Hai chữ “Dung Cảnh” khiến sắc mặt người kia đột ngột thay đổi. Thậm chí chưa kịp để tâm đến câu chất vấn phía sau, y đã buột miệng: “…Người biết ta?”
Không phải nhận ra từ lúc nào, cũng không phải nhận ra bằng cách nào, mà là cậu lại biết y — đứa con của một tội thần bị tru di cả nhà, kẻ từ lâu đã bị khắp Yến Kinh lãng quên
Tống Lương cất giọng, nét mặt thản nhiên: “Nếu ta không biết ngươi, chẳng phải uổng công ngươi vượt ngàn dặm tới chân Tây Sơn diễn vở kịch này sao?”
“Ta không cố ý giấu giếm, chỉ sợ bệ hạ biết ta là Dung Cảnh thì sẽ không tin tưởng ta” Bị vạch trần tâm tư, sắc mặt Dung Cảnh cũng khó coi, “Bệ hạ nhận ra ta từ lúc nào?”
Tống Lương cười khẩy. Còn hỏi từ lúc nào? Ngay khoảnh khắc người này xuất hiện, bảng thông tin nhân vật quan trọng của hệ thống đã suýt đập thẳng vào mặt cậu, như sợ cậu không nhìn thấy. Hại cậu suýt không đỡ được nhát kiếm đối phương đâm tới
3085 chột dạ: 【…Chẳng phải vì sợ cậu tiện tay chém luôn hắn sao】
Tống Lương cười lạnh, không thèm để ý đến nó, cũng chẳng định trả lời người còn lại trong phòng, chỉ nhìn thẳng kẻ đang ôm tay gào thảm dưới đất
Sắc mặt Dung Cảnh thoáng hoảng hốt. Sợ cậu tiếp tục ra tay, y lập tức bước lên chắn trước người nọ
“Bệ hạ! Hắn là thuộc hạ của ta!”
“Đương nhiên ta biết hắn là thuộc hạ của ngươi” Tống Lương lạnh lùng nhìn y, “Đã gọi ta một tiếng bệ hạ, tức là ngươi vẫn thừa nhận ta là quân chủ. Vậy mà ngoài mặt tuân theo, sau lưng chống đối, còn ngầm bố trí mai phục. Ngươi định mưu phản soán vị, tiện thể khôi phục địa vị cho Dung thị sao?”
“Bệ hạ sao lại nói vậy? Dung thị có bao giờ nghĩ đến chuyện mưu phản?!” Dung Cảnh giơ tay chỉ người đang ngủ trên giường, nghiêm giọng quát, “Kẻ thật sự muốn mưu phản soán vị là hắn! Nhiếp chính vương Tạ Vân!”
Giọng Tống Lương lạnh nhạt: “Ngươi nói hắn mưu phản, có bằng chứng gì?”
“Nhiếp chính vương Tạ Vân lòng lang dạ sói, ai cũng có quyền giết hắn!”
“Là ai cũng có quyền giết hắn, hay Dung gia các ngươi muốn giết hắn để trả mối thù năm xưa?”
“……”
Sắc mặt Dung Cảnh khựng lại
“Phụ thân ta lập biết bao công lao hiển hách cho đất nước, lại bị hắn vu hãm thành kẻ thông đồng với người Hồ, phản bội quốc gia. Dung thị vì thế mà bị tru di cả nhà. Chẳng lẽ hắn không đáng chết?”
“Nếu bổn vương đáng chết, e rằng phụ thân ngươi còn đáng chết hơn”
Giọng nói khàn khàn bất chợt vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại. Cả hai cùng sững người. Tạ Vân trên giường chẳng biết đã mở mắt từ lúc nào, đang chống tay lên ván giường ngồi dậy
Tống Lương vô thức đưa tay đỡ hắn: “Bọn ta đánh thức ngươi à?”
Động tác Tạ Vân khựng lại. Cuối cùng, hắn vẫn không từ chối bàn tay cậu đưa tới, mặc cho Tống Lương nắm lấy cẳng tay mình
Chứng kiến cảnh ấy, lửa giận trong lòng Dung Cảnh càng bùng lên. Y trừng mắt nhìn Tạ Vân
“Ngươi nói gì?”
“Ta nói phụ thân ngươi đáng chết”
Giọng Tạ Vân khàn đặc, song vẫn bình thản, lạnh lùng. Hắn hờ hững rũ mắt, càng toát lên vẻ kiêu ngạo
“Nếu không phục, ngươi cứ việc phân cao thấp với bổn vương. Ngươi thắng, cứ lấy đầu bổn vương đi tế Dung gia. Nếu bổn vương thắng, giọt máu cuối cùng của Dung gia cũng sẽ chết dưới tay bổn vương”
“Ngươi tưởng ta không dám?”
