Chương 161: Bạo quân

Nếu nguyên tác “Chẩm Sơn Hà” là một thiên sử thi trường thiên về quyền mưu, thì phiên bản Tống Lương nhận được dưới thân phận pháo hôi Lê Hoài lại là truyện đồng nhân, hơn nữa còn là bản người lớn R18. Giữa vô số cảnh giường chiếu chỉ xen lẫn đôi chút tình tiết quyền mưu giản lược. Bởi vậy, tuy lờ mờ đoán được Tạ Quân có thù với hoàng thất, cậu lại chẳng biết mối thù ấy sâu đến vậy, thậm chí còn liên quan đến vị tiểu hoàng đế mà mình đang mạo danh.

Cậu hơi mất kiên nhẫn chọc chọc 3085. 【Tôi có một thắc mắc.】

Tống Lương: 【Trong các tiểu thế giới của mấy cậu không có đại phản diện thuần túy nào à?】

3085: 【Hả?】

【Sao cứ phải thêm cho đại phản diện một thân thế, một quá khứ bi thảm vậy? Tiêu Dực ở thế giới trước như thế, Tạ Quân ở thế giới này cũng vậy.】 Tống Lương thật sự không hiểu. 【Không có kiểu phản diện nào đơn thuần là xấu xa, đơn thuần muốn gây chuyện, đơn thuần vì bản thân muốn làm kẻ đứng đầu sao?】

3085 im lặng chốc lát rồi hỏi: 【Cậu đang nói chính mình à?】

“…”

Tống Lương chậc một tiếng. “Tôi đã bảo tôi hợp làm đại phản diện mà.”

3085: 【…】

Nó thật sự không ngờ đã sang thế giới thứ hai rồi mà ký chủ vẫn còn nhớ mãi chuyện làm đại phản diện.

Tần thị không biết một người một hệ thống đang nói gì, vẫn tiếp tục kể về dã tâm và lòng thù hận của Tạ Quân, tiện thể châm chọc sự ngu xuẩn của Tống Lương. Nghe đến mất kiên nhẫn, cậu không nhịn được ngắt lời: “Được rồi, đừng cố khơi gợi cảm xúc nữa. Bà cứ nói thẳng mình muốn gì đi.”

Tần thị nghẹn lời. Bà ta không ngờ mình nói suốt nửa ngày mà người này chẳng hề dao động.

Không, không thể nào. Bà ta suýt quên thằng nhãi này cũng là một tay giỏi giả vờ. Nó đã giả điên giả dại ngay dưới mí mắt bà ta suốt năm năm, lúc này hẳn cũng chỉ đang cố tỏ ra ung dung.

“Ai gia muốn cùng ngươi xóa bỏ hiềm khích, chung tay diệt trừ Tạ Quân.”

“Ta từ chối.”

Tần thị ngẩn ra. Cậu đáp quá dứt khoát, khiến bà ta tưởng cậu chưa nghe hết những gì mình vừa nói, bất giác cao giọng: “Chẳng lẽ những lời ai gia vừa nói ngươi đều không nghe thấy?”

“Tạ Quân thoạt nhìn có vẻ giúp ngươi, thực chất chỉ đang đợi đến ngày ngươi và ta thực sự liều đến lưỡng bại câu thương. Khi ấy, không còn ai gia, Tạ Quân sẽ chẳng chút do dự giết ngươi, khởi binh mưu phản!”

“Thứ hắn muốn là ngai vàng, là hoàng thất Trần Diệu tuyệt tự!”

“Nếu ngươi không tin, cứ đi hỏi Phàn Uyên, Doãn Duy và đám lão thần kia. Chuyện Tạ gia năm đó, trong lòng bọn họ đều rõ hơn ai hết!”

“Ta tin.” Tống Lương khẽ gật đầu. “Chỉ là theo lời bà nói, Tạ Quân có thể chẳng chút do dự giết ta, khởi binh mưu phản, vậy vì sao mãi vẫn chưa có động tĩnh? Đừng nói là hắn sợ bà đấy.”

“Đó là vì…” Tần thị khựng lại, trầm giọng nói: “Vì ai gia nắm trong tay nhược điểm của hắn, hắn không dám khinh cử vọng động.”

“Nhược điểm gì?”

“Nếu ngươi đồng ý kết minh với ai gia, đợi thời cơ thích hợp, ai gia tự khắc sẽ nói cho ngươi.”

Tần thị nhìn cậu đầy thâm ý. “Bệ hạ, ta chẳng qua chỉ là một phụ nhân, không phải người trong hoàng thất, dưới gối cũng không có con. Dù thế nào, ta cũng chẳng thể uy hiếp ngai vàng của ngươi, nên mới chọn phò trợ ngươi đăng cơ.”

