Chương 29: Bạch Nguyệt Quang Độc Ác Trong Truyện Ngược

Tóc Hạ Lương Chi vừa mảnh vừa mềm. Đàm Thâm từng nghe người ta nói, người có mái tóc mềm thì lòng dạ cũng mềm.

Sấy tóc xong, Hạ Lương Chi mới đứng dậy, đi đến ngồi bên mép giường. Đàm Thâm đứng đối diện, không dám tùy tiện cử động.

Có lẽ vì kỳ phát tình khiến anh nóng đến khó chịu, Hạ Lương Chi đã mở hai cúc áo trên cùng. Một khoảng da trắng như sứ cùng xương quai xanh có đường nét đẹp đẽ lộ ra. Anh chống tay lên nệm, nhìn Đàm Thâm bằng nụ cười như có như không.

“Cậu biết tôi gọi cậu sang đây để làm gì không?”

“…”

Đàm Thâm bối rối cụp đôi mắt phượng dài hẹp xuống, không dám nhìn anh. Do dự một lúc, cậu đáp:

“Tôi không chắc.”

Không phải biết, cũng chẳng phải không biết. Chỉ là không chắc.

Đáng yêu thật đấy~

Hạ Lương Chi nóng đến khó chịu, bèn hạ điều hòa xuống thêm hai độ.

“Mặt cậu thế này, mấy ngày tới cũng không quay phim được.”

Đàm Thâm gật đầu. Với vết thương trên mặt, mấy ngày tới chắc chắn cậu không thể làm việc. Vì thế lúc nãy cậu đã xin đạo diễn Trương nghỉ phép, còn chụp ảnh gửi sang để xác nhận lý do.

Nếu không, Hạ Lương Chi vừa xin nghỉ, ngay sau đó cậu cũng nghỉ theo, khó tránh khỏi bị người khác liên tưởng. Huống chi nhiều người đã thấy chính cậu đưa anh rời phim trường. Nhỡ có kẻ thêm mắm dặm muối rồi tung tin đồn, bản thân Đàm Thâm thì không sao, nhưng cậu sợ ảnh hưởng đến Hạ Lương Chi.

Cậu chỉ là một diễn viên ít tên tuổi, nói ra chưa chắc có mấy người biết. Hạ Lương Chi thì khác. Anh là niềm tự hào sáng trong nhất của giới giải trí, không thể vì cậu mà bị vấy bẩn.

“Tình trạng của tôi bây giờ, chắc cậu cũng thấy rồi. Thuốc ức chế không còn tác dụng được bao nhiêu, nên tôi cần cậu giúp.”

“Nhưng đừng hiểu lầm. Chúng ta không cần làm đến bước cuối. Tôi chỉ cần cậu giúp bằng cách khác. Cậu hiểu ý tôi chứ?”

“Cậu cũng không cần thấy áp lực. Nếu không muốn, bây giờ cậu có thể đi. Yên tâm, Lăng Tiêu không dám gây khó dễ cho cậu, tôi cũng vậy.”

Lăng Tiêu gây khó dễ cho cậu ư? Đàm Thâm vốn chẳng sợ.

Còn Hạ Lương Chi…

Nếu anh gây khó dễ cho cậu, chắc chắn là vì cậu đã làm điều gì đó không tốt.

Hạ Lương Chi đã nói rất rõ, Đàm Thâm đương nhiên hiểu. Cậu đoán đúng, nhưng cũng chưa hoàn toàn đúng.

Nghĩ lại cũng phải. Một người thanh nhã, cao quý như Hạ Lương Chi sao có thể dễ dàng trao hết bản thân cho cậu…

“Tại sao lại là tôi?”

Đàm Thâm biết mình không nên hỏi, nhưng vẫn không nhịn được. Cậu muốn nghe một câu trả lời, dù biết rõ đó là đáp án mình không thể có được.

Hạ Lương Chi nghiêng đầu nhìn cậu. Dáng vẻ anh lười biếng, nét quyến rũ nơi khóe mắt càng đậm hơn.

“Vì cậu đẹp mà. Dù bây giờ trông hơi kém đẹp một chút. Tôi thích người đẹp. Với lại cậu là Beta, khả năng tự kiểm soát ở phương diện này tốt hơn Alpha, cũng không có nguy cơ đánh dấu tôi.”

Lòng Đàm Thâm nguội lạnh.

Những lời ấy của Hạ Lương Chi quá thành thật, thậm chí chẳng buồn nói giảm nói tránh.

Vì cậu đẹp. Vì cậu là Beta…

“Vậy có phải là Đàm Thâm hay không cũng chẳng quan trọng? Chỉ cần một Beta đẹp là được, đúng không?”

Vẻ mặt Đàm Thâm trở nên trống rỗng. Bầu không khí mập mờ lúc nãy tan biến sau câu hỏi ấy, để lại sự im lặng nặng nề.

Hạ Lương Chi đã đoán trước cậu sẽ phản ứng như vậy. Quả nhiên, dù mất ký ức, những gì ăn sâu trong bản tính con người vẫn không đổi — nhất là tính hay ghen.

Anh đứng dậy, thong thả bước đến trước mặt Đàm Thâm rồi dịu dàng ôm lấy cậu. Hạ Lương Chi kiễng chân, đưa môi mình đến sát môi cậu như đang tự nguyện trao đi tất cả. Giọng anh vừa mềm mại vừa mê hoặc:

“Đương nhiên là quan trọng rồi. Không phải cậu thì không được đâu~”

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Dịch Truyện

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading