử thách khả năng nắm bắt nhân vật của diễn viên.
Còn về diễn xuất…
Đó lại là sở trường lớn nhất của Hạ Lương Chi.
Chẳng hạn, vừa rồi anh còn trêu ghẹo Đàm Thâm, vậy mà khi Kiều Thiên Vũ gọi điện đến, anh đã lập tức trở về dáng vẻ dịu dàng, nhã nhặn.
“Lăng Tiêu là bạn trai của Đàm Thâm. Tôi đi ăn cùng Lăng Tiêu mà không có cậu ấy thì không thích hợp.”
“Tôi biết mọi người cũng có mặt. Nhưng quan hệ giữa tôi và Lăng Tiêu khác với quan hệ giữa tôi và cậu. Đàm Thâm biết chuyện ít nhiều sẽ để bụng. Tôi nên giữ khoảng cách.”
Hạ Lương Chi kết thúc cảnh quay sớm hơn Đàm Thâm. Khi Đàm Thâm theo tới, cậu vừa khéo nghe được câu cuối. Bước chân cậu khựng lại, ánh mắt lạnh đi.
Theo bản năng, cậu muốn mở miệng nói mình không phải bạn trai Lăng Tiêu. Cậu chẳng có chút quan hệ nào với người đó cả!!!
Nhưng cậu không nói ra được…
Vẻ bực bội hiện lên trên mặt Đàm Thâm.
Sự xuất hiện của Hạ Lương Chi khiến cậu cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Không phải vì anh, mà vì căn “bệnh” của chính mình.
Đàm Thâm là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện. Cậu chăm chỉ học hành, nghiêm túc sống, mang theo nhiệt huyết để tự mình gây dựng chỗ đứng trong giới giải trí. Cậu từng nghĩ rồi cuộc sống sẽ dần tốt lên. Nhưng nửa năm trước, sau khi gặp Lăng Tiêu, mọi chuyện đột nhiên thay đổi.
Cậu mắc một căn “bệnh” — chỉ cần gặp Lăng Tiêu, lời nói và hành động của cậu đều không còn do cậu quyết định!!!
Cứ như có một cỗ máy đang điều khiển cậu. Mỗi khi đối diện với Lăng Tiêu, hoặc gặp bất cứ chuyện gì liên quan đến hắn, Đàm Thâm đều không thể tự kiểm soát lời nói và hành động của mình.
Ngoại trừ… ngày Hạ Lương Chi vừa xuất hiện. Trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như cậu đã thoát khỏi sự điều khiển ấy. Nhưng cũng chỉ được vài khoảnh khắc!!!
Trước kia, Đàm Thâm đã dần trở nên tê dại. Thế mà sự xuất hiện của Hạ Lương Chi như khiến linh hồn cậu sống lại. Cậu chưa bao giờ căm ghét căn “bệnh” này đến thế!!!
Điện thoại vang lên một tiếng báo tin nhắn. Đàm Thâm lấy ra xem địa chỉ Lăng Tiêu gửi tới. Ngón tay cậu gõ câu trả lời một cách máy móc.
Nghe thấy tiếng động, Hạ Lương Chi quay đầu. Anh hơi ngẩn ra khi thấy Đàm Thâm, rồi nhanh chóng nở nụ cười dịu dàng. Trông anh vô hại, nhưng cũng quyến rũ đến mức khó rời mắt.
“Tiểu tức phụ, có muốn đi ăn cùng tôi không?”
Bị anh gọi là “tiểu tức phụ” suốt cả ngày, Đàm Thâm vẫn thấy ngượng. Nghĩ đến địa chỉ trong tin nhắn vừa rồi, ánh mắt cậu khẽ động.
Cậu muốn đi cùng Hạ Lương Chi, nhưng vì bị điều khiển nên không thể từ chối Lăng Tiêu. Vậy thì cậu có thể cùng Hạ Lương Chi đến đó mà.
“Tiền bối, vừa rồi tôi nghe thấy anh nói chuyện. Tôi không cố ý nghe lén đâu. Thật ra anh không cần bận tâm đến tôi. Anh là người rất tốt. Lăng Tiêu cũng vừa nhắn tin cho tôi. Chúng ta cùng đi nhé.”
Vẻ mặt Hạ Lương Chi có chút phức tạp.
Cậu ấy yêu Lăng Tiêu đến thế sao? Rõ ràng biết hắn không thích mình, vậy mà chỉ cần hắn nhắn một tin là vẫn muốn đến.
Anh nhướng mày.
“Được thôi. Cùng đi.”
Thật ra Hạ Lương Chi không muốn đến lắm. Nhưng để “tiểu tức phụ” đi một mình, khó tránh khỏi chuyện cậu bị làm khó. Huống hồ Lăng Tiêu muốn anh đến như vậy. Biết anh định tránh điều tiếng nên không đi, hắn liền nhắn cho Đàm Thâm. Vậy thì anh đến xem thử cũng được.
Anh vừa nói xong, tin nhắn của Kiều Thiên Vũ đã gửi tới.
Ở đầu bên kia, Kiều Thiên Vũ nhận được lời hồi đáp của Hạ Lương Chi. Cậu ta gom hết tiền trên bàn bỏ vào túi.
“Tôi đã bảo rồi mà, Lương Chi thật sự buông bỏ rồi. Chu Dương, A Phàm, giờ hai cậu chịu tin chưa?”
Sắc mặt Lăng Tiêu tái mét. Vừa rồi Kiều Thiên Vũ bật loa ngoài, cả nhóm đều nghe thấy cuộc nói chuyện.
Hắn đã không nên nuôi hy vọng để rồi tự chuốc lấy nhục nhã.
Lăng Tiêu uống cạn ly rượu vang trong tay. Khi hắn đặt ly xuống mặt bàn đá cẩm thạch, một tiếng cạch trong trẻo vang lên.
Leave a Reply