Nếu lúc nãy Lăng Tiêu vẫn còn nuôi một tia hy vọng mong manh, cho rằng Hạ Lương Chi bảo vệ Đàm Thâm chỉ vì nguyên tắc của mình, thì giờ đây tia hy vọng ấy đã hoàn toàn tan vỡ.
Lăng Tiêu nghiến răng đáp:
“Tôi biết rồi.”
Thấy hắn chịu thiệt mà không nói được gì, Kiều Thiên Vũ quả thực thấy hả dạ.
Thật ra cậu ta đã bất mãn với Lăng Tiêu từ lâu. Người có mắt đều biết hắn thích Hạ Lương Chi, vậy mà Lương Chi vừa ra nước ngoài chưa được bao lâu, hắn đã tìm một người thay thế. Kiều Thiên Vũ chẳng tài nào hiểu nổi. Thật lòng thích người ta thì đợi hai năm có sao? Làm trò này để khiến ai khó chịu chứ?
Trước đây, cậu ta tưởng Lương Chi cũng có tình ý với Lăng Tiêu. Hơn nữa, đúng là Lương Chi đã chọn sự nghiệp thay vì chọn hắn, nên Kiều Thiên Vũ nghĩ cứ xem như hai bên không ai nợ ai.
Nhưng Lương Chi lại chẳng hề có ý đó. Vậy thì chuyện Lăng Tiêu tìm người thay thế quả thực quá chẳng ra gì, còn khiến người ta thấy chướng mắt.
Kiều Thiên Vũ cố tình muốn chọc cho Lăng Tiêu khó chịu. Cậu ta chỉ vào Đàm Thâm:
“Nhưng lời đồn cũng đâu phải tự nhiên mà có. Cậu nhìn xem, Đàm Thâm có phải trông hơi giống cậu không?”
Hạ Lương Chi nghiêng đầu nhìn sang. Dường như chưa nhìn rõ, anh lại ghé gần hơn.
Hơi rượu nồng ấm quyện với hương hoa nhàn nhạt phả lên mặt Đàm Thâm, khiến cả người cậu thoáng cứng đờ. Rõ ràng cậu chưa uống một giọt rượu nào, vậy mà hai má đã nóng ran, cứ như cũng bị hơi men làm cho say.
Ngắm nghía hồi lâu, Hạ Lương Chi mới ngồi thẳng lại.
“Giống chỗ nào? Từ đường nét gương mặt đến thần thái đều khác hẳn nhau. Cùng lắm chỉ hơi giống ở đường nét tổng thể thôi.”
“Mấy cậu không hiểu đâu. Người đẹp như chúng tôi có vài nét tương đồng cũng là chuyện bình thường.”
Kiều Thiên Vũ: “…”
Ý là cậu ta với Lăng Tiêu đều xấu chứ gì…
Nói xong, nụ cười nơi khóe mắt Hạ Lương Chi càng rạng rỡ. Đôi môi thấm hơi rượu đỏ thắm đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Yết hầu Đàm Thâm khẽ chuyển động. Cậu vội dời mắt, không dám nhìn Hạ Lương Chi nữa. Cả người cậu nóng bừng, trái tim đập dữ dội trong lồng ngực.
Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao đến tận bây giờ Lăng Tiêu vẫn mãi không quên được Hạ Lương Chi. Một người như anh, đã gặp rồi thì trong mắt còn chỗ đâu cho người khác nữa.
Tửu lượng Hạ Lương Chi không tốt lắm. Suốt buổi tối, anh nhận không ít lời mời rượu. Đến khi tiệc kết thúc, bước chân đã hơi loạng choạng.
Đàm Thâm đứng gần nhất. Thấy Hạ Lương Chi chao người, cậu lập tức đưa tay đỡ lấy anh. Bàn tay Lăng Tiêu khựng giữa không trung rồi buông xuống. Hắn nhìn Đàm Thâm, sắc mặt chẳng mấy dễ coi.
Hạ Lương Chi thấp hơn Đàm Thâm một chút. Anh vịn vào cánh tay cậu, gương mặt ửng đỏ đẹp đến nao lòng. Chẳng biết anh lấy đâu ra một tấm danh thiếp, loay hoay muốn nhét vào túi áo Đàm Thâm. Thử mấy lần vẫn không được, ngón tay cứ lướt qua ngực cậu, làm nơi ấy ngưa ngứa. Đến lúc Đàm Thâm vô thức muốn tránh đi, anh mới nhét được tấm danh thiếp vào túi áo cậu.
Xong xuôi, Hạ Lương Chi chẳng nói thêm lời nào, chỉ nhìn Đàm Thâm mà cười. Ánh mắt anh như có móc câu, đủ sức câu mất hồn người đối diện.
“Vừa rồi anh có phải đã nhân cơ hội sờ soạng Đàm Thâm không hả!!! Cậu ấy là nam chính thụ đấy!!! Cả tối anh chẳng làm nhiệm vụ gì, chỉ lo trêu ghẹo người ta. Anh trêu đến mức cậu ấy sắp ngơ luôn rồi!!!”
Hạ Lương Chi ngồi trong xe, đôi mắt hơi nheo lại nhưng ánh nhìn hoàn toàn tỉnh táo. Trên người anh nào còn chút dáng vẻ say rượu.
“Ai bảo tôi chẳng làm gì? Cậu xem chỉ số oán niệm đi.”
Ba La La trợn mắt, mở giao diện lên xem. Một tiếng ting đột ngột vang lên.
Tám mươi!!!!
Oán niệm của nguyên chủ đã giảm hẳn hai mươi phần trăm!!!
Rõ ràng Hạ Lương Chi chẳng làm gì cả, thậm chí còn không nói với Lăng Tiêu được mấy câu!!!
Nó không hiểu nổi…
“Cậu là máy móc, là những dòng mã, đương nhiên không hiểu tình cảm của con người.”
Ba La La: Tức quá đi mất, nhưng chẳng cãi được…
“Bạch nguyệt quang ấy mà, phải giống như vầng trăng trên trời: mãi trong trẻo, sáng ngời và treo cao ngoài tầm với. Chỉ cần khiến Lăng Tiêu cảm thấy mình có dù chỉ một chút cơ hội chạm tới, thì tôi chẳng còn là bạch nguyệt quang nữa.”
Leave a Reply