“Sao thế? Truy binh đuổi tới rồi à?” Tống Lương nhìn vẻ mặt như vừa gặp ma của hai người, vừa giơ tay lau vệt nước bên khóe môi vừa hỏi
“Chưa… chưa tới” Từ Thanh Dã lắp bắp đáp, rồi cuống quýt chuyển chủ đề, chỉ vào đám quả dại và nước đặt bên cạnh, “Người đói rồi phải không? Ăn chút quả dại đi”
Tống Lương gật đầu, cầm một quả lên nếm thử. Mùi vị cũng không tệ
Hai người cứ đứng đó nhìn cậu ăn. Bỗng Cảnh Lan nhìn sang người còn đang mê man trên giường, hỏi: “Có cần gọi vị Tạ công tử này dậy ăn chút gì không?”
Tống Lương đáp: “Không cần, hắn không đói, chỉ buồn ngủ thôi. Ngủ một giấc là ổn”
Cảnh Lan vẫn kiên trì: “Đói rét bôn ba suốt một đêm, dù không đói thì cũng nên uống chút nước”
Tống Lương chẳng buồn ngẩng đầu: “Cho hắn uống rồi”
Cảnh Lan vừa định hỏi người đang mê man thì uống nước kiểu gì, chợt nhớ đến cảnh tượng mình nhìn thấy lúc bước vào. Sắc mặt y lập tức cứng đờ
Từ Thanh Dã đứng bên cạnh cũng cạn lời. Hắn không ngờ chỉ qua một đêm, quan hệ giữa hai người này đã tiến triển đến mức ấy. Chẳng phải là kẻ thù không đội trời chung sao? Hôm qua còn chém nhau ngay trước mặt hắn, hôm nay đã có thể miệng kề miệng mớm nước rồi? Người trong hoàng thất đều hoang dâm đến thế sao?!
【Điểm bạo quân hiện tại: 9 (điểm dâm loạn: 8)】
Âm báo đã lâu không nghe chợt vang lên. Tống Lương nhìn Từ Thanh Dã đang kinh hãi tột độ, quả quyết nói: 【Biết ngay là tên này tung tin đồn mà】
3085: 【……】
3085: 【Cậu còn không mau chạy đi?】
Bên kia, Cảnh Lan cũng bắt đầu giục cậu rời khỏi đây, đề phòng đám sát thủ đuổi tới. Từ Thanh Dã đương nhiên tán thành, nhưng vẫn vô thức nhìn về phía Tống Lương đang ngồi trên giường
Tống Lương cúi đầu, một tay xoay nghịch con dao găm. Im lặng hồi lâu, cậu mới đáp: “Ngày mai đi”
Cả hai sững người. Cảnh Lan lập tức hỏi: “Vì sao?”
“Trời sắp tối rồi, ta sợ tối”
“……”
Vẻ mặt Cảnh Lan khó mà diễn tả: “Cậu đang đùa đấy à?”
Từ Thanh Dã cũng vội lên tiếng: “Công tử, đám người truy sát chúng ta có thể đến bất cứ lúc nào. Ở lại đây rất nguy hiểm!”
“Ta biết. Cho nên nếu ngươi muốn đi, ta sẽ không trách phạt”
“……”
Từ Thanh Dã trợn tròn mắt
Giọng Cảnh Lan trở nên nghiêm khắc: “Tống công tử, khó khăn lắm cậu mới thoát được. Chẳng lẽ cậu không muốn sống nữa?”
Tống Lương cúi đầu nghịch con dao găm, trông có vẻ lơ đãng, nhưng khóe mắt lại hướng về người đang mê man bên cạnh
“Ta sẽ sống. Đa tạ Cảnh công tử quan tâm”
Đáy mắt Cảnh Lan dâng lên cơn giận, song y cũng chẳng thể làm gì
Từ Thanh Dã càng tuyệt vọng hơn. Hắn sợ tiểu hoàng đế rơi xuống vực sẽ liên lụy đến mình nên mới lén xuống cứu người, kết quả bản thân cũng ngã một cú. Vất vả lắm mới tìm được tiểu hoàng đế, vị này lại đột nhiên giở chứng
Hắn thật sự không hiểu, sao tính tình người này cứ lúc thế này lúc thế khác? Khi còn ở trên vách núi, rõ ràng vẫn anh minh thần võ như thế, sao bây giờ bỗng dưng lại hồ đồ rồi?
“Bệ hạ, có phải người đang e ngại điều gì không?” Vừa nói, hắn vừa liếc người nằm bên cạnh Tống Lương, hạ giọng hỏi, “Có phải người bị… uy hiếp không?”
Tống Lương nhìn hắn, khóe môi cong lên như cười mà không cười: “Cũng gần như ngươi nói”
Từ Thanh Dã hít mạnh một hơi khí lạnh
Hắn biết ngay mà! Cả Yến Kinh đều biết hai người này hận không thể giết chết đối phương. Làm sao chỉ sau một đêm đã có thể hóa thù thành bạn, thậm chí còn thân thiết đến mức nằm chung giường? Hóa ra Nhiếp chính vương đã dùng thủ đoạn uy hiếp tiểu hoàng đế, khiến người không thể rời khỏi hắn. Đúng là thủ đoạn độc ác!
Hắn đoán phần lớn là cổ trùng hay độc dược gì đó. Nhất thời cũng không nghĩ ra cách giải quyết, cân nhắc hồi lâu rồi dứt khoát nói: “Nếu công tử đã muốn ở lại, đương nhiên ta cũng sẽ ở lại!”
Tống Lương nhìn hắn một cái, không vạch trần tính toán thật sự trong lòng hắn. Dù sao có thêm một người ở lại, cậu và Tạ Vân cũng có thêm một phần cơ hội sống sót
Dù không nghe rõ những lời thì thầm giữa Từ Thanh Dã và Tống Lương vừa rồi, Cảnh Lan vẫn đoán được đôi điều qua vẻ mặt kinh hãi xen lẫn phẫn nộ của Từ Thanh Dã. Y cau mày, nói mình cũng sẽ ở lại, nhưng chỉ đến ngày mai
Tống Lương gật đầu: “Làm phiền rồi”
Tuy đã đồng ý, Cảnh Lan dường như vẫn còn bất mãn. Y bỏ lại một câu: “Ta ra ngoài xem có dấu vết truy binh không”, rồi bước khỏi căn nhà nhỏ
Từ Thanh Dã chỉ cảm thấy vị Cảnh công tử này đúng là người tốt trời cao ban xuống, vội đi theo, định bụng phải xin lỗi cho tử tế rồi cảm tạ y một phen
Trong nhà chỉ còn lại hai người. Lúc này, Tống Lương mới đưa tay sờ trán Tạ Vân. Vẫn nóng hầm hập. Hơi thở hắn yếu đến gần như không còn, phải ghé sát mới thấy được lồng ngực phập phồng rất khẽ
3085: 【Tình trạng hiện giờ của hắn, nghỉ một đêm cũng không hồi phục nổi đâu】
“Nhưng nếu không có đêm nay, hắn chắc chắn sẽ chết”
【……】
Hiếm khi 3085 không phản bác. Dù không thể kiểm tra tình trạng cơ thể của đại phản diện lúc này, nó vẫn nhìn ra hắn đã sức cùng lực kiệt. Một khi đã nằm xuống, hắn không thể tiếp tục di chuyển nữa, bằng không chắc chắn không sống nổi
【Ký chủ…】3085 đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, 【Có phải cậu…】
“Có phải gì?”
【Có phải cậu đang coi hắn là Tiêu Dực không?】
“Cùng một gương mặt, cùng một đôi mắt, cùng một hơi thở…”
Ánh mắt rũ xuống của Tống Lương bình lặng lạ thường. Đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc hơi rối trước trán Tạ Vân
“Ngay cả thói quen siết eo khi hôn ta cũng giống hệt. Hắn không phải Tiêu Dực thì là ai?”
【Đó là vì dữ liệu giống nhau, mô hình giống nhau. Còn thói quen lúc hôn cậu…】Nhất thời 3085 cũng chẳng biết giải thích thế nào, 【Chắc là dữ liệu chưa được xóa sạch】
Tống Lương không để ý đến nó, chỉ nhìn gương mặt đang say ngủ bên cạnh. Ngoại trừ mái tóc dài kia, rõ ràng hắn giống hệt người chú nhỏ của cậu
“Tiêu Dực” Cậu khẽ gọi
Không ai đáp lại
3085: 【Thấy chưa, hắn có nghe thấy đâu, cũng chẳng có phản ứng gì】
Tống Lương coi như không nghe thấy, cứ nguyên quần áo nằm xuống bên cạnh, định chợp mắt một lát để chuẩn bị đối phó với tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra tiếp theo
Thấy vậy, 3085 cũng không quấy rầy nữa, lặng lẽ rút vào sâu trong tâm trí cậu
Trong nhà yên ắng. Hơi thở Tống Lương dần đều đặn. Cậu không nhận ra hàng mi người vẫn luôn mê man bên cạnh khẽ run. Đôi mắt hé mở để lộ một tia sáng nhàn nhạt, vô hồn mà lạnh lẽo nhìn vào một điểm giữa khoảng không, rồi chậm rãi khép lại
Đúng như Tống Lương dự đoán, trời còn chưa tối hẳn, đợt truy binh đầu tiên đã đuổi tới. Nhưng không phải Kim Linh vệ, mà là đám sát thủ Hồng Chúc họ từng chạm trán. Lần này, chúng không dùng loại ám khí màu vàng kia nữa, mà cầm binh khí bao vây căn nhà
Cảnh Lan và Từ Thanh Dã chủ động ra ngoài nghênh địch. Nhưng trước mấy chục kẻ vây công, cả hai cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi, nhanh chóng rơi vào thế yếu. Tống Lương đành bỏ người bên cạnh lại, xách dao găm ra ngoài ứng chiến
Cảnh Lan biết Tống Lương đang bị thương, vừa thấy cậu bước ra đã lên tiếng bảo cậu quay vào. Nhưng còn chưa nói hết câu, y đã thấy cậu đâm một nhát xuyên tim tên sát thủ. Ngay lúc rút dao, cậu quặp hai chân quanh cổ một tên khác, vặn gãy cổ đối phương. Động tác thậm chí còn gọn gàng, nhanh nhẹn hơn cả y, khiến y kinh ngạc đến mức suýt đứng sững tại chỗ rồi bị sát thủ chém trúng. May mà Từ Thanh Dã kịp nhắc
“Công tử nhà ta lợi hại chứ?”
Y nghe Từ Thanh Dã nói vậy. Trên gương mặt nhuốm máu của hắn còn hiện rõ nụ cười tự hào
Lòng Cảnh Lan cuộn lên những đợt sóng mãi không lắng xuống. Y vô thức ngoái nhìn căn nhà phía sau. Vừa quay lại, y đã bắt gặp đôi mắt lạnh băng của Tống Lương, tim lập tức thót lên
Ngay sau đó, Tống Lương nhanh chóng giải quyết tên sát thủ đang quấn lấy mình, quay người lao thẳng về căn nhà
“Bệ…”
Cảnh Lan nghiến răng nuốt nốt tiếng gọi vào trong, nâng kiếm chặn đao của sát thủ, tay còn lại đưa lên môi huýt một tiếng sắc lảnh. Lập tức, hơn chục bóng người lao ra từ khu rừng mờ tối quanh căn nhà, nhanh chóng xông vào đám sát thủ
Từ Thanh Dã giật mình. Không biết những người trợ giúp bất ngờ này từ đâu ra, hắn nhất thời ngẩn người
Còn trong căn nhà, ngay khoảnh khắc lao vào, Tống Lương đã thấy một kẻ áo đen cầm đoản đao đứng bên giường gỗ, sắp đâm xuống ngực Tạ Vân
Ánh mắt cậu lập tức sắc lạnh, vung tay ném thẳng dao găm tới
Kẻ áo đen bất ngờ không kịp đề phòng, vội lùi người né tránh. Con dao găm phập vào tường, lút sâu tới nửa lưỡi. Cảnh tượng ấy khiến sống lưng gã lạnh toát. Nhưng gã không định dây dưa với Tống Lương, lại giơ đao đâm về phía Tạ Vân trên giường, nào ngờ Tống Lương vốn còn cách mười bước đã áp sát bên cạnh
Một tiếng phập vang lên. Tống Lương rút dao găm trên tường, xoay người đâm mạnh vào cổ tay kẻ áo đen
“Á!”
Tiếng thét thảm thiết vang lên, nhưng Tống Lương như không nghe thấy. Cậu ghim thẳng cổ tay gã, xuyên cả xương lẫn thịt xuống ván giường
Tiếng gào gần như xé thủng màng nhĩ. Kẻ áo đen ôm tay giãy giụa như phát điên. Máu văng đầy mặt đất, cũng bắn lên người Tạ Vân đang nằm trên giường
Cảnh Lan vừa xông vào đã bắt gặp cảnh tượng ấy, lập tức sợ đến tái mặt, hốt hoảng quát: “Dừng tay!”
Tống Lương lạnh lùng liếc y, rồi không chút do dự rút dao lên. Nhưng cậu không buông tha cổ tay kẻ áo đen, mà trở tay dùng mũi dao hất lên, sau đó xẻ mạnh một nhát
Một mảnh máu thịt bầy nhầy văng khỏi lưỡi dao, rơi xuống chân Cảnh Lan. Y kinh hãi cúi nhìn. Đó lại là một miếng thịt người vừa bị lóc sống
Trong nhà, tiếng gào thảm không dứt, mùi máu tanh nồng nặc, chẳng khác nào địa ngục
“Cảnh cáo mấy lần, còn tưởng ngươi đã hiểu. Không ngờ ngươi vẫn dám ra tay với hắn”
Y ngẩng đầu nhìn thiếu niên áo đỏ đứng bên giường. Gương mặt anh khí thanh tú ấy giờ như phủ một tầng sương giá, lạnh lùng, ngạo nghễ, tựa một vị đế vương uy nghiêm thật sự quân lâm thiên hạ
“Dung Cảnh, ai cho ngươi lá gan đó, dám động vào người của trẫm?!”
Leave a Reply