Yến Thời Khanh biết Lục Nghiễn rất bám người, dù ở thế giới nào cũng vậy. Cậu vẫn nghĩ mình đã quen rồi, nhưng thật sự vẫn thấy ngạt thở.
Không phải cậu thấy phiền. Cậu ngạt thở thật, theo đúng nghĩa đen.
Tấm ga giường vốn phẳng phiu giờ đã xộc xệch. Mấy chiếc cúc áo ngủ của Văn Sinh bị kéo bung, chiếc áo lỏng lẻo trên người, để lộ một khoảng da trắng đến lóa mắt. Đôi mắt đào hoa long lanh của cậu hơi mơ màng; giữa lúc môi lưỡi quấn quýt, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nước khe khẽ.
Đã nửa tiếng rồi. Dù hôn giỏi đến đâu, cứ tiếp tục thế này cậu cũng sẽ ngạt thở mất.
Suốt nửa tiếng, Lan Đường chỉ hôn cậu mà chẳng làm gì khác. Giá anh chịu làm thêm chút gì đó, cậu đã không bứt rứt đến vậy.
“Đủ rồi, Lan Đường.”
Văn Sinh đẩy Lan Đường ra, dù rõ ràng anh vẫn chưa hôn đủ. Cậu không khỏi cảm thán, đàn ông học hư nhanh thật.
Tối hôm ấy sau khi trở về, Văn Sinh đã ngăn Lan Đường đi nói chuyện hai người với quốc vương. Cậu bảo mình còn việc chưa hoàn thành nên hiện tại chưa thể công khai mối quan hệ này.
Nhưng thấy Lan Đường hơi buồn, cậu vẫn cho anh một chút “bù đắp”: một nụ hôn.
Ngày đầu tiên, Lan Đường còn rất dè dặt.
Ngày thứ hai, anh đã tiến bộ vượt bậc.
Hôm nay mới là ngày thứ ba mà Lan Đường đã biết đè cậu xuống hôn.
Chỉ trong ba ngày, Lan Đường dịu dàng, hay ngượng ngùng đã biến đâu mất…
Hừ, đàn ông.
“Đừng hôn nữa.”
Văn Sinh ngồi trên giường, hơi thở chưa ổn định. Cậu cũng là đàn ông, bị người mình thích đè xuống hôn như vậy, sao có thể không có phản ứng? Lan Đường còn phản ứng mạnh hơn cậu, vậy mà vẫn chẳng có động thái nào tiếp theo.
Tuy hai người đã bên nhau nhiều năm, Lan Đường của thế giới này đâu biết chuyện đó. Mới yêu được ba ngày mà cậu đã chủ động đòi hỏi chuyện ấy thì còn mặt mũi nào nữa.
Hôn đến mức cả người cậu nóng bừng…
Ánh mắt Lan Đường cũng hơi mơ màng. Anh khó chịu không kém, nhưng lại lo mình đã làm gì không đúng. Ánh mắt anh dừng trên đôi môi bị mình hôn đến đỏ thắm của Văn Sinh, vẫn còn ánh lên vẻ ẩm ướt. Chẳng hiểu sao cổ họng anh bỗng khô khốc, yết hầu vô thức chuyển động. Anh không dám làm gì thêm, chỉ dè dặt hỏi:
“Có phải tôi làm cậu khó chịu ở đâu không?”
…
Nếu khơi lửa lên rồi không chịu dập cũng tính là làm người ta khó chịu, thì đúng là anh khiến cậu khó chịu thật. Nhưng Văn Sinh không thể nói ra, chỉ khẽ lắc đầu, nở nụ cười dịu dàng.
“Không có. Chỉ là anh hôn hơi dữ, tôi chưa quen lắm.”
Hơi dữ…
Mặt Lan Đường lập tức đỏ bừng. Anh cứ cảm thấy câu ấy nghe như Văn Sinh đang trêu ghẹo mình…
Nhưng sao có thể chứ? Văn Sinh dịu dàng như vậy, chắc chắn không có ý ấy đâu.
“Xin lỗi. Vậy tôi… lần sau nhẹ hơn nhé?”
…
Ngây thơ quá…
Ngây thơ đến mức cậu không nỡ trêu anh nữa…
“Ừ, lần sau nhẹ hơn nhé. Hôm nay muộn rồi, anh về sớm đi.”
Đã gần mười giờ. Cậu muốn mau chóng tiễn anh về rồi ngâm mình trong bồn nước biển một lát cho hạ nhiệt.
Lời Văn Sinh không mang ý đuổi đi quá rõ, Lan Đường cũng cảm nhận được cậu không giận. Không hiểu sao anh lại rất nhạy với cảm xúc của Văn Sinh; anh có thể cảm nhận được cậu thích, thích được anh hôn.
Lan Đường nhìn Văn Sinh, không muốn đi. Lúc này anh chẳng muốn rời cậu dù chỉ một bước. Dẫu không hôn, anh vẫn muốn ở cùng một nơi với cậu. Do dự một lát, Lan Đường bỗng nắm lấy tay Văn Sinh. Giọng anh trầm thấp, hơi ngượng ngùng, gương mặt đỏ bừng.
