“Thật ra tôi biết cậu cũng về từ lâu rồi, nên tưởng người gõ cửa là cậu”
Tống Lương vừa quấn kín áo choàng vừa bình thản nói với chồng chưa cưới.
Tiêu Ký kinh ngạc trước việc người này thật sự xem mình là đồ ngốc. Hắn nén giận đóng cửa phòng lại, rồi mới nghiến răng nói: “… Tôi nghe rõ cậu gọi chú út rồi!”
“…”
Tống Lương im lặng hồi lâu, vẻ mặt sâu xa: “Tiêu Ký, yêu là luôn cảm thấy mình chưa làm đủ cho đối phương, chứ không phải lúc nào cũng thấy mình chịu thiệt, đúng không?”
“???”
Tiêu Ký không thể tin nổi: “Tôi… chưa làm đủ?”
“Ừ, cậu nợ tôi” Tống Lương gật đầu, nghiêm túc nói: “Cậu tự tính xem bao lâu rồi cậu không về”
Tiêu Ký nén ấm ức: “Đó là vì tôi không về được!”
Tống Lương cười lạnh: “Ngụy biện. Muốn về thì kiểu gì cũng về được, giống như tôi không muốn hại cậu nên thà nhảy từ trên thuyền xuống biển!”
Tiêu Ký: “…”
Tiêu Ký nghẹn lời. Hắn muốn nói người bình thường không thể làm được như vậy, nhưng Tống Lương lại làm được, thậm chí còn không chỉ một lần.
Hắn hết mở miệng rồi lại ngậm lại, cuối cùng nặn ra một câu: “Xin lỗi”
Tống Lương nhíu mày: “Lần sau đừng như vậy nữa”
【…】
3085 xem đến ngây người, chân thành nói: 【Đúng là cậu có khác】
Tống Lương như không nghe thấy, bình tĩnh chuyển chủ đề: “Nói đi, tìm tôi có việc gì?”
Tiêu Ký ngẩn ra, nhất thời thậm chí không nhớ mình đến làm gì. Một lát sau hắn mới mím môi, vẻ mặt hơi trầm xuống.
“Tôi biết cậu đã gặp ông nội. Tôi muốn biết… cậu nghĩ thế nào?”
Tống Lương hỏi lại: “Cậu nghĩ thế nào? Cậu thật sự muốn giúp ông nội đối phó với chú út mình?”
Tiêu Ký im lặng.
Dù đã biết Tiêu Dực hại cha mẹ mình, nhưng ở bên nhau bao nhiêu năm, hắn nhìn ra được Tiêu Dực thật lòng đối tốt với mình, cũng thật sự nghiêm túc bồi dưỡng mình làm người thừa kế.
Sâu trong lòng, hắn cũng không muốn tin mọi điều Tiêu Dực dành cho mình đều là giả dối.
Nhưng nói những lời ấy ra lại có vẻ yếu đuối, nên hắn lựa chọn im lặng.
Thấy hắn không nói, Tống Lương cũng hiểu được phần nào. Chẳng qua về tình cảm thì không nỡ, nhưng lý trí lại biết rõ mình không thể tha thứ cho những gì Tiêu Dực đã làm, nên trong nguyên tác mới bị Tiêu Mục Sinh lợi dụng.
【Trong nguyên tác, Tiêu Ký và Tiêu Dực đối đầu gay gắt hơn nhiều, hoàn toàn không thể để tâm đến dụng ý thực sự của Tiêu Mục Sinh. Nhưng vì có cậu can thiệp, hai chú cháu vẫn chưa đi đến bước đó. Cậu có muốn nhắc Tiêu Ký một chút không? Biết đâu có thể thay đổi kết cục của mình】
Tống Lương: 【Cậu tưởng hắn không biết sao? Chỉ là Tiêu Mục Sinh quả thật đã cho hắn chức phó tổng. So với lợi ích thực sự nắm được trong tay, một ngọn núi không thể vượt qua đè trên đầu như Tiêu Dực càng khiến hắn kiêng dè hơn. Có lẽ chính hắn cũng chưa nhận ra, nhưng trong tiềm thức, hắn đã không còn tin Tiêu Dực, mà xem anh ấy là đối thủ cạnh tranh rồi】
【Giống hoàng đế và người kế vị trong vương triều phong kiến】
【Nhưng cậu không thấy trong chuyện này cũng có một phần công lao của mình à?】
Tống Lương: “?”
【Cậu không nhận ra hai vị tổng tài bá đạo này đều bị cậu câu mất hồn rồi sao?】
Tống Lương: “…”
Tống Lương ngẩng mắt nhìn Tiêu Ký. Đuôi mắt cậu hơi nhướng, đôi mắt đen ánh nước dưới ngọn đèn, sắc sảo mà trong trẻo.
Tiêu Ký nhìn đến đờ người, ánh mắt dán chặt vào môi và cổ cậu, chẳng chớp lấy một cái.
Tống Lương: “…”
【Đấy, cậu xem】
Tiêu Ký nhìn cần cổ trắng nõn còn vương giọt nước cùng đuôi mắt hơi ửng đỏ sau khi tắm của cậu, cổ họng khô khốc, không nhịn được tiến lại gần định hôn.
Tống Lương: “…”
Cậu nghiêng đầu tránh đi, nhướng mày nhìn hắn.
Bị cậu nhìn như thế, Tiêu Ký vừa ngượng ngùng, vừa có chút không cam lòng. Hắn nhìn đôi mắt trong trẻo, kiêu ngạo kia, hỏi: “Nếu một ngày tôi và chú út thật sự đi đến mức không chết không thôi, cậu hy vọng ai thắng?”
Tống Lương bật cười ngắn ngủi, cong khóe môi: “Đương nhiên là cậu”
Ai bảo cậu là nam chính công.
Lòng Tiêu Ký nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn: “Được, tôi sẽ thắng”
…
Mấy phút sau, Tiêu Dực ngồi trên sofa phòng khách nhìn Tiêu Ký bước xuống lầu với dáng vẻ nhẹ nhõm, ý cười nơi khóe môi không giấu nổi. Ánh mắt anh hơi trầm xuống, thản nhiên hỏi: “Giải thích rõ rồi?”
Đối diện với đôi mắt xanh sâu thẳm ấy, Tiêu Ký lập tức tỉnh táo hơn đôi chút.
Sau đó hắn mới nhớ ra hôm nay mình đến còn định giải thích với Tống Lương chuyện Hứa Hoãn, không ngờ lại quên sạch. Mà Tống Lương cũng chẳng hỏi.
Hắn đè chút bất an trong lòng xuống, chỉ cho rằng Tống Lương quá yêu mình, đến lời giải thích cũng không cần đã lựa chọn tin tưởng.
Nghĩ vậy, lòng hắn mềm đi, gương mặt cũng hiện chút ý cười: “Vâng”
Tiêu Dực nhìn ý cười trong mắt hắn, chỉ thấy chướng mắt. Anh cụp mắt hỏi: “Ở lại ăn cơm không?”
Tiêu Ký nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn từ chối: “Không ạ, cháu còn có việc…”
Tiêu Dực: “Vậy đi đi”
Tiêu Ký: “…”
Hắn nghiến răng, cố ý nói: “Tống Lương ở đây đành nhờ chú út chăm sóc. Bảo cậu ấy chờ thêm mấy ngày nữa, cháu sẽ đón cậu ấy về”
Tiêu Dực ngước mắt: “Cậu ấy nói muốn về?”
Tiêu Ký vui vẻ cười: “Cậu ấy trách cháu lâu như vậy không đến, chắc chắn là vì nhớ cháu. Nhớ cháu thì đương nhiên muốn về rồi, chú nói có đúng không, chú út?”
Tiêu Dực cúi đầu lật quyển sách trong tay, chẳng thèm nhìn hắn.