Dung Cảnh đột ngột nâng kiếm. Nhưng chưa kịp tiến lên, Tống Lương đã phập mạnh dao găm xuống tấm ván bên giường. Đôi mắt đen bình thản nhìn y, ý cảnh cáo đã quá rõ ràng
“Người bảo vệ hắn?” Dung Cảnh nhìn cậu, không thể tin nổi, “Hắn là Tạ Vân, Nhiếp chính vương Tạ Vân, kẻ mưu toan cướp lấy giang sơn của Trần Diệu các người! Vậy mà người lại…”
Tống Lương bỏ ngoài tai, hỏi thẳng: “Ngươi muốn báo thù hay bảo vệ đất nước? Nếu muốn báo thù, đêm nay đôi bên một mất một còn. Nếu muốn bảo vệ đất nước, trẫm cho ngươi một cơ hội rửa oan cho Dung thị”
Dung Cảnh nghẹn lời, nhất thời không đáp được
“Ngươi vượt ngàn dặm tới đây, còn mang gương mặt giả này, mạo hiểm cứu Từ Thanh Dã và ta, chẳng phải chính vì điều đó sao?”
Giọng Tống Lương vẫn nhàn nhạt
“Hay là ta nhìn lầm rồi? Dung thế tử từng nằm trong hàng Tứ công tử Yến Kinh, tuổi trẻ anh võ, lại thiển cận đến mức ấy? Chỉ muốn trút mối hận nhất thời, thà để Dung gia tiếp tục chịu oan khuất, cũng không chịu nhẫn nhịn một lúc để rửa sạch nỗi oan cho cả nhà?”
3085: 【Cảm động quá. Không ngờ có ngày còn được thấy ký chủ không đá người, không chém người, mà dùng lý lẽ thuyết phục, dùng tình cảm lay động lòng người. Tôi như đã nhìn thấy một tương lai tươi sáng rồi】
3085: 【Và cả khoản điểm thưởng hậu hĩnh khi kết toán phó bản nữa】
Tống Lương: “……”
Tống Lương: 【Đúng vậy, ta rất biết nghĩ cho người khác】
3085: 【Cậu sợ bị sét đánh thì có】
Tống Lương: “……”
Những lời vừa rồi của cậu quả thực rất có tác dụng. Dung Cảnh lập tức bình tĩnh lại. Y nhìn hai người một lúc, rồi lại hướng mắt về phía Tạ Vân, giọng đã ôn hòa hơn nhiều
“Vì sao ngươi nói phụ thân ta đáng chết?”
“Thông đồng với địch, phản bội quốc gia, đáng bị lăng trì xử tử” Giọng Tạ Vân vẫn lạnh nhạt như trước
“……” Tống Lương không nhịn được liếc hắn một cái. Nói năng chắc như đinh đóng cột, lại còn đầy chính nghĩa thế kia. Nếu không biết trong nguyên tác chính Tạ Vân đã vu hãm Dung gia, cậu suýt nữa cũng tưởng Dung gia thật sự bán nước
Dung Cảnh không để ý đến ánh mắt cậu. Nhìn gương mặt bình thản của Tạ Vân, y im lặng một lát, rồi quay sang Tống Lương
“Bệ hạ liệu việc như thần, anh minh thần võ còn hơn cả tiên đế. Dung Cảnh nguyện tin bệ hạ một lần, cũng mong bệ hạ trả lại sự trong sạch cho Dung gia”
“Nếu Dung gia thật sự thông đồng với địch, phản bội quốc gia, ta cũng nguyện cùng Dung thị chịu chết”
Tống Lương vô thức buột miệng: “Ngươi không được chết”
Dung Cảnh sững người, hơi kinh ngạc nhìn cậu. Lát sau, trên mặt y thoáng hiện vẻ xúc động
“…Tạ ơn bệ hạ”
Tống Lương: “……”
Không biết đối phương đã tự tưởng tượng ra chuyện gì, nhưng Tống Lương vẫn thản nhiên nhận lời cảm tạ, tiện đà trổ tài diễn xuất, bước lên đưa tay làm động tác đỡ y
“Thế tử không cần như vậy…”
“Bệ hạ…”
“Hai người đang làm gì?”
Giọng nói trầm lạnh bất chợt vang lên, cắt ngang màn khách sáo giữa hai người
Dung Cảnh nhìn vào mắt Tạ Vân, có phần sửng sốt: “Hắn…”
“Hắn rơi xuống vực vì cứu trẫm, sau đó mới phát hiện đã bị người ta hạ độc”
Dung Cảnh vô cùng kinh ngạc: “Hắn lại vì cứu bệ hạ mà trúng độc, rơi xuống vực…”
“Đúng vậy” Tống Lương cau mày thở dài, “Cho nên trẫm mới hỏi thế tử có bằng chứng gì chứng minh hắn định mưu phản soán vị hay không. Dù sao… hắn cũng thật lòng với trẫm đến thế”
Dung Cảnh chưa kịp nghĩ xem hai chữ “thật lòng” này rốt cuộc mang ý nghĩa gì, đã vội hỏi: “Nhưng ta nghe nói…”
“Lời đồn còn đáng sợ hơn hổ dữ, chẳng lẽ thế tử không hiểu đạo lý ấy?” Tống Lương thở dài, “Như trẫm đây, bên ngoài cũng có lời đồn trẫm là kẻ tàn bạo dâm loạn đấy thôi”
Dung Cảnh lập tức cau mày: “Bệ hạ anh minh như vậy mà cũng có kẻ dám vu khống, đúng là quá quắt! Kẻ tung lời đồn ấy đáng bị tru diệt!”
Tạ Vân: “……”
Tống Lương: 【Người này được đấy, trẫm thích】
3085: 【……】
Leave a Reply