【Không phải thụ chính, là bạch nguyệt quang】
【Có phải cậu quên truyện này còn có nhãn thế thân bạch nguyệt quang không?】
Đương nhiên Tống Lương đã quên, dù sao truyện này cũng có quá nhiều nhãn. Cậu quay đầu hỏi Tiêu Văn Dục: “Anh nói hắn thích ai?”
Tiêu Văn Dục đáp: “Hứa Hoãn, cậu ba nhà họ Hứa, em họ Hứa Bạc Văn, thanh mai trúc mã của Tiêu Ký”
Hứa Hoãn.
Tống Lương bảo hệ thống mở kịch bản. 3085 vừa càu nhàu trí nhớ cậu như cá, mới có mấy trăm nghìn chữ mà phải lật đi lật lại bao nhiêu lần, vừa gửi cho cậu phần giới thiệu về Hứa Hoãn.
Tống Lương xem qua, phát hiện nhà họ Hứa quả thật không đơn giản, cũng là hào môn thế gia ngang ngửa nhà họ Tiêu, chỉ là thiên về dòng dõi thư hương hơn. Nghe nói gia tộc đã truyền thừa mấy trăm năm, tổ tiên đời đời làm quan, con cháu sau này cũng có không ít nhà nghiên cứu, sĩ quan. Hứa Hoãn từ nhỏ đã xuất sắc mọi mặt, sau đó theo ngành y, ra nước ngoài tu nghiệp.
So với người ấy, nguyên chủ phải đi đường nghệ thuật mới miễn cưỡng đủ điểm vào Đại học Giang Lâm đúng là một học sinh kém thuần túy. Vì thế trước khi thụ chính xuất hiện, nguyên chủ luôn coi Hứa Hoãn là tình địch, thậm chí còn vì ghen ghét mà tung tin đồn về đối phương. Cũng chính chuyện này đã khiến Tiêu Ký hoàn toàn phản cảm với cậu ta.
Đứng trước một người như Hứa Hoãn, nguyên chủ hèn mọn chẳng khác nào con chuột lẩn trong cống ngầm tăm tối.
Thấy cậu chẳng có biểu cảm gì, Tiêu Văn Dục lại ném ra một quả bom: “Hứa Hoãn sắp về nước rồi. Mày đoán đến lúc đó Tiêu Ký sẽ đối xử với mày thế nào?”
Tống Lương sững lại: “Thật à?”
Kịch bản cậu vừa xem nói rõ Hứa Hoãn tận cuối truyện mới về nước. Tác giả còn dựa vào tình tiết bạch nguyệt quang trở về này để kéo dài thêm mấy chục nghìn chữ, thành công khiến thụ chính ghen tuông, rồi lại dây dưa với công chính thêm một màn tình cảm cẩu huyết.
“Đương nhiên là thật. Chẳng lẽ Tiêu Ký không nói với mày?”
Tống Lương nhất thời không lên tiếng.
Tiêu Văn Dục coi sự im lặng của cậu là đau lòng khổ sở, không khỏi cười lạnh: “Đã bảo mày ngoan ngoãn nghe lời, bỏ thuốc Tiêu Ký từ đầu. Đến lúc lên giường rồi, truyền thông phanh phui, dù Hứa Hoãn trở về thì Tiêu Ký còn làm gì được nữa?”
“Đồ ngu, nhảy biển mà vẫn không chết, coi như mày mạng lớn. Chỉ không biết đợi Tiêu Ký đá mày rồi, mạng mày còn lớn được thế không!”
Giọng hắn không lớn, nhưng ngập tràn hung ác âm trầm. Vẻ mặt dữ tợn như chỉ hận không thể lập tức xé Tống Lương thành từng mảnh. Những vệ sĩ bên cạnh cũng bình thản đứng yên, đổi lại là ai cũng phải sợ đến phát run.
Tống Lương chỉ đơn giản đáp một tiếng: “Ồ”
Sau đó cậu xoay người tiếp tục đi ra ngoài. Tiêu Văn Dục phía sau vẫn đang gào lên những lời đe dọa, nhưng chẳng có câu nào lọt vào tai đương sự.
Tống Lương đút tay vào túi đi được một đoạn mới nhớ mình chưa trả lời Tiêu Ký, bèn lấy điện thoại nhắn một câu: Đang về.
Vừa gửi xong, cậu đã thấy bên kia hiện “Đang nhập…”, nhưng mãi vẫn chẳng có tin nhắn, dường như đang rất đắn đo.
Tống Lương thấy mới lạ. Vị thiếu gia này có bao giờ đắn đo với cậu như thế đâu, chẳng lẽ thật sự muốn hủy hôn?
Cậu trước nay thích giành thế chủ động, thấy bên kia vẫn đang nhập, liền gửi thẳng một câu: Có chuyện muốn nói?
Bên kia lập tức im bặt, cả dòng “Đang nhập…” cũng biến mất, rồi hiện lên hai chữ: Không có.
“…”
Tống Lương chỉ coi như đại thiếu gia đến tuổi dậy thì, cất điện thoại, nhặt chiếc xe tự cân bằng cạnh tường, tiêu sái bước lên, chạy về phía khu tiếp khách.
Mà cách sau lưng cậu không xa, dưới mái hành lang ở góc ngoài tòa nhà ấy, ba bóng người cao ráo đang đứng nhìn theo hướng cậu rời đi.
“Đúng là thần nhân” Chử Tập Nguyên cảm thán với vẻ mặt phức tạp.
Hứa Bạc Văn cũng không biết nói gì, chỉ có thể nhìn sang bạn mình. Đối phương đang cầm điện thoại, trên màn hình trò chuyện, câu “Đang về” ngắn gọn cũng phóng khoáng như chính người gửi, hoàn toàn chẳng nhìn ra vừa trải qua một phen đe dọa.
“Khụ, đúng là không ngờ đấy. Tên này si tình với cậu thật, đến mạng cũng không cần” Chử Tập Nguyên ho khẽ đầy lúng túng, muốn xoa dịu bầu không khí.
Tiếc rằng bầu không khí vẫn nặng nề như cũ, chẳng ai tiếp lời. Chử Tập Nguyên cũng không biết nói gì thêm.
Khi tới nơi, họ vừa khéo nghe Tiêu Văn Dục gọi Tống Lương đứng lại. Ban đầu định đi thẳng vào, nào ngờ đối phương đột nhiên nhắc đến Hứa Hoãn. Vì trước đây Tống Lương từng vu khống Hứa Hoãn, họ vô thức cho rằng cậu lại định giở trò xấu, nên ăn ý đứng ngoài, muốn nghe xem hai người này định làm gì.
Kết quả không ngờ lại nghe được một sự thật khác: Đêm tiệc du thuyền, Tống Lương thế mà đã nhảy biển vì Tiêu Ký.
Đêm đó Chử Tập Nguyên và Hứa Bạc Văn đều có mặt, cũng tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Khi ấy họ không hiểu tại sao Tống Lương lại nhảy biển, chỉ nghĩ cậu yêu Tiêu Ký mà không được đáp lại nên dứt khoát muốn hủy hoại cả bản thân lẫn tiệc đính hôn của Tiêu Ký với người khác.
Chẳng ai ngờ Tống Lương lại bị Tiêu Văn Dục ép đến bước đường cùng mới chọn nhảy biển. Suy cho cùng, là vì cậu không muốn làm hại Tiêu Ký.
“Vậy cậu ấy đá Tiêu Văn Dục cũng là vì…” Hứa Bạc Văn im lặng, không nói tiếp.
Tiêu Ký nhắm mắt, không lên tiếng, trong lòng dâng lên từng đợt hối hận. Hắn chưa từng nghĩ đến khả năng ấy. Hắn thậm chí từng nghi ngờ Tống Lương là người Tiêu Văn Dục phái tới, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ cậu vì mình mà bị ép nhảy biển, ngay trước mặt hắn.
Hắn lại nhớ đến đêm đó, đối phương đứng trên boong tàu, trước khi nhảy còn nói với hắn một câu “Sinh nhật vui vẻ”, lòng chợt se lại.
“Bất kể cậu có thích hay không, tình cảm ấy của cậu ấy dành cho cậu cũng chẳng dễ dàng. Ít nhất hãy đến với nhau tử tế, chia tay cũng tử tế”
Hứa Bạc Văn tuy không biết giữa hai người có trao đổi lợi ích gì, nhưng nhìn ra được Tiêu Ký không thích Tống Lương, cuối cùng vẫn không nhịn được khuyên một câu.
Chử Tập Nguyên ở bên cạnh cũng gật đầu theo.
Bên kia, Tống Lương cưỡi xe tự cân bằng rốt cuộc quá nghênh ngang, quên mất mình còn đang treo một cánh tay. Khi một đứa trẻ đuổi theo quả bóng bất ngờ lao ra khỏi bụi cây, cậu không kịp tránh, người nghiêng đi, cả cơ thể đập vào mép bồn hoa xi măng, mắt cá chân cũng va mạnh vào đá. Cơn đau thấu xương lập tức lan ra.
Cậu đau đến kêu lên, còn chưa kịp mắng người, đứa trẻ bị cậu dọa đã òa khóc xé lòng: “Hu hu hu! Mẹ ơi! Con sợ! Oa oa oa!”
Tống Lương: “…”
Tống Lương nằm nghiêng trên đất, nhìn cậu bé ngồi đối diện, vẻ mặt khó hiểu: “Nhóc sợ? Nhóc sợ cái gì?”
Cậu không nói còn đỡ, vừa nói, cậu bé lại càng khóc thảm thiết hơn, như thể trông thấy thứ gì đáng sợ. Nước mắt nước mũi giàn giụa, gần như sắp khóc đến nghẹt thở.
Tống Lương thật sự sợ thằng bé khóc chết rồi Tiêu Viễn Xuân sẽ tìm mình liều mạng. Cậu đành thân tàn chí không tàn, chống nửa người dậy, định xoa đầu đứa trẻ.
Kết quả cậu đã đánh giá thấp cơn đau ở chân. Vừa đứng lên, cả người đã nghiêng đi. Ngay khi cậu suýt ngã xuống lần nữa, một bàn tay từ phía sau bất ngờ đỡ lấy eo cậu.
Một vòng tay ấm áp, rộng lớn áp sát lưng, ôm trọn cả người cậu.
Tống Lương lập tức ngẩng đầu, đối diện gương mặt Tiêu Dực. Dưới ánh nắng, anh đẹp đến mức khó tin. Đôi mắt xanh lục rũ xuống, hàng mi đen dài như bóng rừng rậm rạp, che khuất biển sâu.
Tống Lương: ?
Sao người này lại ở đây?
Vẻ nghi hoặc trong mắt cậu quá rõ ràng, nhưng Tiêu Dực không có ý định giải đáp. Anh cứ giữ tư thế ôm ngang eo ấy, nhấc bổng cậu lên, bế gọn trong lòng.
Tống Lương: “???”
Leave a Reply