Chương 25: Bạch Nguyệt Quang Độc Ác Trong Truyện Ngược

Lăng Tiêu không vui nhìn Đàm Thâm. Hắn chỉ cho rằng cậu ghen vì hắn thích Hạ Lương Chi nên mới đứng ra cản trở. Sắc mặt hắn khó coi, nhưng vẫn cố kiềm chế:

“Đàm Thâm, trước đây chúng ta đã thỏa thuận rồi. Cậu đồng ý ngoan ngoãn làm người thay thế Lương Chi. Nếu bây giờ cậu nảy sinh những ảo tưởng không thực tế, tôi nói rõ cho cậu biết: giữa tôi và cậu không thể có chuyện gì. Cậu chỉ là người thay thế, hiểu chưa?”

“Ra là vậy…”

Đàm Thâm buồn bã cúi đầu. Lăng Tiêu thở dài, định nói thêm gì đó.

Nhưng ngay giây sau, Đàm Thâm đã ngẩng mặt lên. Ác ý và vẻ chán ghét gần như tràn khỏi đôi mắt phượng dài hẹp. Giọng cậu lạnh buốt:

“Lăng Tiêu, anh có biết mình ghê tởm đến mức nào không? Mỗi giây ở cạnh anh, tôi đều buồn nôn. Anh ích kỷ, tùy tiện giẫm đạp lên lòng tự trọng của người khác. Loại người như anh, đến chó cũng chẳng thích.”

“Buồn cười nhất là anh còn tưởng ai cũng thích mình. Anh về soi gương được không? Anh dùng tôi để chọc tức tiền bối ấy à? Tiếc quá, tiền bối chẳng quan tâm anh đâu. Anh ấy không còn thích anh nữa. Chỉ cần tiền bối còn chút tình cảm nào với anh, anh ấy đã chẳng thân thiết với tôi thế này.”

Càng nói, nụ cười trên mặt Đàm Thâm càng đậm. Đó là niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng.

Bị kìm nén lâu như vậy, giờ cuối cùng cậu cũng làm chủ được cơ thể mình. Những lời muốn nói suốt thời gian qua, cuối cùng cậu đã nói ra.

Thoải mái thật.

Ngay cả khi Lăng Tiêu giơ nắm đấm đánh thẳng vào mặt khiến cậu ngã xuống đất, rồi túm lấy cổ áo cậu, nụ cười ấy vẫn không giảm đi chút nào.

“Đàm Thâm! Cậu có biết mình đang nói cái quái gì không?!”

Một Beta thấp kém mà cũng dám chế giễu hắn như thế.

“Tất nhiên tôi biết. Tôi đã phải giả vờ lâu như vậy, cuối cùng mới chờ được ngày hôm nay. Sao tôi lại không biết mình đang nói gì chứ?”

Đàm Thâm ngã ngồi trên đất, bị Lăng Tiêu túm áo kéo nửa người dậy. Tư thế cậu rất nhếch nhác, nhưng trong lòng, cậu biết mình là người chiến thắng.

Lăng Tiêu chưa từng tức giận đến thế. Giờ hắn chỉ muốn giết kẻ dám đem hắn ra làm trò cười này.

“Dừng tay!!!”

Hạ Lương Chi vừa tiêm thêm một mũi thuốc ức chế, cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút và đang định đi tắm thì Ba La La báo rằng hai người đàn ông ngoài cửa đã đánh nhau.

Đánh nhau gì chứ? Rõ ràng chỉ có một người đang đánh người còn lại.

Nắm đấm Lăng Tiêu khựng lại khi nghe giọng Hạ Lương Chi. Chỉ trong thoáng chốc ấy, hắn đã bị một lực không quá mạnh đẩy ra.

“Lăng Tiêu, cậu phát điên gì vậy?”

Nửa bên mặt Đàm Thâm đã sưng lên, khóe miệng rỉ máu. Thấy Hạ Lương Chi, cậu vội lấy tay che vết thương, loạng choạng đứng dậy rồi lên tiếng trước Lăng Tiêu. Giọng cậu dịu dàng, bình thản:

“Tiền bối đừng vì tôi mà giận. Tôi không sao đâu.”

Sau đó cậu hít sâu một hơi, quay sang Lăng Tiêu đang mặt mày tái mét rồi cúi người xin lỗi:

“Xin lỗi Lăng tổng. Tiền bối bảo tôi tiễn anh về. Anh không muốn đi, tôi không nên… Tóm lại, đều là lỗi của tôi. Nhưng tôi xin anh, đừng bảo đạo diễn Trương thay tôi. Tôi thật sự rất thích vai diễn này, cũng đã cố gắng rất lâu mới giành được nó.”

Đàm Thâm nói nửa kín nửa hở, diễn tròn vai một bạch liên hoa yếu thế. Trong mắt Hạ Lương Chi, cậu là một người đáng thương, bị bắt nạt mà vì không có tiền tài hay quyền thế nên còn phải cúi đầu xin lỗi.

Lăng Tiêu không thể tin nổi khi nhìn dáng vẻ thấp thỏm của Đàm Thâm, hoàn toàn khác với vẻ ngạo nghễ vừa rồi.

“Đàm Thâm, cậu bị bệnh à?!”

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Dịch Truyện

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading