Tây Sơn gồm sáu ngọn núi, trong đó hai ngọn phía đông và phía nam là nơi các đời đế vương chuyên dùng để vây săn. Có người phụ trách nuôi thả đủ loại chim thú phục vụ săn bắn như hươu, cáo, thỏ… Còn những mãnh thú có thể hại người như hổ, sói đều bị ngăn cách ở mấy ngọn núi khác.
Bởi vậy, khi nhận thấy ngựa dưới thân dường như bị mãnh thú làm kinh động, Từ Thanh Dã vô cùng bất ngờ. Nhưng chẳng đợi hắn xem xét kỹ, vị hoàng đế bệ hạ kia đã thúc ngựa lao đi, muốn ngăn cũng không kịp.
Mãi đến khi tiến vào nơi sâu nhất của nam phong, tiểu hoàng đế mới ghìm ngựa, thong thả hỏi: “Từ thế tử, chẳng phải ngươi nói có mãnh thú sao? Mãnh thú đâu?”
Sắc mặt Từ Thanh Dã ngưng trọng. Nào chỉ không có mãnh thú, suốt dọc đường ngay cả một con thỏ cũng chẳng thấy. Vậy mà ngựa dưới thân bọn họ vẫn bồn chồn bất an, không ngừng muốn tiến về phía trước.
So với việc phía trước có mãnh thú, tình hình này lại càng giống có thứ gì đang dẫn dụ đàn ngựa.
Từ Thanh Dã chợt rùng mình, thoáng nghĩ ra điều gì. Hắn đang định xuống ngựa kiểm tra thì thấy trong cánh rừng phía trước đột nhiên có một con hươu trắng muốt lướt qua.
Lập tức có người hô: “Bệ hạ, là bạch lộc!”
Minh quân xuất thế, bạch lộc hiện thân. Khôi thủ của cuộc vây săn Tây Sơn lần này sẽ được định đoạt bằng con hươu trắng muốt ấy, cũng đồng nghĩa với tính mạng toàn tộc hai nhà Giang, Dương.
“Xem ra ông trời không phù hộ hai nhà Giang, Dương rồi.” Tống Lương cười đầy ý vị, đoạn quát lớn một tiếng “Giá!”, thúc ngựa đuổi theo bạch lộc.
Từ Thanh Dã giật mình, vừa định lên tiếng ngăn cản thì phía trước đột nhiên bật lên một sợi dây ngáng ngựa, quật ngã ngựa của hai thị vệ đi đầu. Người trên lưng ngựa cũng bị hất văng, ngã xuống đất.
“Dừng!”
Tống Lương vừa hay chậm hơn một bước, lập tức siết mạnh dây cương. Con ngựa dựng cao hai vó trước, vừa kịp dừng ngay trước sợi dây.
Từ Thanh Dã chỉ cho rằng tiểu hoàng đế cưỡi ngựa chưa đủ thuần thục, chậm hơn thị vệ một bước nên mới may mắn thoát nạn. Hắn còn đang thầm mừng thì thấy tiểu hoàng đế ghìm ngựa gọn ghẽ xong, lại hào hứng hỏi người bên cạnh: “Cuộc vây săn hằng năm của hoàng gia đều thú vị thế này sao? Lại còn có cả dây ngáng ngựa?”
Từ Thanh Dã thật sự chẳng biết nói gì. Người ta có thể ngốc, nhưng sao lại ngốc đến mức này? Sợi dây ấy trông giống thứ nên xuất hiện trong cuộc vây săn lắm sao?
Ấy vậy mà vị thống lĩnh thân vệ bên cạnh tiểu hoàng đế còn nghiêm túc đáp: “Bẩm bệ hạ, hoàng gia vây săn không có dây ngáng ngựa. Đây là hành thích.”
“Hành thích à.” Tiểu hoàng đế tỏ vẻ vỡ lẽ, rồi thở dài. “Đúng là người sợ nổi danh, heo sợ béo. Hiền danh của trẫm vang khắp thiên hạ, đến thích khách cũng bị dẫn tới. Thật là oan nghiệt.”
Từ Thanh Dã: “…”
Từ Thanh Dã thầm nghĩ, năm đó người Hồ nam hạ, đáng lẽ nên để tiểu hoàng đế mang tấm da mặt này ra ngoài thành chống địch.
Nhưng sự cạn lời cũng chỉ kéo dài trong thoáng chốc. Những kẻ ẩn trong rừng rậm chẳng cho bọn họ cơ hội phản ứng. Ngay sau đó, mấy chục mũi tên sắc bén đã phóng tới, vây kín cả đoàn.
Các thị vệ lập tức bảo vệ Tống Lương ở giữa, vừa chém gãy tên bay tới, vừa thúc ngựa lao về phía khoảng trống duy nhất chưa bị tên phủ kín.
Cả đoàn phi như bay xuyên qua núi rừng, chẳng dám dừng lại lấy một khắc, cuối cùng cũng chạy đến tận cùng khu rừng rậm.
Sắc mặt Từ Thanh Dã đột ngột thay đổi. Hắn vừa ghìm ngựa, vừa gấp giọng hô lớn: “Phía trước là vực! Mau ghìm cương!”
“Dừng—”
Tống Lương giơ tay ghìm con ngựa đang phi nước đại. Gần như cả người cậu chênh vênh giữa không trung, khiến Từ Thanh Dã thót tim, chỉ sợ tiểu hoàng đế cứ thế ngã khỏi lưng ngựa, rơi xuống vực. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là cậu lại giữ vững được thân mình ngay giữa không trung. Thậm chí đúng lúc vó ngựa chạm đất, cậu đã giật mạnh dây cương sang một bên, thành công quay đầu ngựa.
Mồ hôi lạnh túa ra khắp người Từ Thanh Dã. Hắn thở phào một hơi thật mạnh.
Các thị vệ phía sau đồng loạt ghìm ngựa, chẳng chút do dự rút đao, bảo vệ Tống Lương ở chính giữa. Còn vị thống lĩnh Kiêu Y vệ họ Lương thì chủ động chắn ngay phía trước.
Từ Thanh Dã nhìn cảnh ấy, thoáng ngẩn ra rồi cũng thúc ngựa lên, sóng vai cùng Lương Phỉ chắn trước mặt Tống Lương.
Phía sau vang lên một tiếng cười của tiểu hoàng đế. Trong giọng nói chẳng có lấy chút căng thẳng, ngược lại còn mang ý trêu chọc: “Từ thế tử, hà tất phải chắn trước mặt trẫm?”
Sắc mặt Từ Thanh Dã lạnh lùng, nghiêm nghị. Dẫu không muốn quy thuận tiểu hoàng đế, hắn cũng chẳng thể trơ mắt nhìn cậu bị hành thích ngay trước mặt mình. Bởi vậy, nghe hỏi, hắn chỉ giải thích: “Trong tay thích khách có cung tên, sẽ làm bệ hạ bị thương.”
Hắn vốn đã định liều mạng bảo vệ tiểu hoàng đế, nào ngờ lại nghe cậu thản nhiên đáp: “Nhưng thế tử che mất tầm nhìn săn mãnh thú của trẫm rồi mà.”
Nghe lời kinh người ấy, Từ Thanh Dã nhất thời không nhịn được, quay đầu định bảo đối phương bớt quậy một chút. Nhưng đúng khoảnh khắc hắn ngoảnh lại, bên tai chợt vang lên tiếng tên xé gió, từ xa lao thẳng về phía mình.
Hắn lập tức nhận ra điều gì, đồng tử co rút, đưa tay định chộp lấy, nhưng đã không kịp. Một mũi tên lông đen sượt qua cổ hắn, bay thẳng về phía tiểu hoàng đế ở sau cùng.
Chưa kịp hối hận, hắn đã thấy tiểu hoàng đế vốn đang ung dung ngồi trên lưng ngựa đột nhiên chộp lấy cây trường cung bên yên, chậm rãi đặt một mũi tên lông trắng lên dây.
Từ Thanh Dã sững sờ, thoáng chốc còn tưởng tiểu hoàng đế muốn bắn gãy mũi tên lông đen kia. Nhưng sao có thể? Chưa nói đến tài bắn cung của tiểu hoàng đế, ngay cả thần tiễn thủ lợi hại nhất đương thời cũng chẳng thể trong khoảng cách ba thước mà lập tức ngắm trúng mũi tên đang lao về phía mình, huống hồ đầu tên còn đúc bằng huyền thiết.
Đối phương nhanh chóng cho hắn câu trả lời.
Có thể.
Mũi tên lông trắng lướt sát đầu tên đen nhánh, nhẹ bẫng chẻ đôi thân tên, rồi vẫn không ngừng lại mà tiếp tục lao về phía trước, xuyên thẳng vào rừng rậm.
“Á—”
Một tiếng thét thảm thiết đột ngột vang lên, khiến chim chóc trong rừng giật mình bay tán loạn. Khoảnh rừng bên vách núi thoắt chốc lặng ngắt.
Từ Thanh Dã ngây người tại chỗ, gần như chẳng dám tin vào mắt mình.
Còn người gây ra tất cả lại như chẳng hay biết gì, thản nhiên rút thêm ba mũi tên lông trắng trong ống, đặt lên cung, hào hứng nói: “Trẫm đã bảo mà, trẫm thích săn mãnh thú nhất.”
“Vút—”
Ba mũi tên đồng loạt rời dây, lao vào rừng rậm phía trước. Ngay sau đó là ba tiếng thét thảm thiết.
Từ Thanh Dã kinh hãi trợn mắt. Hồi lâu mới sực nhớ nhìn phản ứng của những người xung quanh, lại thấy đám thị vệ cùng vị Lương thống lĩnh kia chẳng hề có vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên đã sớm biết bản lĩnh của tiểu hoàng đế.
Hắn không khỏi ngỡ ngàng. Tiểu hoàng đế là người như vậy sao? Đây vẫn là vị hoàng đế bù nhìn vô dụng, tàn nhẫn bạo ngược trong miệng thế nhân ư?
Tống Lương vừa bắn trúng “mãnh thú” chẳng để tâm hắn đang nghĩ gì, bởi lúc này trong ống tên của cậu chỉ còn lại mũi cuối cùng.
Cậu chậm rãi đặt mũi tên ấy lên cung, dang hai tay kéo dây căng tựa trăng tròn. Gió núi thổi tung mái tóc dài đen mượt cùng dải lụa đỏ buộc tóc, mày mắt sắc lạnh còn lộ phong mang hơn cả mũi tên trong tay.
Chốc lát sau, khóe môi cậu cong lên đầy ý vị, cất tiếng hỏi—
“Vũ Anh hầu, tên của trẫm, ngươi có hài lòng không?”
“…”
Một câu nhẹ bẫng, lại khiến kẻ bịt mặt ẩn sâu trong rừng thoắt chốc cứng đờ tại chỗ.
Leave a Reply