Kỳ phát tình vui vẻ cuối cùng cũng kết thúc vào ngày thứ năm. Chiều hôm qua, Hạ Lương Chi đã đuổi Đàm Thâm trở lại đoàn phim.
Nếu cả hai cùng biến mất suốt năm ngày rồi lại cùng xuất hiện, sẽ không thích hợp lắm.
Vết bầm trên mặt Đàm Thâm đã gần như tan hết từ ngày thứ ba, không còn ảnh hưởng đến việc quay phim.
Hôm nay Hạ Lương Chi lại phải ở khách sạn. Anh dán miếng ngăn pheromone. Để đề phòng kỳ phát tình vẫn còn chút ảnh hưởng, anh tiêm thêm một mũi thuốc ức chế cho chắc. Sau đó, anh thu dọn vài bộ quần áo rồi lái xe đến đoàn phim.
Đàm Thâm đã chờ anh ở phim trường từ sáng sớm. Vừa thấy anh tới, mắt cậu sáng lên, cười bước nhanh đến đón.
Nhưng cậu còn chưa kịp lại gần thì một người đàn ông đã chạy vụt tới, ôm chầm Hạ Lương Chi từ phía sau.
“Surprise! Có nhớ tôi không, bảo bối~”
Hạ Lương Chi giật mình, cau mày đẩy người đang hận không thể treo luôn lên người anh ra.
Bước chân Đàm Thâm khựng lại, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi.
Giọng này… Mấy hôm trước cậu từng nghe qua điện thoại của Hạ Lương Chi. Vẫn ngọt ngào đến mức khiến cậu phát bực như lúc ấy.
Khi còn ở biệt thự, Đàm Thâm đã mấy lần muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Cậu sợ hỏi nhiều sẽ khiến Hạ Lương Chi phiền. Khó khăn lắm mới có được danh phận bạn trai, cậu không muốn tự chuốc rắc rối.
Nhưng không hỏi không có nghĩa là không để bụng. Sự thật là cậu để bụng đến phát điên.
Bởi trước khi cậu xuất hiện, rất có thể người này đã ở bên Hạ Lương Chi trong những kỳ phát tình trước.
Cả cách hôn thành thạo ấy cũng là do luyện tập với người này sao…
“Nhìn gì thế, bảo bối? Lâu như vậy không gặp, cậu không nhớ tôi à? Tôi nhớ cậu chết đi được. Hôn một cái nào, lại đây hôn một cái.”
“Khúc Việt, cậu vừa phải thôi. Không thấy ghê à?”
Người đàn ông tên Khúc Việt bị đẩy ra. Gương mặt anh ta đầy vẻ tổn thương, nhìn Hạ Lương Chi như nhìn một kẻ phụ lòng mình.
“Cậu sao vậy, bảo bối? Có phải cậu có người khác bên ngoài rồi không?! Trước kia cậu đâu có thế này!!!”
Hạ Lương Chi liếc sang “người khác bên ngoài” vừa đi tới cạnh mình.
“Chào buổi sáng, tiền bối.”
À, cách gọi “tiền bối” là Hạ Lương Chi bảo Đàm Thâm tiếp tục dùng. Thân phận anh khá đặc biệt, chuyện hai người yêu nhau hiện chưa thể công khai.
“Chào buổi sáng. Khúc Việt, đây là Đàm Thâm, diễn viên đóng vai Yến Quyết. Đàm Thâm, đây là Khúc Việt, người quản lý của tôi.”
Hạ Lương Chi ngừng một chút rồi nói thêm:
“Cậu ấy cũng là Omega.”
Thật ra câu này hơi thừa. Nhưng nghĩ đến trái tim dễ tổn thương của Đàm Thâm lúc này, anh vẫn giải thích cho cậu.
Nếu là Lục Nghiễn trước kia, ghen cũng không nói, chỉ tìm cách giày vò anh trên giường, Hạ Lương Chi nhất định sẽ cố tình làm anh ấy ghen thêm.
Nhưng Đàm Thâm bây giờ là một nhóc mít ướt. Anh sợ nhất cậu khóc…
Đàm Thâm hiểu Hạ Lương Chi đang giải thích cho mình, ánh mắt lập tức sáng lên.
“Chào anh Khúc Việt.”
Hóa ra là người quản lý…
Lại còn là Omega. Hạ Lương Chi từng không muốn hẹn hò với một Beta như cậu, huống hồ là một Omega khác…
Xác định Khúc Việt không phải tình địch, nụ cười Đàm Thâm chân thành hơn hẳn.
Thấy có người ngoài, Khúc Việt cuối cùng cũng thôi làm nũng. Anh ta chỉnh tề trong bộ vest đen, đứng nghiêm túc đáp:
“Chào cậu.”
Giọng có phần lạnh nhạt.
Với địa vị hiện giờ, Khúc Việt thật sự không cần khách sáo nhiều với một diễn viên ít tên tuổi như Đàm Thâm.
Trương Văn thấy động tĩnh bên này liền đi tới.
“Lương Chi, cậu thấy khỏe hơn chưa?”
“Đã không sao rồi.”
Đối diện với Trương Lực, Khúc Việt mới tỏ ra lịch sự. Anh ta chủ động đưa tay chào:
“Chào đạo diễn Trương.”
Lúc này Trương Văn mới để ý đến Khúc Việt.
“Ồ, giờ cậu mới về à? Tôi còn tưởng Lương Chi cho cậu nghỉ việc rồi chứ.”
Leave a Reply