“Năm đó là con đã liên lụy thúc phụ.”
“Chẳng qua chỉ là chút hư danh, nói gì đến liên lụy? Năm đó Tạ thị gặp đại nạn, nếu không có con mạo hiểm trở về kinh, một mình gánh hết tội trạng, thì nay ở Dĩnh Xuyên đã chẳng còn dòng dõi Tạ thị nữa.”
“Nhưng người đã mất một chân.”
“…”
Tạ Thừa chống gậy xoay người, vẻ mặt bình thản. “Cũng chính cái chân này đã giúp ta hiểu ra, hư danh suy cho cùng vẫn chỉ là hư danh, chẳng bằng để Tạ thị nắm quyền lớn trong tay.”
“Nói ra còn phải cảm tạ tiểu hoàng đế này. Nếu năm đó nó không nổi tiếng bất học vô thuật, Tần thị cũng chẳng vì muốn bịt miệng thiên hạ mà mời ta làm đế sư. Ta mới có thể nhân cơ hội ấy đổi lấy việc con bình an trở về kinh, để con không phải chết vì bệnh nơi biên cương, mới có nhiếp chính vương ngày hôm nay.”
“Từ Vân, con phải nhớ.”
Tạ Thừa tha thiết nhìn hắn. “Người của hoàng tộc Trần Diệu không thể tin, kẻ ngồi trên ngai vàng lại càng không thể tin. Cha mẹ con và một nửa tộc nhân chính là minh chứng bằng máu.”
“Từ Vân vẫn nhớ.” Tạ Quân cụp mắt, rồi lại ngước lên nhìn ông. “Vừa rồi thúc phụ nói lần này về kinh là vì con, có thật không?”
Tạ Thừa khựng lại, cuối cùng vẫn không giấu giếm. “…Có người nhờ ta cứu tộc nhân Giang thị.”
Tạ Quân nhắm mắt. “Thúc phụ.”
“Là ta sơ suất, bị người ta lợi dụng làm công cụ, suýt kéo cả con vào cuộc đấu giữa tiểu hoàng đế và Tần thị.” Tạ Thừa thở dài. “Hẳn tiểu hoàng đế đã nhìn ra rồi.”
Tạ Quân buột miệng: “Cậu ta đâu có ngốc, đương nhiên nhìn ra.”
Tạ Thừa nhìn hắn với vẻ kỳ lạ. “Trước kia chẳng phải con luôn nói nó ngốc sao? Còn nói Trần Diệu có nó, ắt sẽ diệt vong.”
“…”
Tạ Quân dời mắt đi. “Thúc phụ cũng thấy rồi đấy, từ khi trở về từ thành Hàn Thủy, cậu ta cứ như biến thành người khác. Tâm cơ, thủ đoạn, lòng dạ đều chẳng tầm thường. Tần thị chính vì xem nhẹ cậu ta mới rơi vào tình cảnh hôm nay.”
Vẻ mặt Tạ Thừa lập tức nghiêm lại. Dọc đường đến đây, ông quả thực đã nghe không ít chuyện về tiểu hoàng đế. Từ việc đề xuất đấu giá thiệp mời dự tiệc mừng thọ để lấy tiền tu sửa thủy lợi, đến lập chức tổng đốc nhằm phân chia quyền hành của Ngũ quân Đô đốc phủ, đoạt lại mười hai vệ từ tay thái hoàng thái hậu, rồi mạnh tay giết chóc, cải tổ mười hai vệ. Từng ấy đủ cho thấy mưu trí và sự quyết đoán, không ngại sát phạt của cậu.
“Đâu chỉ như biến thành người khác, rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau. Có thể nhẫn nhịn giấu mình đến mức ấy, kẻ này tuyệt đối không tầm thường.” Lòng Tạ Thừa chùng xuống, ông quay sang hỏi ngay: “Hôm nay rốt cuộc nó đến gặp con vì chuyện gì? Chỉ một đứa em trai kết nghĩa thôi, sao đáng để nó tự tiện xông vào vương phủ?”
“Còn những lời nó nói lúc đẩy cửa vào nữa. Tại sao nó lại hỏi con đang gặp ai, giọng điệu còn…” Gương mặt già nua của Tạ Thừa nhăn lại, nhất thời không biết phải diễn tả thế nào. “Kỳ quặc đến vậy.”
Tạ Quân: “…”
Càng nghĩ Tạ Thừa càng thấy không ổn, kinh hãi hỏi: “Chẳng lẽ nó muốn mượn chuyện lời đồn bên ngoài để cố tình gán tội cho con?”
“…”
Môi Tạ Quân khẽ động. “…Trong tay cậu ta chỉ có mười hai vệ, vẫn chưa dám động đến con.”
“Vậy hôm nay nó đích thân đến đây rốt cuộc để làm gì?” Tạ lão gia tử ngơ ngác. “Chẳng lẽ thật sự chỉ vì quan tâm sức khỏe của con?”
Tạ Quân im lặng không đáp.
Ngoài cửa, Sầm Hoán lặng lẽ trả lời trong lòng: Sao lại không thể? Đến mấy lần rồi ấy chứ.
Hắn cũng chẳng hiểu vị kia rốt cuộc có ý gì. Rõ ràng chuyện Tố Vân tiên đã bại lộ, vương gia nhà hắn cũng đã nhìn thấu ý đồ giả tình giả nghĩa để lợi dụng mình của cậu, vậy mà cậu vẫn có thể làm như chưa từng có chuyện gì, ngang nhiên xông vào vương phủ. Thật sự không sợ vương gia nhà hắn lập tức tạo phản sao? Hay thật sự cho rằng vương gia sẽ nương tay với mình?
Đương nhiên Tạ Thừa không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ lo lắng dặn cháu mình: “Tiểu hoàng đế tâm tư sâu kín, mưu đồ rất lớn, sớm muộn cũng ra tay với con. Con phải hết sức cẩn thận.”
Tạ Quân gật đầu. “Từ Vân hiểu.”
“Ta vốn tưởng cố nhân nhờ cậy là vì đại nghĩa, giờ xem ra chính ta đã quá ngây thơ.” Tạ Thừa im lặng chốc lát rồi buông tiếng thở dài. “Chuyện này ta sẽ không nhúng tay vào nữa.”
Nói xong, ông chống gậy đi ra ngoài. Tạ Quân đứng tại chỗ nhìn theo cho đến khi ông rời đi, rồi lên tiếng: “Điều tra vị cố nhân kia của thúc phụ và những lời đồn bên ngoài gần đây.”
Sầm Hoán gật đầu. Dù Tạ Quân không dặn, hắn cũng sẽ đi điều tra.
“Vậy… số dược liệu này thì sao?”
“…”
Bước chân Tạ Quân hơi khựng lại. “Đưa cho Vân Chương kiểm tra. Thứ nào dùng được thì dùng, không dùng được thì cất vào kho.”
“Vâng.”
Rời vương phủ, Tống Lương ghé lầu Tụ Nhàn gặp Hạ Lan Trạch, tiện thể nghe được không ít chuyện bàn tán về mình.
Đúng như lời Tạ lão gia tử nói, tất cả những chuyện cậu làm trong ngoài điện Chiêu Dương đều đã bị truyền ra ngoài, chẳng sót chi tiết nào, lại còn được thêm mắm dặm muối, kể sống động cứ như hiện trường có lắp tận mười tám chiếc camera.
Nhưng rõ ràng thế giới này không thể có camera. Khả năng duy nhất là những người có mặt trong ngoài điện Chiêu Dương hôm ấy đã truyền chuyện ra.
3085 rất ngạc nhiên. 【Con người đúng là phức tạp. Hôm ấy ở điện Chiêu Dương cậu gần như giết đến đỏ cả mắt, vậy mà vẫn có kẻ dám phản bội cậu?】
“Lòng trung thành bắt nguồn từ việc người ta cùng được hưởng lợi theo một bộ quy tắc và dựa vào những lợi ích ấy. Tôi còn chưa thiết lập được một bộ quy tắc hoàn toàn thuộc về mình, vì trong tay chưa có đủ lợi ích khiến họ phải dựa vào tôi. Bởi vậy, lòng trung thành họ dành cho tôi cũng chưa đủ nhiều.”
