Chương 40: Bạch Nguyệt Quang Độc Ác Trong Truyện Ngược

Vất vả?

Chẳng vất vả chút nào! Bôi thuốc cho bạn trai mình là chuyện đương nhiên. Còn một Alpha như cậu, nửa đêm nửa hôm định vào phòng bạn trai tôi làm gì?

Đàm Thâm chỉ muốn đấm Lý Nam một cái. Thế nhưng nụ cười trên mặt cậu lại càng chân thành, lời nói cũng đầy vẻ quan tâm:

“Anh Hạ nhờ tôi đi mua thuốc, chứ đâu có nhờ cậu. Ừm… cậu là Alpha, giờ này đến phòng anh ấy thì không thích hợp lắm. Lần sau đừng làm vậy nữa. Lỡ bị chụp được, người ta lại tưởng cậu…”

Đàm Thâm bỏ lửng câu nói, nhưng Lý Nam lập tức hiểu ra. Mặt cậu đỏ bừng, vội xua tay giải thích:

“Tôi không có ý đó!”

Cậu sợ người khác hiểu lầm mình muốn dựa hơi Hạ Lương Chi để nổi tiếng.

Đàm Thâm gật đầu, vỗ vai Lý Nam.

“Không cần giải thích, tôi biết mà. Nhưng Alpha và Omega nên giữ khoảng cách, sau này cậu chú ý một chút. Muộn rồi, mau về nghỉ đi.”

Đừng có đứng mãi trước cửa phòng bạn trai tôi nữa! Cậu còn ở đây, tôi chẳng dám về phòng mình, chỉ sợ cậu lại gõ cửa!

Mà cậu thì khác. Cậu có thẻ phòng do chính Hạ Lương Chi đưa.

Lý Nam nghiêm túc gật đầu rồi vội vã rời đi. Đợi bóng cậu khuất hẳn, nụ cười trên môi Đàm Thâm mới nhạt xuống.

Sao ngày nào cũng có người muốn sáp lại gần bạn trai cậu thế này?

Đàm Thâm chẳng muốn về phòng mình chút nào. Cậu chỉ muốn sang phòng Hạ Lương Chi ngủ, ôm anh vào lòng mới thấy yên tâm.

Nhưng không được. Đây là khách sạn, lỡ bị ai nhìn thấy thì dù cậu là Beta cũng khó giải thích.

Phiền chết đi được. Cậu muốn công khai quá. Giá mà có thể công khai…

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã bị Đàm Thâm gạt bỏ. Khoảng cách giữa cậu và Hạ Lương Chi quá lớn. Chưa nói đến chuyện anh có đồng ý hay không, dù anh đồng ý thì khi công khai, hai người chắc chắn sẽ phải chịu áp lực dư luận rất lớn. Cậu không ngại, nhưng cậu sợ Hạ Lương Chi sẽ buồn.

Bây giờ cậu vẫn chưa đủ giỏi, chưa xứng với Hạ Lương Chi. Phải đợi đến khi mình đủ xuất sắc để sánh vai cùng anh, cậu mới có thể không chút e dè nói với cả thế giới rằng Hạ Lương Chi là người yêu của cậu.

Cùng lúc ấy, những người chưa ngủ không chỉ có Đàm Thâm, mà còn có cả nhóm Lăng Tiêu.

Chu Dương giật lấy ly rượu trong tay Lăng Tiêu.

“Đủ rồi đấy. Cứ uống thế này thì khỏi cần vào bệnh viện, đến thẳng nhà xác luôn đi.”

Kiều Thiên Vũ đứng về phía Hạ Lương Chi, nhưng dù sao anh và Lăng Tiêu cũng là bạn nhiều năm. Thấy hắn thành ra thế này, anh cũng chẳng dễ chịu gì.

Trước đó, Lăng Tiêu đã tự nhốt mình trong nhà mấy ngày. Sau đó hắn nói sẽ đi tìm Hạ Lương Chi nhận lỗi, kết quả trở về lại càng suy sụp hơn.

Mấy ngày nay, họ đều liên lạc riêng với Hạ Lương Chi. Kiều Thiên Vũ còn đỡ, thỉnh thoảng anh vẫn được đáp lại. Còn tin nhắn của Chu Dương và Lý Nhất Phàm thì Hạ Lương Chi không trả lời lấy một lần. Ngay cả trong nhóm chat, anh cũng chẳng nói gì.

Trần An cũng tỏ vẻ lo lắng, dịu giọng khuyên:

“A Lăng, hay là thôi đi. Omega trên đời này đâu có thiếu.”

Chu Dương và Lý Nhất Phàm không để ý đến câu nói ấy, nhưng Kiều Thiên Vũ nghe lại thấy có gì đó không ổn. Trần An nói như thể Hạ Lương Chi chỉ là một người xa lạ, chẳng khác gì những Omega khác, chứ không phải bạn chơi cùng họ từ nhỏ. Câu nói ấy khiến Kiều Thiên Vũ vốn luôn bênh vực Hạ Lương Chi thấy khó chịu. Hơn nữa, nghe cứ như người có lỗi là Hạ Lương Chi vậy.

Anh nhìn Trần An một cái. Thấy vẻ lo lắng trên mặt cậu ta có vẻ chân thật, Kiều Thiên Vũ đành cho rằng mình đã nghĩ nhiều.

Leave a Reply

Discover more from Chà Chà Dịch Truyện

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading