Chuyện Vũ Anh hầu mạo phạm bệ hạ, bị một cước đạp khỏi ngự giá nhanh chóng truyền đến tai mọi người. Khi hạ trại tại Tây Sơn, ai nấy đều bàn tán về chuyện này, lời lẽ đầy vẻ trêu chọc ám muội. Hiển nhiên, chẳng ai không biết Vũ Anh hầu là hạng người nào.
Nếu là bệ hạ trước kia, Vũ Anh hầu có mạo phạm cũng đành chịu. Nhưng nay, ngay cả thái hoàng thái hậu cũng chẳng làm gì được bệ hạ. Trận biến loạn trước điện Chiêu Dương cùng việc xử trí hai nhà Giang, Dương còn khiến cậu mang danh bạo quân. Vũ Anh hầu vậy mà vẫn dám tơ tưởng đến bệ hạ, quả đúng là sắc đảm ngập trời.
Khi Sầm Hoán kể chuyện này cho Tạ Quân nghe như một trò cười, hắn chỉ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, dường như chẳng hề để tâm. Mãi đến khi Sầm Hoán nhắc Vũ Anh hầu cũng đã ghi danh tham gia cuộc vây săn lần này, hắn mới mở mắt hỏi: “Còn những ai?”
Sầm Hoán đương nhiên hiểu hắn không hỏi tất cả mọi người, mà là những kẻ đặc biệt đáng lưu ý. Hắn nghĩ một lát rồi đáp: “Thế tử Vệ quốc công, Từ Thanh Dã. Vừa lập công nơi biên cương, trở về báo cáo quân vụ. Vốn phải hồi kinh lĩnh thưởng, chẳng hiểu vì sao cũng đến dự thu liệp.”
Hắn lại kể thêm vài người, đều là những con cháu dòng chính hoặc chi thứ có thể trông cậy trong thế hệ này của Tần gia. Tuy danh tiếng kém Tần Hoài Viễn đôi chút, nhưng so với mấy kẻ trước kia vì qua lại với Giang Nguy mà bị liên lụy thì hơn không chỉ một bậc. Có thể thấy thái hoàng thái hậu rất coi trọng kỳ thu liệp lần này, bày ra dáng vẻ nhất định phải đoạt khôi thủ để đòi lại công đạo cho hai nhà Giang, Dương.
Nhưng những người hiểu thái hoàng thái hậu đều biết Tần thị là một nữ nhân vừa thông minh vừa có thủ đoạn. Nếu hậu bối trong tộc không bất tài, bà ta cũng chẳng đến mức bị tiểu hoàng đế ép phải liên tục thoái lui như hôm nay. Một nữ nhân như vậy không thể trơ mắt nhìn tiểu hoàng đế tiếp tục đoạt quyền, cũng chẳng phí thêm tâm tư cho hai nhà Giang, Dương đã thành quân cờ bỏ. Bà ta sẽ làm như năm đó đối phó tiên đế, khiến đối phương vĩnh viễn câm miệng.
Nghĩ đến đây, Sầm Hoán không khỏi tò mò hỏi Tạ Quân: “Vương gia, người nói xem, tiểu hoàng đế có biết mục tiêu của Tần gia trong kỳ thu liệp này chính là mình không?”
Tạ Quân nhất thời không đáp. Hắn không chắc Tống Lương có biết hay không, bởi dù biết hay chẳng biết, người kia cũng sẽ làm ra những chuyện vượt ngoài lẽ thường.
Thấy hắn im lặng, Sầm Hoán tự phân tích: “Thuộc hạ thấy chắc là không biết. Bằng không sao còn dây dưa không rõ với Vũ Anh hầu kia? Thuộc hạ không tin cậu ta thật sự chẳng nhìn ra tâm tư Vũ Anh hầu dành cho mình—”
Nguyễn Xung đang thu dọn hành lý bên cạnh cuối cùng không nhịn được nữa, lên tiếng: “Chẳng phải bệ hạ đã đạp hắn xuống xe rồi sao? Hẳn không có ý ấy đâu, ngươi đừng nói bừa.”
“…”
Sầm Hoán liếc xéo hắn, chỉ thấy vị đồng liêu này thật chẳng biết nhìn sắc mặt. Hắn đang phân tích tâm tư tiểu hoàng đế đấy à? Hắn đang giúp vương gia nhìn rõ sự giả tình giả nghĩa của tiểu hoàng đế!
Nguyễn Xung muốn nói lại thôi. Chưa kịp mở miệng, ngoài trướng đã có người đến, chính là Hắc Giáp vệ phụ trách theo dõi động tĩnh ngự trướng.
Sầm Hoán lập tức hỏi: “Tiểu hoàng đế làm gì rồi? Có phải triệu Vũ Anh hầu kia vào trướng không?”
Hắc Giáp vệ lắc đầu. “Không có.”
Sầm Hoán vừa định thất vọng thì nghe người nọ nói tiếp: “Nhưng bệ hạ đã triệu thế tử Vệ quốc công vào trướng.”
Nguyễn Xung ngẩn ra.
Sầm Hoán mừng rỡ, vỗ đùi đánh đét. “Vương gia, người xem! Tiểu hoàng đế này đúng là chó không bỏ được thói ăn phân. Lần trước là Hạ Lan thế tử, lần này là thế tử Vệ quốc công, còn có cả người—”
Nửa câu sau chợt nghẹn lại. Sắc mặt hắn cứng đờ, lúc này mới nhận ra mình vừa dùng một phép ví von đáng sợ đến mức nào. “…Xin vương gia thứ tội, thuộc hạ không có ý ấy.”
Không cố ý nói người là phân đâu.
Tạ Quân lạnh nhạt liếc hắn. “Phái người theo dõi động tĩnh của Tần thị và mấy người Tần gia. Nếu có dị động, lập tức bẩm báo.”
“…Vâng.”
Sầm Hoán ngoan ngoãn rời khỏi trướng.
Nguyễn Xung nhìn sắc mặt Tạ Quân, lại nhìn Hắc Giáp vệ vẫn đứng tại chỗ, tự giác lấy cớ đi tuần rồi rời trướng.
Ngay lúc bước ra ngoài, hắn nghe phía sau vang lên giọng nói trầm thấp của Tạ Quân:
“Bọn họ… đã nói những gì?”
“…”
Nguyễn Xung rời trướng với tâm trạng phức tạp, đương nhiên không nghe được câu trả lời tiếp theo của Hắc Giáp vệ: “Bệ hạ khen thế tử Vệ quốc công tuổi trẻ tài cao, dung mạo tuấn tú, rồi hỏi đã có cô nương nào muốn cưới hay chưa.”
Cũng chẳng thấy sắc mặt vương gia nhà mình thoắt chốc lạnh đi sau khi nghe câu ấy.
…
Trong ngự trướng vàng rực, Từ Thanh Dã nhìn vị đế vương trẻ tuổi dung mạo anh tuấn, mày mắt ngạo nghễ trước mặt, ngơ ngác đứng tại chỗ một lúc mới hoàn hồn, cung kính đáp: “Bẩm bệ hạ, thần còn trẻ, chưa có ý trung nhân muốn cưới, chỉ mong kiến công lập nghiệp.”
“Thành gia rồi hãy lập nghiệp, chuyện công danh không vội. Vừa hay lần này ngươi lập công ở biên cương, trẫm vốn cũng định ban thưởng. Chuyện hôn sự tính riêng, phần thưởng của ngươi vẫn không thiếu.” Nói rồi, chẳng đợi hắn lên tiếng, Tống Lương đã tiếp tục: “Thống lĩnh Kiêu Y vệ của trẫm vừa hay có một muội muội—”
“Bệ hạ!” Vừa nghe ba chữ Kiêu Y vệ, Từ Thanh Dã đã tê cả da đầu, vội nói: “Thần thật sự không màng nhi nữ tư tình, chỉ một lòng tận trung báo quốc!”
Ánh mắt Tống Lương khựng lại. Cậu nhìn hắn, cười như không cười: “Tận trung với nước cũng là tận trung với trẫm, thế tử cần gì phân biệt rạch ròi như vậy?”
Từ Thanh Dã biến sắc, cúi đầu đáp: “Thần không dám.”
“Là ngươi không dám, hay phụ thân ngươi không cho phép?”
“!”
Lần này Từ Thanh Dã thật sự kinh hãi, tim cũng hẫng đi một nhịp. Hắn không ngờ vị tiểu hoàng đế này ngay cả chuyện phụ thân ép mình đến dự thu liệp cũng biết. Quả nhiên không đơn giản!
Tống Lương chẳng biết hắn đang nghĩ gì. Cậu vừa xem cảnh thân mật giữa Từ Thanh Dã và nguyên chủ Lê Hoài trên màn hình điện tử trước mặt, vừa thu thập những thông tin hữu ích trong đó, tìm cách thu phục vị thiếu niên tướng quân sau này được xưng là người kế nghiệp Tạ Quân.
Đương nhiên là thu về dưới trướng một cách đứng đắn, chứ không phải thu lên giường như Lê Hoài trong nguyên tác.
3085 không mấy tán thành. 【Trong nguyên tác, tuy Từ Thanh Dã bị Lê Hoài câu dẫn lên giường, nhưng hắn chẳng thích, cũng chẳng coi trọng Lê Hoài. Sau này, khi theo Hạ Lan Trạch đánh vào Yến Kinh, Lê Hoài từng viết thư cầu cứu hắn, hắn hoàn toàn không đoái hoài.】
3085: 【Xét ở một mức độ nào đó, hắn cũng có phần trách nhiệm trong cái chết của nguyên chủ. Bởi vậy, để tránh quán tính cốt truyện, tôi không khuyến khích cậu qua lại với hắn.】
Tống Lương chẳng để tâm. Theo cậu, tuy hiện giờ đã có Kiêu Y vệ, nhưng suy cho cùng cũng chỉ đủ sức tự bảo vệ mình trong hoàng cung. Cậu còn cần một vị tướng quân thực sự có thể lĩnh binh chinh chiến, mà Từ Thanh Dã chính là lựa chọn thích hợp nhất.
Về phần cốt truyện nguyên tác, chỉ cần cậu không như nguyên chủ, cố ý hạ dược Từ Thanh Dã, câu dẫn hắn lên giường, rồi lừa hắn chịu trách nhiệm là được.
Nghĩ tới nghĩ lui, cách chắc chắn nhất vẫn là sớm tìm cho người này một ý trung nhân. Chỉ cần hắn có người thương, hai người ân ân ái ái, cốt truyện hẳn cũng chẳng đến nỗi cưỡng ép cậu và Từ Thanh Dã vướng vào chuyện tình cảm.
Nhưng nhớ đến vẻ kháng cự ban nãy của đối phương, lại nghĩ tới sự ân cần hắn dành cho nhân vật chính thụ trong nguyên tác, cậu chợt hỏi: “Có phải ngươi thích nam tử không?”
Từ Thanh Dã ngẩn ra. “Thần… không có sở thích nam phong.”
“Bệ hạ.” Ngoài trướng vang lên giọng Chu An. “Đã đến giờ chuẩn bị thay lễ phục tế tự rồi.”
Theo lệ hằng năm, vào ngày đầu tiên trước khi cuộc vây săn của hoàng gia bắt đầu, thiên tử phải thay lễ phục, cử hành tế lễ tại lối vào Tây Sơn để kính cáo trời đất, thần linh núi rừng. Chuyện này Tống Lương đã được báo trước.
Cậu nhìn Từ Thanh Dã, nói: “Không thích nam sắc cũng tốt, tận trung báo quốc cũng tốt. Nhưng trẫm càng mong ngươi cũng tận trung với trẫm.”
Từ Thanh Dã cười gượng, chẳng dám tiếp lời.
Tống Lương phất tay cho hắn lui.
Chu An ôm lễ phục vào trướng, vừa hầu Tống Lương thay y phục vừa lải nhải dặn dò những quy củ tế tự. Nghe được một lúc, Tống Lương chợt hỏi: “Rốt cuộc còn bao lâu nữa mới đến giờ lành?”
“Còn một canh giờ.”
“…”
Tống Lương cạn lời nhìn vị tâm phúc của mình. “Vậy ngươi đến sớm thế làm gì?”
Chu An ngẩn ra, rồi nhớ tới thế tử Vệ quốc công vừa rời đi, bèn dè dặt hỏi: “Nô tài đáng tội… Có phải nô tài đã quấy rầy chuyện tốt của bệ hạ?”
“…”
Tống Lương khẽ hít một hơi rồi nhắm mắt, hỏi hệ thống trong đầu: 【Thanh danh của tôi bây giờ tệ đến vậy sao?】
3085 không đáp, chỉ liên tiếp bật những màn hình điện tử lên—
【Điểm bạo quân hiện tại: 4 (Điểm dâm loạn: 3)】
Tống Lương: “…”
3085: 【Cố thêm chút nữa, lên giường với Tạ Quân là cậu có thể đuổi kịp Lê Hoài trong nguyên tác, nhận danh hiệu được độc giả công nhận: Mị ma Đại Diệu.】
3085: 【Rồi đến ngày điểm bạo quân của cậu chạm mốc 100, tôi sẽ nổ tung như pháo hoa trong đầu cậu. Cậu cũng đừng hòng sống.】
Tống Lương: “…”
Tống Lương mở mắt, vừa định giải thích với Chu An rằng thật ra mình không dâm loạn đến thế, đã nghe ông nói tiếp: “Xin bệ hạ thứ tội. Là Thôi đại nhân, thị lang bộ Lễ, đích thân đến nhắc nô tài rằng nghi thức tế tự phức tạp, tốt nhất nên chuẩn bị cho bệ hạ từ sớm, nên nô tài mới đến trước giờ.”
Lễ bộ thị lang Thôi Cẩm, người thuộc phe nhiếp chính vương.
Tống Lương khựng lại, chợt nhìn ra ngoài trướng. “Thế tử Vệ quốc công đi được bao lâu rồi?”
“Chừng một khắc rồi ạ.” Chu An khó hiểu hỏi: “Bệ hạ còn có việc muốn tìm thế tử sao? Nô tài đi triệu hắn đến ngay?”
“Không cần.” Tống Lương đưa tay mặc lễ phục đỏ thẫm, ánh mắt hờ hững. “E rằng lúc này hắn không đến được đâu.”
“Dạ?”
…
Trong trướng nhiếp chính vương, Từ Thanh Dã quỳ một gối trước án, trong lòng vừa hoang mang vừa sợ hãi. Hắn chẳng biết mình gặp vận gì, hay phủ Vệ quốc công gặp vận gì, mà liên tiếp được cả tiểu hoàng đế lẫn nhiếp chính vương triệu kiến.
“Ngoài chuyện ban hôn, bệ hạ còn nói gì?”
Giọng nói phía trên trầm thấp, uy nghiêm, khiến người ta không rét mà run. Từng ở biên cương, Từ Thanh Dã càng hiểu rõ vị nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã này không chỉ tinh thông quyền mưu, mà còn từng là sát thần giết người không chớp mắt trên chiến trường.
“Bệ hạ còn nói, không thích nam sắc cũng tốt, tận trung báo quốc cũng tốt, nhưng bệ hạ càng mong thần có thể tận trung với người.”
“…”
Trong trướng chợt yên lặng. Tim Từ Thanh Dã đập nhanh hơn, nhất thời hơi hối hận, chẳng biết mình có nên nói chuyện tiểu hoàng đế muốn chiêu mộ mình ra hay không. Dù sao, văn võ bá quan ai chẳng biết nhiếp chính vương dã tâm bừng bừng, chí tại đế vị, lại càng như nước với lửa cùng tiểu hoàng đế. Nếu vị nhiếp chính vương điện hạ này nghi hắn đã quy thuận tiểu hoàng đế, chẳng phải hắn vô cớ rước họa cho phủ Vệ quốc công sao?
Càng nghĩ hắn càng sợ, mồ hôi lạnh túa khắp người. Đang định mở miệng tỏ rõ lập trường, hắn chợt nghe phía trên lại vang lên giọng nói trầm thấp—
“Không thích nam sắc cũng tốt là ý gì?”
“…”
Từ Thanh Dã quỳ tại chỗ, ngơ ngác chớp mắt. Nam sắc? Chẳng phải nên hỏi rốt cuộc hắn có quy thuận tiểu hoàng đế hay không sao? Vì sao lại hỏi câu này?
“Bởi vì…” Hắn hoang mang đáp: “Bởi vì bệ hạ đã hỏi thần có thích nam sắc không.”
“…”
Cả doanh trướng thoắt chốc lặng ngắt. Sầm Hoán, người phụ trách chặn đường đưa hắn về đây, hả hê nhướng mày với Nguyễn Xung. Nguyễn Xung nhìn sắc mặt âm trầm của vương gia nhà mình, lặng lẽ thở dài trong lòng.
Bệ hạ quả thực quá tùy tiện. Đi khắp nơi hỏi người ta có thích nam sắc không, còn toàn chọn những thiếu niên tuấn tú, vóc dáng cường tráng, hết thế tử Đoan vương lại đến thế tử Vệ quốc công… Thật ra, năm xưa vương gia nhà họ cũng là thế tử Trấn quốc công phong độ ngời ngời, còn anh dũng thiện chiến hơn vị thế tử Vệ quốc công này mấy phần ấy chứ.
“Hắt xì!”
Tống Lương vừa ra khỏi trướng chưa được bao xa đã hắt hơi. Chu An vội định khoác áo choàng cho cậu, nói gió núi lạnh, nhưng bị cậu từ chối.
Tống Lương: 【Tôi có dự cảm chẳng lành.】
3085: 【…】
【Ting!】
【Điểm bạo quân hiện tại: 7 (Điểm dâm loạn: 6)】
Tống Lương: “…”
Cái điểm dâm loạn chết tiệt này rốt cuộc là sao vậy?
Leave a Reply