“Ngày thường ta nghiêm khắc với ngươi đôi chút, nhưng suy cho cùng cũng vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi và ta một bên vinh hiển thì cả hai cùng vinh hiển, một bên tổn hại thì cả hai cùng tổn hại. Chẳng lẽ còn không đáng tin hơn Tạ Quân lòng lang dạ sói kia?”

“…”

Tống Lương cũng khá khâm phục vị thái hoàng thái hậu này. Hôm nay, nếu người đứng đây là chính tiểu hoàng đế, hoặc nguyên chủ Lê Hoài, hẳn đều sẽ bị những lời ấy lay động, thậm chí tin tưởng không chút nghi ngờ. Đáng tiếc, người đứng đây lúc này chẳng phải ai khác, mà là Tống Lương cậu.

3085 thắc mắc: 【Tôi thấy bà ta phân tích cũng có lý đấy chứ. Cậu thật sự không động lòng à?】

“Cũng bình thường thôi.”

【Tại sao?】 3085 không nhịn được hỏi. 【Cậu không thật sự mềm lòng với Tạ Quân chỉ vì gương mặt ấy đấy chứ? Hắn sẽ giết cậu thật đó.】

“Vậy cứ để hắn giết.” Đuôi mày Tống Lương nhướng lên, giọng thấp thoáng vẻ hưng phấn khó nhận ra. “Xem ai giết được ai.”

3085 cứng họng.

Đôi lúc nó thật sự không hiểu nổi con người. Hoặc có lẽ ký chủ vốn chẳng thuộc phạm trù con người bình thường. Đã sang phó bản thứ hai, vậy mà nó vẫn chẳng biết rốt cuộc cậu đang nghĩ gì.

Tống Lương chẳng hề hạ giọng khi nói câu ấy, nên Tần thị ngồi ngay ngắn phía trên cũng nghe rõ mồn một. Bà ta khó tin nhìn thiếu niên trước mặt, như thể không dám tin vào tai mình.

Chẳng đợi bà ta lên tiếng, Tống Lương đã nói tiếp: “Bà cũng vậy.”

Giống hệt câu cậu từng nói trên đại điện hôm ấy. Không lâu sau, cậu đánh trọng thương Lưu Hỉ rồi đưa đến cung Thọ Khang của bà ta. Từ đó, hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.

Đây là khiêu khích, cũng là chiến thư.

Tần thị nhìn theo bóng lưng vị đế vương trẻ tuổi dần khuất xa, chậm rãi siết chặt những ngón tay, bình tĩnh khác thường dặn người bên cạnh: “Bảo Vũ Anh hầu chuẩn bị, cứ theo kế hoạch mà làm.”

“Vâng.”

Thời gian sau đó, những lời đồn bên ngoài chẳng những không lắng xuống mà còn ngày càng dữ dội. Từ chuyện đương kim hoàng đế tàn nhẫn bạo ngược, tàn sát con cháu công thần, người ta còn nhắc lại việc năm xưa cậu từng công khai làm nhục, đẩy ngã khiến đại nho Tạ Thừa của Tạ thị bị thương, lấy đó làm bằng chứng cho thấy đương kim hoàng đế bản tính hung tàn, không xứng làm vua.

Chuyện này nhanh chóng khiến bách tính bàn tán xôn xao. Trước kia, một tiểu hoàng đế bù nhìn tính tình nhu nhược, ngu độn chẳng đáng để họ lên tiếng thảo phạt. Dù sao thế chân vạc giữa ba phe trong triều vẫn sờ sờ ra đó, bách tính cùng lắm chỉ cười nhạo vài câu vô năng. Ít nhất cậu cũng không giống bạo quân tiền Sở, sưu cao thuế nặng, lấy việc giết người làm thú vui.

Nhưng nay đã khác. Tiểu hoàng đế này ngay cả hậu duệ công thần cũng không tha, lại còn ra tay tàn hại Tạ Thừa, vị đại nho nổi danh thiên hạ, thầy của bậc Á Thánh. Đúng là hạng bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa! Kẻ hung tàn bạo ngược như vậy sớm muộn cũng gieo họa cho thiên hạ, sao có thể làm vua?

Những lời ấy nhanh chóng lan khỏi Yến Kinh, tựa cỏ dại mọc tràn đến các thành trấn lân cận. Gần như ai ai cũng bàn về sự tàn bạo bất nhân, hoang đường vô độ của đương kim hoàng đế.

Đến khi lọt vào tai Tống Lương, những lời đồn ấy đã chẳng biết biến thành phiên bản thứ mấy. Dù sao thì hậu cung của cậu cũng đã vượt xa ba nghìn người, trong đó chẳng thiếu phụ nữ nhà lành cùng thê nữ của các đại thần. Thú vui hằng ngày của cậu cũng từ luyện kiếm, tản bộ biến thành giương cung bắn đầu người, ngay cả vẽ tranh cũng dùng đến da mỹ nhân.

Chu An cùng những người khác đều phẫn nộ không thôi. Chỉ có Tống Lương là hào hứng dò hỏi xem trong đó có lời đồn tình ái nào về mình và Tạ Quân hay không.

Kết quả là không.

Một lời cũng không có.

Có thể thấy kẻ đứng sau tung tin biết Tạ Quân không dễ chọc, nên chỉ chăm chăm bịa chuyện về cậu mà truyền ra ngoài.

Không lâu sau, trong buổi tảo triều, Tống Lương nhận được cả chồng tấu chương xin cậu xử nhẹ cho tộc nhân hai nhà Giang, Dương cùng gia quyến của những kẻ thuộc Kim Ngô hậu vệ khác đã tham gia mưu phản.

Nhìn những lời lẽ đầy chính nghĩa trên đám tấu chương, Tống Lương lười biếng hỏi hệ thống: 【Nếu trước mắt tôi mặc kệ những lời đồn tiêu cực này, liệu có ai tạo phản không?】

3085: 【Thế thì chưa đến mức. Nhưng nếu gặp phải biến cố đặc biệt, chẳng hạn thiên tai như hạn hán, lũ lụt, ôn dịch, khả năng rất cao sẽ xuất hiện những nhóm chống đối tại các thành trấn địa phương, rồi dần phát triển thành phản loạn.】

Tống Lương nhanh chóng điểm lại trong đầu những sự kiện được gọi là thiên tai nhân họa xảy ra trong thời gian nguyên chủ tại vị. Xác nhận trước mắt sẽ chưa có chuyện nào xảy ra, cậu chẳng chút do dự ném đám tấu chương sang một bên, rồi nói với các đại thần phía dưới rằng kỳ thu liệp sắp tới, vừa hay có thể để Kiêu Y vệ, lực lượng được hợp nhất từ mười hai vệ, thử tài một phen.

“Vậy lấy tính mạng toàn tộc hai nhà Giang, Dương làm phần thưởng đi. Ai giành được hạng nhất sẽ có quyền quyết định sự sống chết của hai tộc ấy.”

Trước ánh mắt kinh hãi của đám người phía dưới, cậu chậm rãi nở một nụ cười ngông cuồng, phóng túng như bạo quân.

“Trẫm cũng muốn xem, rốt cuộc có mấy người thật lòng muốn cứu những kẻ được gọi là hậu duệ công thần này.”

Danh sách chương

Chương 1: Phú nhị đại cũng phải làm liếm cẩuChương 2: Vì anh có tiềnChương 3: Cho tôi mượn áo được không?Chương 4: Đôi mắt anh đẹp thậtChương 5: Món đồ chơi trị giá hàng tỷChương 6: Đôi mắt sáng ngờiChương 7: Giọt Lệ Đế VươngChương 8: Đúng, hôm nay là đầu thất của tôiChương 9: Ứng tuyển làm người mẫu nam thế nào?Chương 10: Tiêu DựcChương 11: Thành tội phạm bị truy nã rồi à?Chương 12: Phỏng vấnChương 13: Tùng Lam Công QuánChương 14: Tiêu Viễn XuânChương 15: Muốn được bao nuôi không?Chương 16: Lại là cậuChương 17: Tôi đến làm việcChương 18: Không hứng thú với đàn ôngChương 19: Nhớ nhé, tôi tên KevinChương 20: Eo anh nhạy cảm thật đấyChương 21: Chào anh, cưới tôi không?Chương 22: Uy hiếpChương 23: Nhiệm vụ mớiChương 24: Công việc mớiChương 25: Tiêu Quảng TấnChương 26: Cuộc gọiChương 27: Lời đồnChương 28: Nét cườiChương 29: Nhà cũChương 30: Điều kiệnChương 31: Thù daiChương 32: Lộ tẩyChương 33: Giành ngườiChương 34: Đối đầuChương 35: Biệt thự nào cơ?Chương 36: Đúng là đáng chết!Chương 37: Làm bản hợp đồng điChương 38: Kiếm được người bao nuôi giàu có rồiChương 39: Gặp mặtChương 40: Chào chú út, cháu là Tống LươngChương 41: Lộ tẩy hoàn toànChương 42: Tôi thật lòng thích cháu anhChương 43: Cút ngay!Chương 44: Xử lýChương 45: Nhà họ TốngChương 46: Chú út anh đến diệt khẩu tôi rồi!Chương 47: Bị thươngChương 48: Nằm việnChương 49: Chú út ơi, cháu sợ quá!Chương 50: Sống chungChương 51: Suy đoánChương 52: Đang ở nhà màChương 53: Hỏi chuyệnChương 54: Chú út mặc bộ này đẹp thật!Chương 55: Ra ngoàiChương 56: Vết bầmChương 57: Bắt gianChương 58: Tôi yêu hắn đến chết mấtChương 59: Hỏi chuyệnChương 60: Đắt hơn Land RoverChương 61: Trang viên Bình SơnChương 62: Tủi nhụcChương 63: Đối đầu trực diệnChương 64: Cái ông coser đóChương 65: Nói chuyệnChương 66: Quét sạch kẻ thù, trở lại là chính mìnhChương 67: Oán hận cũChương 68: Người chồng bất tàiChương 69: Vòng tayChương 70: Mùi hươngChương 71: Chú út, chú muốn lên giường với em à?Chương 72: Tìm được người giàu hơn tôi rồi à?Chương 73: Âm mưu ngầmChương 74: Bất ngờChương 75: Mưu kếChương 76: Anh đến muộn nửa phútChương 77: Khẩu súng đâu?Chương 78: Sợ hãiChương 79: Tỉnh lạiChương 80: Cướp về chẳng phải là được sao?Chương 81: Sao lại khó chịu thế nhỉ?Chương 82: Đính hônChương 83: Đổi cách xưng hôChương 84: Hai người đang làm gì vậy?!Chương 85: Nói đi! Tôi có phải đứa con trai dũng mãnh nhất của ông không?Chương 86: Cậu sẽ bị đánh chết đấyChương 87: Phó bản cấp AChương 88: Bị thươngChương 89: Phó bản cấp A+Chương 90: CắnChương 91: Quá khứ của Tiêu DựcChương 92: Ăn nhiều cá quá rồiChương 93: Lát nữa đi giết hắnChương 94: Sinh nhật vui vẻChương 95: Thiết lập nhân vật hàng đầuChương 96: Chim hoàng yến đáng thương?Chương 97: Nỗi đau từ gia đình ruột thịtChương 98: Hôn lễChương 99: Biến cố bất ngờChương 100: Chúng tôi đúng là có quan hệChương 101: Chuyện cũChương 102: Lại là anh?!Chương 103: Trả thùChương 104: Đang tổng kết phó bảnChương 105: Làm hoàng đế rồi!Chương 106: Tham kiến vương giaChương 107: Vương gia có thích nam nhân không?Chương 108: Trả lại cho ngươiChương 109: Truy bắtChương 110: Vào thànhChương 111: Uy hiếpChương 112: Bao giờ hai ta thành thân?Chương 113: Lên đường trở vềChương 114: Hoàng thúc, người thơm quáChương 115: Hạ Lan TrạchChương 116: Bệ hạ, thần có một kếChương 117: Vương gia cao hơn một bậcChương 118: Hồi kinhChương 119: Nhập cungChương 120: Có biết tội không?Chương 121: Dị ứng với người xấuChương 122: Để nô tài nói trướcChương 123: Lá thưChương 124: Quà cảm tạChương 125: Tử sĩChương 126: Buổi chầu sớmChương 127: Ồ, quan tâm ta àChương 128: Chấn chỉnhChương 129: Vũ Anh hầuChương 130: Trà lâu Tụ NhànChương 131: Mắt ngươi bị sao vậy?Chương 132: Hộc máuChương 133: Vậy thì tốtChương 134: Biến cố bất ngờChương 135: Là Tạ Quân sai ngươi đến giết ta?Chương 136: Kiếm gãyChương 137: Vũ Anh hầu?Chương 138: Chia rẽChương 139: Thích cô nươngChương 140: Khám bệnhChương 141: Ra lệnhChương 142: Rung động con timChương 143: Kết minhChương 144: Tơ tưởngChương 145: Chất vấnChương 146: Thoại bảnChương 147: Nét chữChương 148: Bức thưChương 149: Cải tổChương 150: Quân vô hí ngônChương 151: Người đàn ông máu lạnh vô tìnhChương 152: Mưu phảnChương 153: Bao vâyChương 154: Máu nhuộm điện Chiêu DươngChương 155: Người chiến thắngChương 156: Minh chứng quy thuậnChương 157: Muốn quyến rũ ai?Chương 158: Năm ấyChương 159: Lời đồnChương 160: Huyết Hải Thâm CừuChương 161: Bạo quânChương 162: Thu liệpChương 163: Từ Thanh Dã

Leave a Reply