Tây Sơn có hành cung được xây riêng cho hoàng thất đến vây săn, nên doanh địa không được bày biện quá mức xa hoa. Nhưng lều trại của thái hoàng thái hậu đương nhiên chẳng thể đơn sơ. Không gian đủ chứa mấy chục người, đồ đạc vật dụng bên trong phải huy động hơn trăm người vận chuyển tới, không thiếu thứ gì, cũng chẳng có món nào không tinh xảo.
Tần Tri Vi nhắm mắt ngồi ngay ngắn giữa căn lều chẳng khác nào một tòa điện ấy. Nghe tiếng bước chân vang lên, bà ta vẫn không mở mắt, chỉ thản nhiên nói:
“Trong lễ nghĩa, hiếu đứng đầu. Đế vương các triều đại đều phụng hành đạo ấy, trên làm dưới noi, muôn dân mới được yên ổn. Ai gia không chỉ là thái hoàng thái hậu, mà còn là người được tiên đế di chiếu thác cô, giao quyền nhiếp chính.”
“Ngươi muốn giết ai gia thì phải tìm một lý do cho thỏa đáng, bằng không…”
“Bằng không, ta sẽ giống hệt những lời đồn ngươi cố ý sai người tung ra trước đó, trở thành một tên bạo quân hung tàn vô đạo thực sự, người người đều có quyền tru diệt, phiên vương các nơi đều có thể thay thế.”
“…”
Tần Tri Vi khựng lại, mở mắt nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
“Nếu không phải vẫn là gương mặt này, ai gia thật sự sẽ cho rằng ngươi đã bị người khác thay thế.”
“Ngươi cứ xem như tổ tiên Trần Diệu hiển linh, đưa trẫm đến với vạn dân.”
“Ngươi quả thật thông minh hơn trước, thủ đoạn cũng tàn nhẫn hơn trước. Nhưng nói vậy chẳng phải quá không biết tự lượng sức mình sao? Trần thị đã mục ruỗng, Đại Diệu lâm nguy, vạn dân cũng lâm nguy.”
“Chẳng ai muốn nghe ngươi giảng triết học chính trị. Ta có chuyện muốn hỏi.”
“Ngươi muốn hỏi gì?”
Là cái chết của tiên đế? Cái chết của hoàng hậu Thế Tông? Hay cái chết của Khang Tĩnh vương?
“Nhược điểm.” Tống Lương thản nhiên đáp. “Trước đó ngươi nói Tạ Quân mãi chưa tạo phản là vì ngươi nắm được nhược điểm của hắn. Rốt cuộc là gì?”
Tần Tri Vi hơi sững người, sau đó lộ vẻ phức tạp, vừa như khinh miệt, vừa như thán phục.
“Ngươi lại vọng tưởng khống chế Tạ Quân?”
Tống Lương không giải thích, nói thẳng: “Ngươi có thể dùng nó đổi lấy mạng mình, cũng có thể chọn không cần mạng nữa.”
Tần Tri Vi im lặng.
Một lát sau, bà ta nói: “Tha cho Vũ Anh hầu một mạng.”
“Ta còn tưởng ngươi sai hắn hành thích ta là đã xem hắn như quân cờ bỏ đi. Hóa ra vẫn còn nhớ thương đứa cháu ruột này?”
“…”
Tần Tri Vi không đáp. Bà ta đương nhiên bất mãn với Tần Hoài Viễn, nhưng thế hệ này của Tần gia đã chẳng còn ai đủ sức gánh vác trọng trách gia tộc. Bà ta cũng biết tiểu hoàng đế đang cố ý châm chọc Tần gia không người kế tục, song chẳng để tâm.
“Ta nói trước, cái gọi là nhược điểm ấy của Tạ Quân, thực ra cũng chẳng hẳn là nhược điểm. Bao năm qua, ta chỉ dựa vào đó để kiềm chế, khiến hắn án binh bất động, chứ không thể sai khiến hắn làm bất cứ chuyện gì, càng chẳng dám mạo phạm hắn dù chỉ nửa phần. Nếu ngươi muốn dựa vào đó để khống chế Tạ Quân, e rằng phải thất vọng rồi.”
“Ngươi còn nói nhảm nữa, ta lập tức đi giết đứa cháu kia của ngươi.”
Cơn giận trong lòng Tống Lương đã bị đè nén từ lúc rơi xuống vực đến tận bây giờ, cậu thật sự chẳng còn bao nhiêu kiên nhẫn.
Tần Tri Vi biết điều, không tiếp tục tranh hơn thua bằng lời với cậu nữa, nói thẳng:
“Chuyện này phải kể từ thời tiên đế.”
“Nói.”
“Năm ấy, tiên đế kiêng dè quân công cùng uy vọng của Tạ thị, bèn ngầm sai tâm phúc vu cáo Tạ thị mưu nghịch, xử trảm một nửa tộc nhân. Trấn quốc công cùng phu nhân là công chúa Ngụy Quốc đều chết thảm trong chiếu ngục. Khi ấy, Tạ Quân đang chống quân Hồ ở biên cương. Hay tin, hắn không đợi chiếu triệu đã trở về, chạy tới Yến Kinh, quỳ ngoài điện Chiêu Dương suốt bảy ngày, dâng lên hổ phù Trấn Bắc quân. Nhờ vậy mới cầu được thi thể nguyên vẹn của phụ mẫu cùng mạng sống cho nửa tộc nhân Tạ thị còn lại.”
“Sau đó, người Hồ lại xâm phạm biên cương. Tiên đế không còn lựa chọn nào khác, đành để Tạ Quân khoác giáp trở lại chiến trường.”
Nói đến đây, bà ta chợt nở một nụ cười giễu cợt.
“Khi ấy Trấn Bắc quân liên tiếp bại trận, vậy mà hắn chẳng sợ người Hồ tiến xuống phía nam, chỉ sợ Tạ thị có ngày Đông Sơn tái khởi, nên lại đưa ra cho Tạ Quân hai lựa chọn.”
“Một là yên phận làm một thiếu gia nhàn tản. Hai là đến biên cương chống người Hồ, với điều kiện phải uống một viên độc dược do tiên đế ban cho.”
“Bích Lạc.”
Bà ta khẽ thốt ra hai chữ.
“Nghe nói người trúng độc này, mỗi khi trời trở lạnh sẽ đau đớn khắp người, kinh mạch toàn thân như bị lửa dữ thiêu đốt, lưỡi sắc cắt xẻ. Bởi độc khó giải, trúng phải chẳng khác nào một chân đã bước vào hoàng tuyền, lại có màu xanh như nước trà, nên được đặt tên là Bích Lạc.”
“Tạ Quân uống viên độc dược ấy ngay trước mặt hắn, nhận chiếu lệnh rồi rời khỏi Yến Kinh.”
“Càng mỉa mai hơn, hắn thậm chí chẳng nỡ giao cho Tạ Quân lấy một đạo quân, chỉ để Tạ Quân mang đi hai đội cấm quân thân vệ. Đến khi nghe biên cương báo tiệp, hắn lại vì kinh hãi mà chết. Trước lúc lâm chung còn hạ chỉ, lệnh Tạ Quân lưu thủ biên cương, không có chiếu triệu thì không được trở về.”
“Sau đó là những chuyện ngươi cũng biết. Tạ Quân bị trọng thương ở biên cương, lại không thể về kinh chữa trị, suýt bị giày vò đến chết ở nơi ấy. Đúng lúc đại thần trong triều đang ầm ĩ chỉ trích ngươi không biết chữ, không xứng làm vua, ta bèn rộng mời danh sư đại nho về dạy ngươi. Tạ Tái Ngôn vì đứa cháu ở biên cương xa xôi mà chủ động tìm đến trước mặt ta, nói nguyện làm đế sư, chỉ cầu cho Tạ Quân được về kinh chữa trị.”
“Ngươi đã đồng ý.” Tống Lương nói.
“Đúng.” Tần Tri Vi cười tự giễu. “Ta đã đồng ý, để Tạ Quân nắm lấy cơ hội ấy, từng bước gây dựng thế lực, trở thành nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã, dưới một người, trên vạn người.”
Trong lều lặng đi rất lâu. Lâu đến mức Tần Tri Vi tưởng người trước mặt đã thất thần, mới chợt nghe cậu hỏi:
“Khi Tạ gia gặp biến cố, hắn bao nhiêu tuổi?”
“Mười chín.” Bà ta đáp.
“Mười chín.” Tống Lương lặp lại. “Mới mười chín.”
Thiếu niên anh vũ mười chín tuổi, mang một bầu nhiệt huyết đến biên cương chống người Hồ, đổi lại chỉ là cảnh cửa nát nhà tan.
Hai mươi tuổi, vừa đến tuổi nhược quán, lại bị ép uống độc dược, lên đường ra biên ải. Lập công cứu nước, cuối cùng vẫn bị một đạo chiếu thư giam hãm nơi biên cương. Đời người còn nỗi tuyệt vọng nào hơn thế.
Vậy mà hôm ấy trong điện Chiêu Dương, khi cậu hỏi hắn muốn một Đại Diệu như thế nào, hắn lại đáp: hải yến hà thanh, vật phụ dân phong.
“Sau khi tiên đế chết, thuốc giải Bích Lạc rơi vào tay ta. Ta chủ động tìm Tạ Quân, khiến hắn chấp thuận ước hẹn năm năm. Chỉ cần trong vòng năm năm, hắn không khởi binh mưu nghịch, ta sẽ giao thuốc giải cho hắn.”
“Năm nay là năm thứ năm.” Tống Lương nói.
“Đúng. Cho nên ta nhất định phải giết hắn. Bằng không, hoàng thất Trần Diệu sẽ bị tàn sát sạch, quan lại trong triều, thậm chí quý tộc khắp Yến Kinh đều sẽ chết dưới đao hắn.”
Tần Tri Vi nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.
“Ấy vậy mà ngươi lại trở thành biến số ấy. Biến số do chính tay ta lựa chọn.”
Tống Lương đưa tay về phía bà ta. “Thuốc giải.”
“Ở trong cung. Chỉ cần ngươi đưa ta về cung, để ta thấy Hoài Viễn bình an, ta tự khắc sẽ giao thuốc giải cho ngươi.”
“Thành giao.”
Tần Tri Vi không ngờ cậu lại dứt khoát như vậy, không khỏi sinh nghi.
“Ngươi không sợ ta lừa ngươi sao?”
“Vậy đến lúc ấy lại giết ngươi.”
“…”
Thần sắc cậu chẳng gợn sóng. Tần Tri Vi nhìn cậu chăm chú, rồi chợt nở một nụ cười kỳ lạ, hỏi bằng giọng khó tin:
“Chẳng lẽ ngươi thật sự làm vậy vì Tạ Quân?”
Bà ta đã nói thuốc giải không thể tiếp tục kiềm chế Tạ Quân, thế mà người này vẫn quả quyết chấp thuận điều kiện của bà ta, thậm chí không tiếc cho bà ta cơ hội trở về cung. Quả thật quá đỗi kỳ quái.
Dẫu vậy, ngay cả chính bà ta cũng chẳng tin tiểu hoàng đế chỉ đơn thuần làm thế vì Tạ Quân. Hai người rõ ràng là tử địch, sao có thể cùng rơi xuống vực một lần đã trở nên thân thiết? Chưa nói đến tiểu hoàng đế, Tạ Quân vốn hận thấu xương những kẻ ngồi trên ngai vàng Trần Diệu.
Thế nhưng khi thấy Tống Lương vẫn im lặng, nụ cười trên mặt bà ta dần biến mất, thay bằng vẻ kinh hãi không thể tin nổi.
“Ngươi, ngươi thật sự… Ngươi với hắn…”
Tống Lương không để ý đến bà ta nữa, xoay người vén cửa lều bước ra ngoài.
Sầm Hoán đã đứng ngoài lều khá lâu, không ngờ cậu đột ngột bước ra, nhất thời không kịp tránh, hai người cứ thế chạm mặt nhau.
Hiếm khi Tống Lương không trêu chọc hắn, chỉ hỏi:
“Gặp vương gia nhà các ngươi rồi?”
“Ừm.”
Sầm Hoán có phần ngượng ngùng. Hắn đã nghe Từ Thanh Dã kể, chính tiểu hoàng đế liều mạng bảo vệ vương gia suốt dọc đường, vương gia mới có thể bình an trở về. Vậy mà hắn suýt đẩy hai người vào cục diện thế bất lưỡng lập, thực sự hổ thẹn.
Hắn vừa hé miệng định xin lỗi, đã nghe Tống Lương hỏi:
“Năm ấy vương gia nhà các ngươi trở lại biên cương, mang theo chính là Hắc Giáp vệ và Huyền Giáp vệ?”
Sầm Hoán gật đầu. Hắn cũng bắt đầu đi theo vương gia từ khi ấy.
Tống Lương cong môi.
“Tiếc thật, ta còn chưa từng được thấy dáng vẻ vương gia nhà các ngươi lúc hai mươi tuổi. Khi ấy hắn có phải còn tuấn mỹ hơn không?”
Sầm Hoán: “…”
Bầu không khí vừa trở nên nặng nề cứ thế bị phá hỏng.
Đã vậy, phá hỏng bầu không khí xong, người này liền bỏ đi. Sầm Hoán nhìn bóng lưng lẻ loi của cậu, vẻ ghét bỏ trên mặt dần tan. Nhớ lại cuộc đối thoại vừa nghe được ngoài lều, hắn cũng nhất thời im lặng.
Đến khi trở lại lều Tạ Quân để bẩm báo, hắn mới chợt nhớ ra chuyện gì.
Chẳng phải những người kia nói tiểu hoàng đế xách cung tên đi giết thái hoàng thái hậu sao? Có giết đâu? Vậy cung tên đi đâu rồi? Hắn nhớ vừa rồi chẳng thấy đối phương cầm theo thứ gì cả.
Hắn còn đang ngơ ngác, đã thấy Nguyễn Xung vẻ mặt ngưng trọng bước vào, bẩm báo một tin với Tạ Quân đang thay thuốc. Nghe xong, Tạ Quân rất lâu không lên tiếng, còn hắn thì sững sờ tột độ.
Nguyễn Xung nói, tiểu hoàng đế mang cung tên xông vào lều giam giữ Vũ Anh hầu, ngay trước mặt cung nhân và thị vệ, bắn một mũi tên xuyên ngực hắn.
Ngực trái, vừa sượt qua phía trên tim, không hẳn chí mạng, nhưng vị trí lại giống hệt mũi tên trên ngực vương gia nhà họ.
Tiểu hoàng đế vội vã trở về đã không đại khai sát giới, mà lập tức xách cung tên đi trả thù cho những đau đớn vương gia nhà họ phải chịu.
Leave a Reply