“Tiểu hoàng đế… cũng thù dai ghê nhỉ.”
Sầm Hoán nhất thời chẳng biết nói gì, thuận miệng buông một câu như vậy, rồi lập tức hối hận.
Tiểu hoàng đế đúng là thù dai, nhưng thứ cậu ghi nhớ lại là mối thù của vương gia nhà họ.
Trước đó trên vách núi, cậu cũng vì đẩy vương gia ra mà rơi xuống vực, còn vương gia vì níu lấy cậu mới cùng rơi xuống theo. Giờ hai người lại cùng trở về, tiểu hoàng đế còn lập tức xách cung tên đi trả mối thù một tên ấy cho vương gia.
Dù không muốn thừa nhận đến đâu, hắn cũng buộc phải chấp nhận sự thật đáng sợ này: vương gia nhà họ hình như thật sự đã dan díu với tiểu hoàng đế.
Hắn rất muốn hỏi sau này vương gia định tiếp tục soán vị làm hoàng đế, hay dứt khoát làm hoàng hậu luôn. Nhưng hắn biết hỏi câu ấy ra e rằng sẽ ăn đòn, đành nuốt ngược trở vào.
Bên kia, Nguyễn Xung lại nói đến một chuyện khác:
“Vụ hành thích còn chưa được đưa ra thẩm xét, thái hoàng thái hậu và Vũ Anh hầu cũng chưa định tội, bệ hạ đã đối xử với Vũ Anh hầu như vậy, khiến một số người bất mãn, nói thủ đoạn hành sự của bệ hạ quá độc đoán, tàn bạo.”
Sầm Hoán bật cười. “Chẳng phải toàn là những từ trước kia dùng để nói vương gia nhà chúng ta sao?”
Nguyễn Xung không cười theo, mà nhìn Tạ Quân, nói:
“Vương gia, đây là một cơ hội tốt.”
Nếu có thể nhân cơ hội này khiến người trong thiên hạ đều cho rằng đương kim bệ hạ là một tên bạo quân hung tàn vô đạo, không tuân hiếu đễ, chẳng có trung nghĩa, giết trung thần, tru hoàng thân, vậy đến lúc ấy, ngôi báu đương nhiên có thể đổi chủ mà không phải gánh chịu tiếng xấu.
Sầm Hoán ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn Tạ Quân.
Tạ Quân ngồi nghiêng trên giường, chỉ mặc trung y, cổ áo để lộ lớp băng vải nơi vai trái và trước ngực. Mái tóc đen dài buông xuống lưng, rơi trên vai. Đôi mắt vẫn không có thần thái, nhưng chẳng hề ảm đạm.
“Bảo đám ăn nói hồ đồ ấy quản cho chặt miệng mình. Bằng không, bản vương không ngại đưa chúng vào chiếu ngục nói tiếp.”
Hắn đưa tay kéo lại cổ áo, nhưng không nghe thấy tiếng đáp bên tai, động tác bất giác khựng lại, đầu hơi nghiêng đi.
Ngay sau đó, một giọng trêu chọc quen thuộc vang lên:
“Hóa ra hoàng thúc có tám múi cơ bụng à? Tiếc thật, lần trước thoa thuốc còn chưa được ngắm kỹ nữa~”
“…”
Người Tạ Quân thoáng cứng đờ, gần như không thể nhận ra. Hắn lặng lẽ buộc lại dây áo rồi mới lên tiếng:
“Bệ hạ giá lâm, vì sao không cho người thông báo?”
Tống Lương khoanh tay, thong thả bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn, ghé sát trước mặt, hỏi:
“Sau này nửa đêm ta vào khuê phòng của ngươi cũng phải thông báo sao? Hửm? Nhiếp chính vương?”
Sầm Hoán và Nguyễn Xung vừa định bước ra khỏi lều: “…”
Ông trời ơi, cho mình điếc luôn đi.
Trong lều, Tạ Quân hơi nghiêng đầu, tránh hơi thở ấm nóng của người trước mặt phả lên mặt mình, chậm rãi nói:
“Ngươi đã đi gặp Tần Tri Vi.”
“Đúng, tiện thể đi săn một chuyến.”
“…”
Mũi tên bị người ngoài xem là biểu hiện của sự hung tàn vô đạo ấy, đến miệng cậu lại chỉ nhẹ tênh thành một chuyến đi săn. Lòng Tạ Quân khẽ động, hỏi:
“Săn như vậy, ngươi không sợ làm con mồi mất mạng sao?”
“Mất thì mất thôi, ai bảo nó không có mắt, dám cắn bảo bối tâm can của ta…”
Tống Lương nói đến một nửa thì ngừng lại.
“Quên mất ngươi không thích được gọi như vậy.”
“…”
Tạ Quân không để ý đến cậu, xoay người lần tìm áo ngoài trên giường.
Ỷ vào việc hắn không nhìn thấy, Tống Lương móc ngón tay kéo chiếc áo sang bên cạnh. Thấy Tạ Quân sờ hụt, hẳn là tưởng mình nhớ nhầm chỗ, bàn tay lại tiếp tục dò sang bên.
Tống Lương đang định giở trò thêm, cổ tay đã bị chộp lấy.
Bàn tay rộng lớn mang sắc trắng lạnh, thấp thoáng những đường gân xanh, khớp xương rõ ràng, giữ lấy cổ tay cậu bằng lực vừa phải. Tống Lương nhìn những ngón tay thon dài mạnh mẽ ấy một lúc, rồi thong thả duỗi một ngón tay, gãi nhẹ vào lòng bàn tay đối phương.
Hơi thở Tạ Quân thoáng rối loạn. Hắn siết tay, nắm trọn cả bàn tay lẫn đầu ngón tay cậu trong lòng bàn tay mình, thấp giọng chất vấn:
“Ngươi đến đây chỉ để… làm chuyện này?”
“Chứ còn gì nữa?”
Ánh mắt Tống Lương lưu luyến trên gương mặt tuấn mỹ của hắn, giọng lười nhác mà quấn quýt.
“Ngươi còn muốn làm gì thì cứ nói.”
“…”
Tạ Quân chậm rãi buông tay cậu ra.
“Ngươi nên giết Tần thị. Bà ta không phải hạng phụ nhân tầm thường. Một khi để bà ta bình an hồi cung, hậu họa vô cùng. Đến lúc ấy, ngươi nhất định sẽ…”
Hối hận.
Hai chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, Tống Lương đã bất chợt vòng tay ôm cổ hắn, kéo hắn cùng ngã xuống giường phía sau.
“…”
Đôi đồng tử mất tiêu cự của Tạ Quân khẽ chấn động. Một tay hắn vội chống xuống mép giường, lại mơ hồ cảm thấy môi mình vừa chạm phải thứ gì đó.
Rất nhanh, hắn nhận ra đó là hơi thở của Tống Lương. Vì khoảng cách quá gần, hơi thở ấy như hóa thành thực thể, hôn lên môi và gương mặt hắn.
“Tạ Quân, ngươi thích ta, đúng không?”
“…”
Mái tóc dài rủ xuống từ hai bên vai hắn như tấm rèm lụa buông bên người Tống Lương, tựa hồ ngăn ra một khoảng tối nho nhỏ chỉ thuộc về hai người.
Tạ Quân chống một tay bên mép giường, khom người phía trên cậu. Cánh tay người bên dưới chỉ hờ hững vòng qua cổ hắn, chẳng dùng bao nhiêu sức, vậy mà hắn vẫn cứng đờ, không hề nhúc nhích.
Hắn rất lâu không nói. Tống Lương nhìn gương mặt cứng đờ ấy, kéo đầu hắn xuống, để môi hắn chạm lên môi mình. Giọng nói trầm khàn, không rõ lời thoát ra giữa môi hai người—
“Ta cũng vậy.”
Ngoài lều, Sầm Hoán chống nạnh, chìm vào suy tư.
“Tình hình nghiêm trọng rồi.”
Nguyễn Xung cũng mang vẻ mặt ngưng trọng. “Ừ.”
Sầm Hoán tiếp tục: “Độc Bích Lạc lợi hại quá. Giờ vương gia nhà chúng ta đến tiếng bước chân tiểu hoàng đế vào lều cũng chẳng nghe ra.”
Nguyễn Xung: “…”
Nguyễn Xung: “Chuyện nghiêm trọng hình như không phải chuyện ấy.”
“Đúng.” Sầm Hoán gật đầu. “Là vương gia nhà chúng ta sắp từ hoàng đế biến thành hoàng hậu rồi.”
Nguyễn Xung: “…”
Hắn không nhịn nổi nữa.
“Ngươi nghĩ Tạ lão tiên sinh và tộc nhân Tạ thị Dĩnh Xuyên có thể đồng ý chuyện này sao?”
Sầm Hoán khựng lại.
“Tiên đế giết một nửa tộc nhân Tạ thị, bệ hạ phế một chân của Tạ lão tiên sinh. Bất kể chuyện giữa hai người có thật hay không, mối thù ngăn cách Tạ thị với hoàng thất Trần Diệu vẫn là thật.”
Nguyễn Xung thở dài, lòng đầy lo âu.
“Bao năm qua, vương gia chỉ dựa vào ý niệm lật đổ hoàng thất Trần Diệu mà sống. Giờ lại phải lòng hoàng đế Trần Diệu, e rằng Tạ thị chẳng thể chấp nhận.”
Sầm Hoán lí nhí: “Nhưng vương gia thích.”
“Đúng vậy, cho nên trong lòng vương gia mới càng khó chịu. Nếu Tạ lão tiên sinh biết chuyện rồi làm ra điều gì, e rằng vương gia sẽ càng khó chịu hơn.”
“…”
Sầm Hoán chậm rãi chớp mắt.
“Vậy chúng ta không nói, giữ bí mật?”
Vẻ mặt Nguyễn Xung càng thêm nặng nề.
“Vương gia còn đỡ, có thể giấu được. Nhưng vị còn lại…”
Sầm Hoán cũng im lặng, thầm nghĩ vị kia đâu phải vấn đề có nói hay không, mà là quá mức phô trương.
Hắn chợt nghĩ đến chuyện khác, bèn hỏi:
“Ngươi nói xem, tiểu hoàng đế có thật sự phong vương gia nhà chúng ta làm hoàng hậu không?”
Nguyễn Xung lập tức nghẹn lời vì câu hỏi ấy.
“Ta… làm sao ta biết được?”
Hai người lại im lặng, cùng chìm vào buồn phiền.
“Vương gia nhà chúng ta không sinh được, chẳng thể có hoàng tử. Đại thần chắc chắn không đồng ý, tông thân cũng sẽ không đồng ý.”
“Bản thân tiểu hoàng đế cũng có sinh được đâu, sao ngươi chỉ nói mỗi vương gia nhà chúng ta?”
“…”
“Phải rồi, vương gia nhà chúng ta có phải còn được tính là hoàng thúc của tiểu hoàng đế không?”
“…”
Leave a Reply