Tiêu Ký lại không hề bất mãn, thậm chí còn thấy nỗi bực bội trong lòng tan đi, nụ cười cũng chân thật hơn mấy phần.
“Vậy cháu đi đây, chú út”
“…”
Cửa chính đóng lại. Tiêu Dực đột nhiên co ngón tay, siết chặt trang sách trong tay. Tờ giấy trắng lập tức phủ đầy những nếp nhăn xấu xí, chướng mắt phơi bày trước mặt anh.
Không biết qua bao lâu, anh buông tay, thử vuốt phẳng những nếp nhăn ấy, nhưng không thể khôi phục chúng như cũ. Chúng cứ nằm ngang ở đó như những vệt gai nhọn.
Anh đặt sách xuống, đứng dậy, siết chặt nắm tay rồi lại chậm rãi buông ra, sau đó xoay người đi lên lầu.
Cửa phòng người nào đó khép hờ, để lộ ánh đèn bên trong, như đang chờ ai bước vào.
Tiêu Dực đứng trước cửa một lát, vừa định rời đi lại nghe tiếng sột soạt bên trong, giống như đang thay quần áo.
Trong đầu anh đột nhiên hiện lên nụ cười trên mặt Tiêu Ký lúc rời đi, ngực dâng lên cảm giác chua chát. Anh bất chợt quay người, đẩy cánh cửa phía sau.
Người trong phòng không thay quần áo, mà đang đứng trước giường sắp xếp thứ gì đó. Có tiếng kim loại va vào nhau.
Tiêu Dực chợt nhận ra mình thất lễ, vừa định rời đi thì Tống Lương đã quay đầu nhìn thấy anh, trên mặt hiện vẻ hứng thú dạt dào.
Nhìn biểu cảm quen thuộc ấy, Tiêu Dực đột nhiên thấy hơi bất an.
Chưa đợi anh hỏi, Tống Lương đã tiến đến trước mặt, ném một đống còng tay, roi, đuôi lông, tai lông… ra trước mắt anh.
Tiêu Dực: “…”
Tống Lương nhướng mày: “Không biết dùng? Tôi dạy anh?”
Tiêu Dực tự nhận mình đủ sức theo kịp lối suy nghĩ của người trước mặt, nhưng lúc này vẫn có chút chống đỡ không nổi, nhắc: “… Tiêu Ký vừa mới đi”
“Tôi biết mà”
Tống Lương nhặt một cây roi đen, nâng cằm anh lên, mập mờ nói: “Bây giờ cứ thoải mái tâm sự với tôi về nỗi đau gia đình ruột thịt gây ra cho anh đi”
Tiêu Dực: “…”
Trong gia đình ruột thịt, chẳng ai dám khiến anh đau. Chỉ có anh khiến gia đình ruột thịt đau mà thôi.
Anh nhìn mái tóc ướt còn đọng nước cùng vạt áo mở rộng của người nào đó, trong lòng dâng lên cảm xúc vừa bất đắc dĩ vừa mềm mại.
“Đi sấy khô tóc đi, không thì sẽ cảm”
“Sấy khô rồi thì sao?”
“Ngủ”
Nói xong, Tiêu Dực xoay người đi thẳng ra ngoài, còn đóng cửa lại.
Chỉ còn Tống Lương ăn mặc hở hang, dáng vẻ quyến rũ đứng đó, một chân gác lên bàn, tay vẫn cầm roi da, bất mãn chất vấn: “Không phải cậu nói hai người họ bị tôi câu mất hồn rồi sao?”
【… Có lẽ hôm nay phản diện không được sung sức lắm?】
Tống Lương chậc một tiếng, thấy hơi mất hứng.
Nhưng may mà ngay khi cậu ném đống roi còng ra, nhiệm vụ cốt truyện chính đã thông báo hoàn thành. Nếu không, cậu nhất định phải kéo người về, chẳng lẽ công cậu chạy vào trung tâm thành phố mua mấy thứ này lại đổ sông đổ biển hết.
Leave a Reply