Một tiếng “lão già” của Tống Lương khiến tất cả những người có mặt đều sững sờ. Ngay cả Tạ Quân cũng thoáng ngẩn ra, dường như không thể tin cậu lại dám mắng nhiếc ông lão trước mặt như vậy.
Ông lão cũng kinh ngạc nhìn cậu, hỏi: “Ngươi gọi ta là gì?”
Tống Lương vốn chỉ thuận miệng mắng một câu, thấy phản ứng của mọi người thì hơi khó hiểu, nhướng mày lặp lại: “Lão già?”
Ông lão trợn mắt, bàn tay chống gậy khẽ run lên, dường như muốn giáng cho cậu một gậy.
Tống Lương thầm nghĩ lão già này cũng to gan thật. Từ khi cậu xuyên đến đây, ngay cả thái hoàng thái hậu cũng không dám đánh cậu ngay trước mặt, chỉ dám phạt cậu vào tông miếu. Vậy mà ông lão này lại định đánh cậu.
3085 cạn lời. 【…Có khi nào người to gan là cậu không?】
Tống Lương khó hiểu. 【Ý gì?】
3085: 【Trước hết, tuy đây là thời phong kiến lấy hoàng quyền làm tối thượng, nhưng không có nghĩa hoàng đế có thể muốn làm gì thì làm. Hoàng đế đại diện cho chính nghĩa, phải nghĩ đến phúc lợi của muôn dân.】
3085: 【Nói đơn giản, hoàng đế phải được dư luận nhìn nhận theo hướng tích cực, bằng không sẽ bị lật đổ.】
Đây là lần đầu tiên Tống Lương nghe đến quan điểm này. Dù sao ở thế giới trước cũng chẳng có ai dạy cậu làm hoàng đế. Cậu hỏi: 【Hoàng đế chẳng phải chỉ cần nắm binh mã và quyền lực trong tay là được sao? Tại sao còn phải được dư luận ủng hộ?】
3085: 【Kiểu đó gọi là bạo quân.】
Tống Lương chỉ suy nghĩ trong một nhịp thở ngắn ngủi rồi quyết định: 【Tôi muốn làm bạo quân.】
3085: 【???】
3085: 【Cậu có muốn nhớ lại xem nguyên chủ chết thế nào không?】
Tống Lương: 【Chẳng phải bị đám phản quân dưới trướng Hạ Lan Trạch giết sao?】
3085: 【Đúng rồi đấy. Cậu đoán xem tại sao nguyên chủ lại bị giết?】
Tống Lương: 【Vì trong tay không có binh.】
3085: 【…Vì nguyên chủ hôn quân vô đạo, đánh mất lòng dân! Cho nên khi Hạ Lan Trạch dẫn quân vào kinh, hắn chẳng những không bị coi là phản tặc, mà còn được nhiệt liệt chào đón. Tất cả đều vì nguyên chủ là một hôn quân, một bạo quân!】
Tống Lương: 【Nếu nguyên chủ thật sự là bạo quân thì đã phải giết hết bọn họ từ trước rồi.】
【Giết cả nhà Hạ Lan Trạch luôn, treo xác cha mẹ hắn lên cổng thành, để hắn vừa vào đã nhìn thấy ngay, hân hoan đón cả nhà đoàn tụ.】 Nói đến đây, Tống Lương chợt bật cười. 【Vui biết bao.】
【…】
3085 kinh hãi. Những chuyện ngay cả nguyên chủ hoang đường đến mấy cũng chưa từng làm, vậy mà ký chủ lại nghĩ ra dễ dàng như thế. Nó không dám tưởng tượng đến ngày thật sự nắm trọn quyền hành, ký chủ sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì.
3085: 【Cậu đến để gột rửa tiếng xấu cho nguyên chủ, chứ không phải vượt mặt người ta! Hung tàn như vậy sẽ bị sét đánh đấy!】
Tống Lương: 【Chẳng phải cậu nói đây là thế giới duy vật sao? Tại sao còn có chuyện bị sét đánh?】
3085: 【Tôi đánh!】
Tống Lương: 【…】
3085: 【Tóm lại, kết cục của phó bản thế giới này không được phép xuất hiện bạo quân!】
Tống Lương thầm nghĩ, thế thì tôi làm hoàng đế làm quái gì nữa.
Đúng lúc cậu đang thầm oán, Tạ Quân đã ngước mắt nhìn cậu. “Ngươi có biết ông ấy là ai không?”
“Thúc phụ của ngươi, người thân duy nhất của ngươi.”
“…”
Tạ Quân khựng lại. Hắn không ngờ Tống Lương sẽ đưa ra câu trả lời này.
Im lặng chốc lát, hắn hờ hững hỏi: “Vậy là bệ hạ cố ý làm khó thúc phụ ta?”
Tống Lương: “…”
Thế thì không phải, đơn giản là lão già này ăn nói quá đáng.
“Ông ta gọi trẫm là cẩu hoàng đế trước. Theo luật Đại Diệu, coi thường bề trên, nhục mạ thiên tử là tội chết.”
“Theo luật Đại Diệu, ta là thầy của Thế Tông, Cao Tổ, cũng là thầy của ngươi. Dạy dỗ ngươi là chuyện đương nhiên!”
“Nhục mạ trẫm cũng gọi là dạy dỗ trẫm?”
“Ngươi tàn sát con cháu công thần, cắt giảm mười hai vệ, bất chấp phép cũ tổ tiên để lại, chẳng lẽ không đáng bị mắng?”
“Không đáng.”
Tống Lương lạnh nhạt nhìn ông. “Những việc trẫm làm không thẹn với trời đất, không thẹn với tổ tiên Trần Diệu. Ông lấy tư cách gì mà mắng trẫm?”
“Tàn sát con cháu công thần, vậy mà ngươi còn cho rằng mình làm đúng?” Tạ Thừa phẫn nộ chỉ tay vào cậu. “Ngươi có biết bên ngoài đang bàn tán về ngươi thế nào không?”
“Muốn bàn thế nào thì bàn, dù sao gặp trẫm vẫn phải hô một tiếng bệ hạ vạn tuế.” Tống Lương thản nhiên chỉnh lại tay áo. “Trẫm xưa nay rộng lượng, không so đo những chuyện nhỏ nhặt ấy.”
Tạ Thừa trợn mắt nhìn cậu, không thể tin người này lại chẳng cần thể diện đến thế. “Ngươi… ngươi không sợ bị bách tính phỉ nhổ, để tiếng xấu muôn đời sao?!”
“Nếu thật sự có thể lưu danh vạn năm, là tiếng thơm hay tiếng xấu hẳn cũng chẳng còn quan trọng nữa nhỉ.”
“…”
Tạ Thừa sững sờ nhìn cậu, chợt nhớ ra chuyện gì, lập tức quay sang Tạ Quân. “Vừa rồi nó nói gì với con? Ngoại tình? Nghĩa là sao?”
Tạ Quân: “…”
Tống Lương: “…”
Tạ Quân liếc người nào đó đang đảo mắt tránh né, lạnh nhạt nói: “Bổn vương cũng không hiểu, xin bệ hạ giải thích.”
“Khụ.” Tống Lương khẽ ho một tiếng, ung dung đáp: “Ý trẫm nói là đi chệch đường, làm chuyện vượt quá khuôn phép. Trẫm đang nhắc nhiếp chính vương đừng làm những chuyện quá giới hạn.”
“Chẳng hay bổn vương đã làm chuyện gì quá giới hạn mà khiến bệ hạ phải đích thân đến nhắc nhở?”
“Đánh đập hoàng thân quốc thích.”
“…”
Tạ Quân nhìn cậu một lúc, nghĩ mãi cũng không ra một người thuộc nhánh bên của Trần thị như cậu thì có hoàng thân quốc thích nào ở Yến Kinh.
Tống Lương kéo ngay Huyền Thất đang bầm dập mặt mày bên cạnh tới. “Giới thiệu một chút, đây là em trai kết nghĩa trẫm mới nhận.”
Huyền Thất: “…”
Tạ Quân im lặng chốc lát rồi cười lạnh. “Ha, em trai kết nghĩa.”
Tống Lương: “…”
Cậu nhíu mày, hỏi trong đầu: 【Giọng điệu của hắn có phải hơi là lạ không?】
3085: 【…】
Không lạ mới kỳ. Cái giọng mỉa mai quen thuộc này rõ ràng là đặc sản của người nào đó ở thế giới trước.
3085: 【Không có gì, chắc mô hình bị lỗi thôi.】
Tống Lương: 【Mô hình cao cấp cũng bị lỗi à?】
3085: 【…Ừ, lát nữa tôi sẽ báo lên để kiểm tra.】
Tống Lương nửa tin nửa ngờ, tiếp tục nói với Tạ Quân: “Đúng, em trai kết nghĩa, hoàng thân quốc thích trực hệ. Bị thuộc hạ của ngươi đánh, chẳng phải ngươi nên chịu trách nhiệm sao?”
Tạ Quân lạnh nhạt liếc cậu. “Bệ hạ muốn bổn vương chịu trách nhiệm thế nào? Xin lỗi em trai kết nghĩa của người?”
Tống Lương vẫn thấy mấy chữ “em trai kết nghĩa” của hắn nghe là lạ, nhưng lại không nói rõ được lạ ở đâu, bèn đáp: “Bảo thuộc hạ của ngươi xin lỗi là được, sau đó cam đoan từ nay không tùy tiện ra tay với em trai kết nghĩa của trẫm nữa.”
“Nếu em trai kết nghĩa của bệ hạ không tự tiện xông vào vương phủ, thuộc hạ của bổn vương cũng chẳng buồn ra tay với hắn.” Tạ Quân quay thẳng người đi, không nhìn cậu nữa. “Hôm nay bổn vương không tiếp khách. Xin bệ hạ đưa em trai kết nghĩa của người sớm rời đi.”
“Trẫm còn chưa nói xong.”
“…”
Tạ Quân khựng bước, quay đầu nhìn cậu.
Tống Lương nhìn hắn một lúc rồi chuyển sang Tạ Thừa bên cạnh. “Trẫm nhớ mang máng Tạ lão tiên sinh từng nói, chừng nào Trần Diệu chưa đổi hoàng đế thì chừng ấy không về kinh. Sao nay lại đột nhiên trở về Yến Kinh?”
“Đến thăm nhiếp chính vương, hay thăm cố nhân trong kinh?”
“…”
Một thoáng hoảng hốt lướt qua gương mặt già nua của Tạ Thừa, nhưng ông nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, cau mày đáp: “Đây là chuyện riêng của ta, hẳn không liên quan đến bệ hạ.”
“Đúng là không liên quan đến trẫm. Nhưng gần đây trẫm gặp nhiều chuyện, người nhà của những kẻ mưu phản họ Giang, họ Dương cùng các nhà khác vẫn còn ở trong ngục. Trẫm chẳng qua giết vài kẻ mưu phản, bên ngoài đã đồn trẫm là bạo quân hung tàn. Có thể thấy có kẻ rắp tâm gây chuyện trong bóng tối, hủy hoại thanh danh của trẫm. Trẫm không thể không đề phòng.”
Tống Lương nhìn chằm chằm gương mặt Tạ Thừa, chậm rãi nói: “Không giấu gì Tạ lão tiên sinh, nếu chưa đến bước đường cùng, trẫm không muốn đối đầu đao kiếm với nhiếp chính vương. Lão tiên sinh là người thân duy nhất của nhiếp chính vương, nếu không bất đắc dĩ, trẫm cũng không muốn vì ông mà sinh hiềm khích với hắn. Lão tiên sinh hiểu chứ?”
Tạ Thừa sững người. “…Ngươi đang đe dọa ta?”
“Nếu đe dọa có tác dụng với lão tiên sinh thì cứ coi là đe dọa đi.” Tống Lương nhìn sang Tạ Quân. “Kỳ săn thu sắp tới, trẫm thường nghe nhiếp chính vương anh dũng, tài bắn cung xuất thần. Hy vọng hôm ấy có thể được tận mắt chiêm ngưỡng phong thái của nhiếp chính vương.”
Chu An đứng phía sau đúng lúc dâng lên những dược liệu quý hiếm đã chuẩn bị từ trước.
Sầm Hoán nhìn Tạ Quân một cái, thấy hắn không nói gì mới bước lên nhận lấy.
Mãi đến khi Tống Lương dẫn người rời đi, Tạ Thừa vẫn chưa hoàn hồn. Ông nhìn theo bóng lưng đoàn người hồi lâu rồi mới khó tin thốt lên: “Đây là tiểu hoàng đế năm đó sao?”
“Thúc phụ thấy không giống?”
“…”
Đâu chỉ không giống, quả thực cứ như đã hoàn toàn biến thành một người khác.
Tạ Thừa im lặng hồi lâu, chợt nói: “Năm đó, nếu nó có được vài phần lanh trí ứng biến như bây giờ, ta cũng chẳng đến nỗi nhục nhã, phẫn uất như thế.”
Leave a Reply