Tống Lương vừa thưởng thức loại trà mới trong tay, vừa thản nhiên nói: “Cho nên tôi mới luôn nhấn mạnh, lòng trung thành là thứ khó có được nhất.”
【Vậy cậu định làm gì?】
“Chẳng làm gì cả. Nếu kẻ địch chỉ có thể dùng lời đồn để đối phó với tôi, chứng tỏ hắn không dám trực tiếp đương đầu với tôi. Lợi thế đang thuộc về tôi, cứ đợi đối phương ra chiêu là được.”
【…】
3085 cứng họng. Đôi lúc nó thật sự khâm phục sự tự tin mạnh mẽ luôn thường trực ở ký chủ.
Nó không nhịn được hỏi: 【Rốt cuộc đến lúc nào cậu mới thấy tuyệt vọng?】
“Trong từ điển của tôi không có hai chữ tuyệt vọng. Hoặc sống, hoặc chết. Nếu còn có thể sống thì chẳng có gì phải tuyệt vọng. Nếu nhất định phải chết, tuyệt vọng cũng vô ích, cứ thản nhiên đón nhận cái chết là được.”
3085 không biết đáp thế nào. Đạo lý đúng là như vậy, nhưng ký chủ, với tư cách một con người, lại thật sự làm được điều ấy. Ngay cả một AI như nó cũng không thể không khâm phục.
【Dù vậy, tôi vẫn phải nhắc cậu: Nếu dư luận tiêu cực về cậu trong thế giới này quá cao, dù cậu không phải bạo quân, hệ thống vẫn sẽ phán định cậu là bạo quân. Khi ấy, kết cục của cậu có thể còn thảm hơn nguyên chủ đấy.】
“Yên tâm, tôi sẽ xử lý những lời đồn này.”
3085 vừa định hỏi cậu sẽ xử lý thế nào thì Hạ Lan Trạch đẩy cửa bước vào. Ký chủ Tống Lương của nó vẫn ung dung nâng chén trà, vừa mở miệng đã nói—
“Hạ Lan thế tử, gần đây trà lâu của ngươi cứ liên tục lan truyền lời đồn về trẫm, khiến trẫm khó xử lắm đấy.”
3085: 【…】
Hạ Lan Trạch: “…”
Những lời chất vấn về hàng loạt việc người này tự ý làm gần đây mà không báo trước với hắn cứ thế mắc nghẹn trong cổ. Hắn chỉ đành gượng cười, đáp: “…Ta sẽ điều tra rõ kẻ nào gây ra chuyện này, dẹp tận gốc.”
Tống Lương gật đầu. “Vậy thì tốt.”
“…”
Hạ Lan Trạch cố khiến nụ cười trông tự nhiên hơn, bước đến trước mặt cậu, nửa như vô tình nửa như cố ý trêu chọc: “Lời đồn bên ngoài quả thật hoang đường. Thế mà nói ngươi công khai tàn sát toàn bộ Kim Ngô vệ, còn chém đầu Giang Nguy. Trước kia ở Hoài Thành, ngay cả đứa ăn mày cướp bánh màn thầu của mình ngươi còn đánh không lại, sao dám giết người?”
“Đúng vậy, ta chỉ có hai tay, sao có thể giết sạch mấy trăm Kim Ngô vệ được.” Tống Lương mỉm cười. “Chẳng qua chỉ giết bảy, tám tên thôi.”
Nụ cười của Hạ Lan Trạch hơi khựng lại.
Tống Lương làm như không thấy, tiếp tục: “Nhưng đầu Giang Nguy thì đúng là do chính tay ta chém xuống. Cũng khó chém đứt phết.”
Mặt Hạ Lan Trạch hoàn toàn cứng đờ.
Leave a Reply