Một khi lòng đố kỵ nảy sinh, nó sẽ rất khó bị nhổ bỏ. Văn Sinh nhìn vẻ ghen ghét gần như không thể kìm nén trong mắt Lan Trạch, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười như có như không.
Một khi ác niệm bén rễ, con người sẽ chẳng thể trở về như ban đầu nữa.
“Đừng làm bậy. Chắc phụ vương chỉ nói thế trong lúc tức giận, sao em lại coi là thật? Anh sẽ đi gặp người ngay, em đừng nóng vội.”
Lan Đường bước tới chặn Lan Trạch đang kéo Vân Âm rời đi. Anh hơi nhíu mày, rõ ràng cảm thấy em trai quá bốc đồng.
Từ trước đến nay, đất nước này chưa từng có chuyện một vương tử bị đuổi khỏi hoàng cung. Chuyện ấy quả thật quá vô lý.
Bị chặn lại, Lan Trạch nhìn thấy chiếc vòng hạt xanh nhạt trên cổ tay Lan Đường. Chiếc vòng rất đẹp, dưới ánh mặt trời có thể phản chiếu đủ màu sắc. Đó là thánh vật của hoàng tộc, tượng trưng cho thân phận và địa vị, đồng thời cũng cho thấy phụ vương thiên vị đến mức nào.
Chiếc vòng ấy đã ở trên tay Lan Đường từ rất lâu. Trước khi anh hôn mê, quốc vương đã đích thân đeo nó cho anh làm quà mừng trưởng thành.
Khi ấy Lan Trạch rất ngưỡng mộ, nhưng cũng chỉ dừng ở ngưỡng mộ. Còn bây giờ, thứ hắn cảm thấy không chỉ có thế. Chiếc vòng ấy khiến hắn chướng mắt vô cùng.
Chút dao động ban nãy biến thành sự kiên quyết chưa từng có. Ra khỏi cung cũng tốt. Hắn có thể sống cuộc sống riêng cùng Vân Âm, còn hơn ở lại hoàng cung để rồi bị đè nén đến nghẹt thở.
Khóe mày Lan Trạch giật nhẹ. Cuối cùng hắn không nhịn được, đẩy mạnh Lan Đường ra. Văn Sinh đứng bên cạnh vẫn luôn quan sát, thấy vậy liền vội đưa tay đỡ anh. Bị đẩy bất ngờ, Lan Đường suýt đứng không vững, may mà Văn Sinh đã đỡ lấy lưng anh.
Vừa ra tay, Lan Trạch đã hơi hối hận. Nhưng chuyện đã làm thì không thể rút lại. Hơn nữa, hắn không chỉ thấy hối hận. Nhìn Lan Đường thoáng chốc chật vật, hắn còn cảm thấy hả hê. Khóe môi hắn nhếch lên thành nụ cười lạnh lùng, châm biếm.
“Anh à… À không, Lan Đường vương tử. Từ hôm nay tôi đã không còn là người của hoàng cung nữa. Người mà anh gọi là phụ vương chỉ còn là phụ vương của anh, không phải của tôi.”
“Vân Âm, chúng ta đi. Bước qua cánh cửa này, từ nay chúng ta có thể mãi mãi không chia lìa.”
Văn Sinh đứng nhìn Lan Trạch lạnh lùng kéo Vân Âm rời đi. Túi đồ trên lưng hắn không lớn, có lẽ hắn chẳng mang theo bao nhiêu thứ.
Một công tử quyền quý lớn lên trong hoàng tộc đúng là chẳng biết nỗi khổ của cuộc sống bên ngoài.
Đất nước này nằm gần biển, người dân phần lớn sống bằng nghề đánh bắt cá. Ngâm mình dưới biển lâu ngày sẽ để lại nhiều bệnh tật. Dĩ nhiên vẫn có những công việc khác, nhưng dù là việc gì, Văn Sinh cũng chắc Lan Trạch không thể trụ nổi.
Nhưng không sao. Cậu sẽ giúp Lan Trạch trụ lại…
Rồi nhìn hắn rơi xuống vực sâu hơn nữa.
Lan Đường quay người định đuổi theo ngăn lại, nhưng Văn Sinh nắm tay anh, lắc đầu. Đôi mắt đào hoa long lanh dõi theo bóng Lan Trạch và Vân Âm dần khuất, giọng cậu rất nhẹ:
“Không cần ngăn. Hắn muốn đi thì cứ để hắn đi.”
Lan Đường thoáng do dự, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Trong mắt anh là vẻ lo lắng vô cùng chân thật.
Anh cảm thấy mình diễn quá hoàn hảo. Kiểu người Văn Sinh thích thật chẳng thú vị chút nào. Tính cách của Lan Đường vốn không hợp với cậu, nhưng chẳng bao lâu nữa, anh sẽ khiến Văn Sinh biết mình thật sự nên thích kiểu người nào.
Dù là Lan Đường hay kẻ tên A Nghiễn kia, chỉ có anh mới là người phù hợp nhất với Văn Sinh.
Chuyện Lan Trạch rời cung gây ra một phen xôn xao, nhưng chẳng ai đứng ra cầu xin cho hắn. Lý do hắn ra đi thật sự quá hoang đường.
Một vương tử không màng đến thể diện hoàng tộc, tự nhiên sẽ chẳng được ai bênh vực.
Văn Sinh rất vui trước tình cảnh ấy. Không phải nhìn thấy Lan Trạch và Vân Âm, tâm trạng cậu thoải mái hơn hẳn. Cậu chuyên tâm yêu đương, và chỉ sau nửa tháng, Lan Đường đã hiểu ý cậu hơn nhiều.
Eo bị người ta giữ trong tay, đôi mắt Văn Sinh hơi mơ màng. Giữa nụ hôn quấn quýt, cả người cậu nóng bừng. Ánh mắt cậu nhìn Lan Đường vừa mềm mại vừa quyến rũ, mang theo từng tia tình ý, như đang lặng lẽ mời gọi anh.
Minh Uyên tuy không phải Lan Đường, nhưng có một điểm rất giống anh: cả hai đều chẳng hiểu gì về chuyện thân mật. Minh Uyên là Hải Thần, chúa tể của mọi vùng biển. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện có người yêu, cũng cho rằng mình không cần. Gặp được Văn Sinh là chuyện ngoài dự liệu, nhưng anh rất vui.
Cảm giác hôn Văn Sinh quá đỗi dễ chịu, nhưng đâu đó vẫn có điều gì khiến Lan Đường chưa thỏa mãn. Anh không nói rõ được còn thiếu điều gì, chỉ biết thuận theo lòng mình, hôn cậu càng lúc càng gấp gáp. Từ trán, má, chóp mũi, môi, cuối cùng nụ hôn của anh dừng ở xương quai xanh. Dưới đầu lưỡi là làn da mềm mịn.
“Lan Đường, tôi khó chịu…”
Văn Sinh vòng tay qua cổ anh, cảm thấy ngay cả hơi thở của người trên mình cũng nóng đến kinh ngạc. Cậu khẽ thì thầm, hơi thở nhẹ như hương hoa. Những ngón tay thon dài lúc có lúc không lướt trên người Lan Đường. Ý muốn thân mật đã rõ đến mức dù chưa từng trải qua chuyện ấy, Lan Đường cũng nghe hiểu.
Nhưng anh…
Trên mặt Lan Đường thoáng hiện vẻ lúng túng và xấu hổ. Anh thậm chí không dám nhìn vào mắt Văn Sinh nữa, đành nhắm mắt, nói như thể đã chẳng còn gì để mất:
“Tôi… tôi không biết phải làm thế nào.”
…
…
…
Im lặng…
Văn Sinh chỉ có thể dùng sự im lặng để diễn tả cảm giác lúc này. Nhìn mặt Lan Đường càng lúc càng đỏ, cuối cùng cậu không nhịn được mà bật cười. Bầu không khí mập mờ, quyến rũ ban nãy lập tức tan biến. Văn Sinh đẩy Lan Đường ra, cười đến mức hai vai run lên. Chiếc áo ngủ lỏng lẻo trên người cũng theo động tác ấy mà trượt xuống vai.
“Tôi xin lỗi, nhưng chuyện này thật sự buồn cười quá. Ha ha ha!”
Khóe mắt Văn Sinh long lanh nước, cậu cười đến mức gần như chảy nước mắt.
Cậu đã nghĩ đến đủ mọi khả năng: Lan Đường da mặt mỏng, hoặc nơi này có quy định vô lý nào đó cấm hai người gần gũi trước ngày cưới. Nhưng cậu không ngờ lý do lại là thế này.
Không biết làm sao ư? Sao lại có người không biết làm chuyện ấy? Ngay cả Lục Nghiễn trước kia cũng chẳng cần ai dạy mà tự hiểu.
Chẳng phải đây là chuyện đàn ông sinh ra đã biết sao?
Mặt Lan Đường đỏ đến mức như sắp nhỏ máu. Quá mất mặt. Anh chưa từng xấu hổ đến thế trong đời. Nhưng trước người này, anh lại chẳng thể nổi giận, chỉ đành giả vờ ngang ngược kéo cậu vào lòng, hôn chặn tiếng cười khiến mình ngượng ngùng ấy. Nụ hôn vừa dữ dội vừa gấp gáp.
Nhưng cảm giác ban nãy đã tan biến. Văn Sinh cũng không muốn để một người chẳng biết gì động vào mình. Người chưa từng trải thật đáng sợ, cậu không muốn bị đau.
“Được rồi, đừng giận nữa. Tôi không ngờ lại là vì chuyện đó. Đừng giận nhé, tôi không cười anh nữa, được không?”
Văn Sinh đẩy Lan Đường ra, đưa tay vuốt ve gương mặt anh. Trong đôi mắt đào hoa vẫn còn ý cười, nhưng ánh nhìn vô cùng dịu dàng.
Tim Lan Đường đập dữ dội, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tấm màn màu trắng ngà quanh giường che khuất mọi thứ bên ngoài. Trên chiếc giường lớn này chỉ có hai người họ.
Lan Đường cảm thấy hình như mình đã làm hỏng chuyện, bởi anh nhận ra ham muốn trong mắt Văn Sinh đã lắng xuống. Vẻ mặt anh ủ rũ, giọng nói thoáng chút tủi thân:
“Điều đó chứng tỏ tôi biết giữ mình. Cậu không khen thì thôi, còn cười tôi.”
Anh thật sự thấy tủi thân. Văn Sinh có vẻ rất quen với chuyện này. Không, cũng không hẳn là quá thành thạo, nhưng chắc chắn cậu không có vẻ vụng về, ngượng ngùng của một người lần đầu yêu đương.
Hơn nữa, Văn Sinh hôn rất giỏi, những động tác khơi lên ham muốn trong anh cũng hết sức thuần thục. Dường như Văn Sinh biết rõ mọi nơi nhạy cảm trên cơ thể đàn ông. Cậu cũng là đàn ông, hiểu cơ thể đàn ông vốn là chuyện bình thường, nhưng đây là một kiểu hiểu biết khác. Cậu biết cách khiến một người đàn ông hoàn toàn rung động.
Hay nói đúng hơn, Văn Sinh đang khơi lên ham muốn trong anh bằng những động tác thành thạo như đã làm cả nghìn lần.
Người đàn ông đã khiến Văn Sinh quen thuộc với những chuyện ấy là ai? Lan Đường cúi đầu, vẻ hung lệ thoáng qua mắt. Cơn khó chịu bất chợt dâng lên, khiến anh gần như không kiểm soát nổi bản thân…
Khen ư?
Văn Sinh ngẩn ra. Đây là chuyện đáng khen sao?
Thôi được, miễn cưỡng cũng tính là đáng khen…
Vậy thì khen anh một câu?
Văn Sinh còn đang phân vân phải khen thế nào cho chân thành, để bù lại việc mình vừa cười anh, thì Lan Đường đột nhiên ngẩng đầu. Sắc mặt anh hơi lạnh, vẻ ngượng ngùng ban nãy đã biến mất hoàn toàn.
“Văn Sinh, ai đã dạy cậu những chuyện cậu biết bây giờ?”
“Là A Nghiễn đó sao?”
Lan Đường đổi chủ đề quá nhanh, khiến Văn Sinh ngẩn ra trong thoáng chốc.
Ghen rồi sao?
Tự ghen với chính mình?
Ai đã dạy cậu những chuyện ấy…
Đúng là gã Lục Nghiễn đáng ghét kia dạy cậu, chẳng sai chút nào.
Hiếm khi Văn Sinh bị hỏi đến mức không biết đáp thế nào, nhưng lúc này cậu thật sự không biết nói gì mới thích hợp.
Đúng là một mớ rối rắm…
Thấy Văn Sinh không nói, Lan Đường hiển nhiên đã hiểu lầm. Vẻ mặt cậu trở nên trầm tĩnh, như đang suy nghĩ điều gì. Anh đột nhiên đưa tay nâng cằm Văn Sinh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh nhạt. Anh đã quên mất mình cần giữ dáng vẻ ôn hòa, dịu dàng. Giọng anh trầm xuống:
“Văn Sinh, cậu đang nghĩ đến ai? A Nghiễn sao? Hôm ấy say rượu, cậu cứ gọi mãi cái tên đó. Cậu nhìn tôi mà gọi tên hắn. Tại sao? Vì say đến mức không nhận ra người trước mặt, hay vì tôi trông giống hắn?”
Văn Sinh khẽ nhướng mày. Cậu cảm thấy Lan Đường như thế này mới giống Lục Nghiễn thật sự. Mấy ngày qua, dáng vẻ ôn hòa, nho nhã của anh tuy khiến cậu thấy mới mẻ, nhưng chung quy vẫn quá khác Lục Nghiễn. Giờ nhìn thấy bộ dạng này, cậu bỗng thấy dễ chịu hơn nhiều, dù Lan Đường đang giữ cằm, buộc cậu phải ngẩng đầu.
“Đúng vậy, anh rất giống anh ấy.”
Nụ cười hiện trên môi Văn Sinh. Đôi mắt đào hoa long lanh nhìn Lan Đường gần như say mê. Cậu còn chủ động ngẩng đầu, muốn hôn lên môi anh.
Nhưng ngay khi môi hai người sắp chạm nhau, Lan Đường hơi nghiêng đầu. Đôi môi ấm áp của Văn Sinh chỉ chạm vào má anh, mềm mại, mang theo hương hải đường thoang thoảng.
Trong lòng Văn Sinh thầm tự trách thói thích trêu người của mình. Cậu không nên chọc Lan Đường như thế, bởi sắc mặt anh đã lạnh đến mức khiến cậu có linh cảm chẳng lành…
“Vậy cậu ở bên tôi vì gương mặt này sao? Văn Sinh, nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Cậu thông minh lắm, biết phải nói thế nào để tôi vui, đúng không, Sinh Sinh?”
Càng về cuối, giọng Lan Đường càng nhạt. Anh đưa tay Văn Sinh áp lên má mình, nghiêng đầu hôn nhẹ vào lòng bàn tay cậu từng chút một. Động tác dịu dàng vô cùng, nhưng lời nói thì không dịu dàng chút nào.
Văn Sinh tự nhận mình biết nhìn tình thế. Cậu thích trêu thì thích trêu, nhưng cũng biết điểm dừng. Vì vậy, cậu nhìn Lan Đường bằng ánh mắt chân thành, sâu đậm, giọng ngọt ngào như đang dỗ dành:
“Tôi thích anh vì linh hồn anh, không phải vì gương mặt này.”
Văn Sinh cũng không hoàn toàn nói lời ngon ngọt. Con người trên đời đều chỉ mang một lớp vỏ bên ngoài. Ở những thế giới trước, dù Lục Nghiễn mang một diện mạo xa lạ, cậu vẫn nhận ra rồi yêu anh.
Nụ hôn Lan Đường đặt lên lòng bàn tay Văn Sinh khựng lại. Văn Sinh quả thật rất thông minh, biết cách khiến anh dễ chịu. Dẫu chẳng thể biết lời cậu có bao nhiêu phần là thật, anh vẫn thấy lòng nhẹ đi không ít. Nhưng muốn anh hết khó chịu hoàn toàn thì không dễ, vì gương mặt anh đang mang quá giống người trong lòng Văn Sinh.
Ý nghĩ ấy khiến Lan Đường chỉ muốn dùng pháp lực đổi sang một gương mặt khác ngay lập tức, hoặc xé nát gương mặt này. Nhưng anh không thể. Dù làm cách nào cũng sẽ khiến Văn Sinh sợ. Tên nhóc lừa đảo ấy toàn nói dối; anh sẽ không tin một lời nào. Anh muốn Văn Sinh chứng minh bằng hành động hơn.
“Vậy sao? Nếu Sinh Sinh yêu tôi đến thế, dạy tôi cách khiến cậu thấy dễ chịu, được không?”
Nói xong, trên mặt Lan Đường lại hiện lên nụ cười ngượng ngùng, dịu dàng. Nhưng Văn Sinh biết hôm nay mình sẽ phải dạy vị tiểu vương tử này chuyện thân mật.
Quả nhiên, bản tính Lục Nghiễn chẳng thay đổi chút nào. Hễ có khả năng mình ở thế yếu, anh chỉ có một cách giải quyết: gần gũi với cậu. Chỉ cần được thỏa mãn, dù giận đến đâu anh cũng không còn phát tác nổi. Mà thật ra Lục Nghiễn vốn cũng chẳng dám nổi giận với cậu.
Văn Sinh mỉm cười nhìn Lan Đường, đưa ngón tay móc vào chiếc cúc áo ngủ trước ngực anh. Cậu dùng chút lực kéo nó bật ra, rồi lần lượt tháo nốt mấy chiếc cúc vốn chẳng còn bao nhiêu.
Áo ngủ tuột xuống, để lộ cơ bụng săn chắc, cân đối trước mắt Văn Sinh. Cậu thích những đường nét ấy. Đầu ngón tay men theo chúng trượt xuống, nhưng ngay trước khi chạm đến nơi riêng tư, cổ tay cậu bị giữ lại.
Văn Sinh ngẩng lên nhìn Lan Đường. Vẻ mặt cậu như không hiểu, nhưng ánh mắt lại lóe lên chút tinh nghịch đầy trêu chọc.
Cậu cứ nhìn Lan Đường như thế. Ngay sau đó, một lực mạnh đẩy cậu ngã xuống giường. Cảm giác hai tay bị giữ phía trên đầu khiến cậu bất giác nhớ đến chú sói con ở thế giới trước.
Chính là con sói dám liều mạng biến thành hình thú khi còn ở trong cơ thể cậu ấy.
May mà Lan Đường ở thế giới này chỉ là một người bình thường. Dù bị giữ chặt, Văn Sinh cũng không thấy có gì đáng lo.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu đã hối hận vì suy nghĩ ấy.
Chết tiệt!!!
Lan Đường đúng là một “người bình thường” chẳng hề bình thường. Người lần đầu nếm trải chuyện ái ân dường như có sức lực dùng mãi không hết. Ban đầu Văn Sinh còn theo kịp, nhưng thời gian càng trôi, cậu càng gần như suy sụp.
Một bàn tay thon dài, trắng nõn vươn ra khỏi màn giường rồi buông xuống đầy bất lực. Nhưng chẳng mấy chốc, một bàn tay khác đã đan chặt mười ngón với cậu và kéo trở vào…
Suốt cả đêm, trong tẩm điện thỉnh thoảng lại vọng ra những tiếng nức nở đứt quãng…
Leave a Reply