Chương 35: Bạch Nguyệt Quang Độc Ác Trong Truyện Ngược

Hạ Lương Chi vừa đến gần, hương hải đường quen thuộc lại trở nên đậm hơn.

Đàm Thâm đỏ hoe mắt. Đôi mắt phượng dài hẹp phủ một lớp nước nhìn anh. Đầu ngón tay Hạ Lương Chi hơi mát khi chạm lên má cậu, khiến ánh mắt cậu khẽ động.

Ngay sau đó, Đàm Thâm đẩy tay anh ra. Nước mắt lại càng tuôn nhiều hơn. Cậu quay lưng đi, không muốn để Hạ Lương Chi nhìn thấy, giọng khàn và đầy tủi thân:

“Anh không cần quan tâm tôi. Dù sao tôi cũng chẳng là gì cả. Giờ mặt còn bị đánh đến xấu thế này, dùng xong rồi anh cũng sẽ vứt bỏ tôi thôi. Chi bằng tôi đi ngay bây giờ, ít nhất còn giữ được chút tự trọng.”

Nói rồi, Đàm Thâm thật sự cầm điện thoại xuống giường, đi về phía cửa.

Chậc, đau đầu thật. Mình đùa quá trớn rồi…

Khi Đàm Thâm đi ngang qua, Hạ Lương Chi vội nắm cổ tay kéo cậu lại, ấn cậu ngồi xuống mép giường.

Đàm Thâm vừa lau nước mắt. Lúc này cậu đã ngừng khóc, chỉ còn đôi mắt đỏ hoe. Hạ Lương Chi bất đắc dĩ hỏi:

“Tôi nói dùng xong sẽ vứt bỏ cậu bao giờ?”

Đàm Thâm nhìn Hạ Lương Chi đang ngồi xổm trước mặt mình rồi quay đi, không chịu nhìn anh nữa. Cậu sụt sịt hai tiếng, giọng nghèn nghẹt:

“Vừa rồi anh nói sẽ không ở bên tôi. Chẳng phải kỳ phát tình qua đi, anh sẽ vứt tôi đi sao?”

“…”

Được rồi, đúng là mình đã nói thế.

Nhưng Hạ Lương Chi thật sự không có ý đó. Anh chỉ không muốn xác định quan hệ với Đàm Thâm…

Chứ anh chưa từng nghĩ sẽ vứt bỏ cậu.

“Tôi không có ý ấy. Tôi sẽ không bỏ cậu. Là tôi không tốt, tôi nói sai rồi, được chưa?”

Một tia sáng thoáng qua trong mắt Đàm Thâm. Cậu quay mặt đi nên Hạ Lương Chi không nhìn thấy. Tia sáng ấy rất nhanh đã biến mất.

Xem ra Hạ Lương Chi đúng là người dễ mềm lòng trước sự yếu thế, chứ không chịu thua khi bị ép. Lúc anh lau nước mắt cho cậu, Đàm Thâm đã nhận ra điều đó…

Đàm Thâm cụp mắt, hơi bướng bỉnh quay lại nhìn Hạ Lương Chi. Trong mắt cậu vừa có vẻ tủi thân, vừa rõ ràng là không tin anh.

“Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào? Hôm qua anh nói không phải tôi thì không được. Hôm nay lại bảo câu ấy là lừa tôi, còn nói sẽ không ở bên tôi. Anh biết tôi thích anh nên muốn nói gì với tôi cũng được sao? Trong lòng anh, rốt cuộc tôi là gì?”

Càng nói, Đàm Thâm càng tủi thân. Mắt cậu lại đỏ hơn, nước mắt đọng nơi đôi mắt phượng, chỉ chực rơi xuống.

Hạ Lương Chi chịu không nổi dáng vẻ ấy. Giọng anh càng dịu xuống, gần như đang dỗ dành:

“Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Cậu muốn thế nào cũng được. Là tôi sai. Cậu nói cậu là gì thì là thế, được chưa?”

Khó chiều thật. Sao cứ như đang dỗ trẻ con vậy?

Bàn tay đang lau nước mắt của Đàm Thâm khựng lại.

“Thật sao? Vậy… chúng ta đã thân mật đến thế rồi, tôi có thể làm bạn trai anh không?”

“…”

Hạ Lương Chi tin rằng nếu bây giờ mình nói không, Đàm Thâm sẽ khóc đến mức làm sập cả căn nhà này mất.

Anh đành thở dài, gật đầu:

“Được. Thế đã được chưa? Đừng khóc nữa nhé?”

“Thật ra anh không cần miễn cưỡng. Dù sao như anh nói, tôi chỉ là Beta, anh cũng chẳng thích tôi. Tôi… tôi thích anh là do không biết lượng sức mình. Anh không cần thương hại…”

Đàm Thâm còn chưa nói hết đã bị Hạ Lương Chi ngắt lời.

“Không miễn cưỡng. Thật đấy, chẳng miễn cưỡng chút nào. Tôi thích cậu.”

Hạ Lương Chi gần như nghiến răng nói ra câu ấy, chỉ muốn đấm cậu một cái. Nói chuyện thì cứ nói chuyện, không biết cậu học đâu ra cái tật nói được hai câu lại sắp khóc.

Anh thật sự không chịu nổi vẻ đáng thương ấy của Đàm Thâm. Hạ Lương Chi đứng dậy, ngồi lên đùi cậu, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên má rồi hôn lên đôi môi còn ướt.

“Tôi thật sự thích cậu. Đừng khóc nữa, được không?”

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Dịch Truyện

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading