Thái hoàng thái hậu bị giam lỏng, chuyện hành thích cũng tạm thời khép lại. Cuộc vây săn Tây Sơn vốn nên kết thúc sớm, đám vương công quý tộc đã nóng lòng muốn hồi kinh từ lâu. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao bệ hạ mãi không nhắc đến chuyện ấy. Các lão thần không dám đề cập, đám con em quý tộc trẻ tuổi lại càng chẳng dám hé răng, chỉ đành ở lại doanh địa Tây Sơn mà nơm nớp lo sợ, e rằng ngay sau đó đầu mình sẽ lăn đến chân người khác, hoặc máu người khác lại phun đầy mặt mình.
Nhất thời, cả doanh địa Tây Sơn chìm trong bầu không khí nặng nề, ảm đạm. Thích Vân Chương cưỡi ngựa chạy đến, trông thấy cảnh ấy còn tưởng Tạ Quân mưu nghịch thất bại, đã bị giết rồi.
Nhưng nghĩ lại, với cái danh tiếng bê bối của Tạ Quân, nếu hắn thật sự tạo phản thất bại mà chết, giờ đám người này hẳn phải khua chiêng gõ trống, vây quanh lửa trại nhảy múa mới đúng. Biết đâu trong đống lửa còn chính là thi thể Tạ Quân.
Chẳng lẽ tiểu hoàng đế băng hà rồi?
Nàng còn đang nghĩ ngợi mơ hồ đã bị Sầm Hoán đến đón kéo vào lều Tạ Quân. Sau đó, nàng trông thấy Tạ Quân hai mắt mất ánh sáng, cùng lớp băng vải trước ngực và trên vai hắn.
Nàng lập tức kinh hô:
“Ngươi đã đi làm gì vậy?”
Trước khi đến đây, nàng nhận được thư khẩn của Sầm Hoán, giục mau tới Thượng Lâm uyển ở Tây Sơn. Nàng còn tưởng độc Bích Lạc trong người Tạ Quân lại phát tác, nào ngờ không chỉ có độc Bích Lạc, hắn còn bị thương đến mức này.
Không dám chậm trễ, nàng lập tức tiến lên bắt mạch cho Tạ Quân, lại kiểm tra mắt hắn, rồi nhíu chặt mày, hỏi:
“Ngươi đã uống thuốc giải độc gì rồi phải không?”
Tạ Quân gật đầu.
“Vậy thì đúng rồi. Thuốc ấy không tệ, tuy không thể giải hết độc trong người ngươi, nhưng ít nhiều cũng áp chế được một phần. Bằng không, giờ ngươi đã chết rồi.”
Nói xong, Thích Vân Chương tháo lớp băng trước ngực hắn, định dùng thuốc trị thương đặc chế của mình. Nào ngờ vừa nhìn đã thấy vết thương lành rất tốt, hoàn toàn không nhiễm trùng, lở loét như nàng tưởng tượng, còn thoang thoảng hương thảo dược.
Nàng ghé lại ngửi thử, ánh mắt thoáng kinh ngạc.
“Thuốc kim sang này của ngươi tốt thật đấy, vậy mà chẳng hề nhiễm trùng. Ai cho ngươi thuốc? Ngươi tìm đại phu mới rồi à?”
Tạ Quân không nói gì.
Thấy vậy, Thích Vân Chương cũng chẳng hỏi tiếp. Băng bó lại cho hắn xong, nàng bắt đầu châm cứu giải độc, vừa châm vừa thuận miệng hỏi:
“Các ngươi tạo phản thành công rồi à? Vương gia nhà các ngươi sắp đăng cơ rồi phải không?”
Câu hỏi ấy khiến hai người trong lều cùng im lặng.
“Không.” Sầm Hoán cứng giọng đáp. Lại sợ sau này nàng nói lung tung trước mặt tiểu hoàng đế, hắn không yên tâm bổ sung: “Ra ngoài đừng nói bậy. Vương gia nhà chúng ta chẳng hề có ý định tạo phản.”
Thích Vân Chương ngẩn ra. Nói bậy là thế nào? Bên ngoài có ai không biết vương gia nhà ngươi muốn tạo phản đâu?
Nàng khó hiểu hỏi:
“Vì sao? Sao đột nhiên lại không tạo phản nữa?”
Sầm Hoán mặt lạnh không đáp, thầm nghĩ còn vì sao nữa, chẳng qua vương gia nhà họ không muốn làm hoàng đế, muốn làm hoàng hậu rồi chứ gì.
Thích Vân Chương còn đang bối rối đã thấy Nguyễn Xung vén rèm bước vào. Hắn chào nàng trước, sau đó nói với Tạ Quân:
“Vương gia, trong doanh địa có không ít người bất mãn vì phải lưu lại đây, phần lớn là con em quý tộc trẻ tuổi. Dường như có kẻ đang âm thầm châm ngòi thổi gió.”
“Không cần để ý.”
Tạ Quân ngừng một lát, lại hỏi:
“Còn hắn?”
Thích Vân Chương hơi nhướng mày. Hắn? Ai cơ?
Nguyễn Xung lộ vẻ do dự.
“…Bệ hạ đến Tây Sơn săn thú rồi.”
Tạ Quân bỗng mở mắt, sắc mặt trầm xuống.
“Giờ hắn còn đến Tây Sơn săn cái gì?”
Chưa nói đến thương tích đầy người, bên ngoài vẫn còn sát thủ Hồng Chúc cùng Xích Vân vệ chưa rõ tung tích, vậy mà người này còn chạy đi săn thú?
Nguyễn Xung lúng túng đáp:
“Bệ hạ có mang theo hộ vệ, còn có vị Cảnh công tử kia…”
Sắc mặt Tạ Quân càng khó coi, hắn đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
Thích Vân Chương giật mình, trong tay vẫn còn cầm một cây ngân châm, vừa đuổi theo vừa gọi: “Còn một cây nữa!”
Cách lều không xa chính là chủ trướng nơi hoàng đế ở. Đằng xa có một nhóm công tử quý tộc đang tụ tập, bàn tán chuyện gì đó. Ba người theo Tạ Quân đi về phía trước, vừa ngang qua trường bắn đã nghe cuộc trò chuyện của đám người ấy vọng tới—
“Đúng là chẳng ra thể thống gì! Vô duyên vô cớ giữ chúng ta ở đây. Đợi về kinh, ta nhất định sẽ mách phụ thân!”
“Mách phụ thân ngươi thì có ích gì? Giờ ngay cả thái hoàng thái hậu cũng bị giam lỏng rồi, chẳng lẽ ngươi còn chưa nhìn rõ tình thế? Ngươi còn dám dâng sớ đàn hặc vị kia sao?”
“Thì đã sao? Chẳng lẽ hắn thật sự dám giết thái hoàng thái hậu?”
“Cũng chưa chắc đâu. Không thấy Hoài Viễn suýt chết dưới tên hắn à? Uổng công Hoài Viễn còn nhớ thương dung mạo đẹp đẽ ấy, hóa ra lại là một mỹ nhân rắn rết, chậc!”
“Ta cũng thấy hắn không dám giết. Bằng không, hắn dựa vào đâu mà ngồi vững ngai vàng? Năm ấy nếu không có thái hoàng thái hậu đón hắn từ Khang Bình đến Yến Kinh, để hắn một bước lên trời làm hoàng đế, thì giờ một tên chân đất như hắn gặp chúng ta còn phải quỳ xuống gọi một tiếng gia gia.”
“Ha ha ha!”
“…”
Bước chân Tạ Quân lập tức khựng lại. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của ba người Sầm Hoán, hắn chộp lấy cây trọng cung trên giá ở trường bắn, lắp tên, giương cung bắn thẳng.
Mũi tên xé gió lao về phía trước với khí thế xuyên mây. Mấy công tử quý tộc vừa rồi còn ngửa đầu cười lớn, ngay sau đó, mũi tên đã sượt qua da đầu một kẻ, cắt đứt một lọn tóc trước trán rồi cắm sâu vào thân cây phía sau.
Thân cây to đến mức một người phải dang cả hai tay mới ôm xuể. Trúng tên, nó lập tức nứt ra một khe nhỏ, rồi chỉ trong chớp mắt, khe nứt bỗng toác dài từ trên xuống dưới. Cả thân cây tách làm đôi, ầm ầm đổ xuống.
Mấy công tử cứng đờ như tượng đá, mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy dọc trán. Kẻ bị tên sượt rách da đầu lập tức nhũn chân, ngã phịch xuống đất.
Tạ Quân vung tay ném cây cung đi, lạnh mặt bỏ bước, mặc mấy người phía sau quỳ dưới đất khóc lóc thảm thiết, miệng liên tục kêu “nhiếp chính vương tha mạng”, cũng chẳng ngoảnh đầu lại.
Thích Vân Chương nhìn bọn họ, rồi lại nhìn cái cây bị chẻ làm đôi, mơ hồ nhận ra điều gì, bèn quay sang Sầm Hoán.
Sầm Hoán giả vờ không thấy ánh mắt dò xét của nàng, cắn răng bước về phía Tạ Quân.
“Vương gia bớt giận, thuộc hạ dìu người lên núi!”
Tống Lương cưỡi ngựa trở về, vừa khéo trông thấy cảnh ấy, thuận miệng hỏi:
“Ngươi lên núi làm gì?”
Tạ Quân dừng bước, ngước mắt nhìn về phía cậu. Trong đôi mắt xanh sẫm còn vương chút giận dữ.
Tống Lương lại mừng rỡ. Nhìn đôi mắt đã có thêm chút thần thái ấy, cậu tung người xuống ngựa, ghé đến trước mặt hắn, đưa tay định chạm vào.
“Mắt ngươi khỏi rồi?”
“…”
Tạ Quân giữ lấy tay cậu, sắc mặt hơi đen lại. Môi hắn hé ra rồi khép lại, cuối cùng hít sâu một hơi, khẽ nói:
“Ta tìm đại phu đến xem vết thương cho ngươi.”
Thích Vân Chương: “…”
Nghe giọng nói ôn hòa ấy, nàng dụi dụi tai. Ai đang nói vậy?
Nàng nhìn sang Sầm Hoán và Nguyễn Xung. Gương mặt màu đồng của cả hai đã đỏ lên như đồng nung, cứ như cái giọng kỳ lạ vừa rồi là do bọn họ phát ra vậy.
Tống Lương nghe thế cũng quên hỏi vì sao Tạ Quân muốn lên núi, nghiêng đầu chào Thích Vân Chương:
“Chào Thích cô nương!”
Thích Vân Chương mỉm cười đáp: “Chào ngươi.”
Vương phi nhiếp chính tương lai.
“Vị cô nương này họ Thích?”
Bên tai bất chợt vang lên một câu hỏi. Thích Vân Chương nhìn sang, thấy một thanh niên xa lạ vừa đi theo sau Tống Lương cũng đã xuống ngựa, đang sững sờ nhìn mình.
Nàng nhìn gương mặt bình thường chẳng có gì nổi bật ấy, xác nhận mình chưa từng gặp, mới gật đầu đáp:
“Tiểu nữ Thích Vân Chương.”
Người đàn ông đối diện, cũng chính là Dung Cảnh, hé miệng, kinh ngạc thốt lên:
“Thích Vân Chương… Tiểu sư muội?!”
Ba chữ “tiểu sư muội” vừa vang lên, ánh mắt mọi người đều đổ dồn tới. Thích Vân Chương ngơ ngác.
“Hả?”
“Ta là… Cảnh Lan, sư huynh của muội. Sư phụ Dương Liễu từng nói với ta, ta còn có một sư muội tên Thích Vân Chương.”
“Ta đúng là có một sư huynh, nhưng sư huynh ta…”
Ánh mắt Thích Vân Chương lướt qua gương mặt Dung Cảnh. Nàng chợt hiểu ra, lập tức đổi lời:
“À, đúng rồi, ta có một sư huynh tên Cảnh Lan!”
Tống Lương đứng bên cạnh nhướng mày nhìn cảnh ấy. Trong kịch bản cậu nhận được không hề có tình tiết này, thậm chí đến Thích Vân Chương cũng chưa từng xuất hiện.
3085: 【Hợp lý thôi, cho nên cậu cũng không biết Tạ Quân trúng độc Bích Lạc.】
Tống Lương: 【Vậy thế này có tính là tôi thay đổi cốt truyện chính một cách hợp lý không?】
3085: 【Có. Tuy tiến độ cốt truyện chính trong phó bản này của cậu khá chậm, nhưng nhiệm vụ chính tuyến lại làm rất tốt. Có điều phải chú ý, nếu cốt truyện chính thay đổi quá lớn, ý chí tiểu thế giới sẽ cưỡng ép uốn nắn cốt truyện. Cậu nhớ giữ chừng mực.】
Tống Lương “ừm ừm” hai tiếng, lại hỏi: 【Còn độ hoàn thành thiết lập nhân vật?】
Trong đầu im lặng chốc lát, rồi giọng 3085 vang lên, dịu dàng hiếm thấy, như một ông lão từng trải đủ gió sương:
【Ngoan, chúng ta đừng nhắc chuyện ấy được không?】
Tống Lương: 【Được.】
Bên này, sư huynh muội lần đầu gặp mặt trò chuyện vô cùng thân thiết. Tạ Quân lặng lẽ đứng nhìn một lúc rồi lạnh mặt ngắt lời:
“Bản vương gọi ngươi đến khám bệnh, không phải nhận người thân.”
Tống Lương vội xua tay tỏ ý không sao, thương tích của mình cũng gần khỏi rồi, cứ để sư huynh muội người ta trò chuyện.
Tạ Quân đương nhiên không đồng ý. Tống Lương dứt khoát nắm tay hắn, dỗ dành:
“Đến lều ngươi, ngươi xem vết thương giúp ta.”
“…”
Mặt Tạ Quân hơi nóng lên.
“Ừm.”
Tống Lương không nhịn được bật cười, nắm tay hắn định đi về phía lều, chợt nghe Thích Vân Chương phía sau nói mình đến Yến Kinh để tìm người. Dung Cảnh bèn hỏi nàng muốn tìm ai, y có thể giúp. Thích Vân Chương chẳng chút do dự đáp:
“Người ta muốn tìm họ Lê, tên Lê Hoài.”
“…”
Bước chân Tống Lương chợt khựng lại.
Leave a Reply