“Hôm nay tôi có thể ở lại không?”
“Tôi hứa sẽ không làm gì cả. Tôi chỉ muốn ôm cậu thôi. Có lẽ cậu sẽ thấy tôi kỳ lạ, nhưng cứ rời khỏi cậu là tôi lại thấy khó chịu, chẳng rõ vì sao.”
Lan Đường nói rất chân thành. Anh nhìn vào mắt Văn Sinh, có chút ngượng ngùng nhưng không hề né tránh, ánh mắt như đang sáng lên.
Nghe câu đầu tiên, Văn Sinh còn tưởng Lan Đường đã hiểu ý. Cậu đang nghĩ mình nên giữ ý mà từ chối, nửa muốn nửa không đồng ý, hay cứ nhận lời luôn cho rồi.
Nhưng vừa nghe câu sau, trên mặt cậu lập tức xuất hiện một nụ cười dịu dàng mà cứng nhắc như máy móc.
“Ngủ ngon.”
Bị từ chối rồi…
Lan Đường biết rất có thể mình sẽ bị từ chối, nhưng khi chuyện ấy thật sự xảy ra, anh vẫn buồn vô cùng. Đôi mắt phượng hẹp dài cụp xuống. Anh miễn cưỡng buông tay Văn Sinh, giọng đầy thất vọng, nhưng không ép cậu nữa.
“Vậy tôi về trước. Ngủ ngon, Sinh Sinh.”
Sau khi Lan Đường đi, Văn Sinh xuống giường, chẳng buồn cởi áo ngủ mà chìm thẳng xuống bồn tắm. Cậu phân vân hay là đêm nay ngủ luôn trong bồn. Được nước biển bao bọc, cậu sẽ ngủ thoải mái hơn.
Người cá quả thật luôn hướng về biển cả. Đến cậu cũng bị bản năng của cơ thể này ảnh hưởng.
Lan Đường không biết chuyện xảy ra trong phòng sau khi mình rời đi. Vừa bước ra ngoài và quay lưng lại, nụ cười trên mặt anh đã biến mất hoàn toàn. Tẩm điện của anh nằm bên trái, nhưng anh lại đi về phía bên phải. Bên đó là thần điện Hải Thần…
Trong thần điện có người hầu ở khắp nơi. Vừa thấy Lan Đường, họ đồng loạt hành lễ. Nụ cười lại xuất hiện trên mặt anh, giọng nói ôn hòa, vô hại.
“Mọi người ra ngoài canh gác đi.”
Những người hầu không chút nghi ngờ, lần lượt đi ra. Đợi họ đến tận cánh cửa ngoài cùng, Lan Đường mới đẩy cửa vào nội điện. Bức tượng Hải Thần khổng lồ lập tức hiện ra trước mắt anh. Lan Đường khẽ động ngón tay, cánh cửa sau lưng đột nhiên đóng lại. Ánh sáng xanh lơ lay động nơi đầu ngón tay anh.
Lan Đường nhìn bức tượng Hải Thần to lớn, đẹp đẽ ấy. Ánh mắt anh hờ hững, phảng phất vẻ lạnh lẽo, lãnh đạm đến mức khiến người ta rùng mình.
Không biết đã nhìn bao lâu, anh mới thong thả đưa tay phải ra. Đốm sáng xanh ban nãy nơi đầu ngón tay bỗng trở nên rõ rệt. Ngay sau đó, Hải Thần Đăng đặt trong chiếc hộp cạnh tượng bay vững vàng vào lòng bàn tay anh, rồi nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi biến mất.
Hải Thần Đăng cuối cùng đã trở về tay chủ nhân. Khi Lan Đường nhắm mắt rồi mở ra, một dấu ấn hình gợn sóng xanh nhạt lướt qua giữa trán anh, thoáng chốc đã hòa vào cơ thể và mờ đi.
Lan Đường giơ tay khẽ chạm vào trán bức tượng. Ngay sau đó, một chú cá xanh bé xíu có cánh bay ra từ nơi ấy.
“Hải Thần đại nhân! Là ngài sao?”
“A Nhược, vất vả cho ngươi rồi.”
Chú cá tên A Nhược vỗ cánh, đáp xuống vai Lan Đường rồi thân mật cọ vào tóc anh.
“Đây đều là việc A Nhược nên làm. Nhưng Hải Thần đại nhân, sao ngài lại tỉnh dậy trong cơ thể này?”
Sao lại tỉnh dậy trong cơ thể này? Chính anh cũng không biết.
Anh đã ngủ say gần một nghìn năm. Vậy mà đột nhiên lại thức tỉnh tại đây, còn ở trong thân xác một người thuộc hoàng tộc của đất nước này.
Theo lý mà nói, sau khi Hải Thần Đăng bị đánh cắp, anh phải ngủ thêm vài trăm năm nữa mới có thể tỉnh lại. Thế mà anh lại thức tỉnh trong một cơ thể khác. Thật quá kỳ lạ…
Lan Đường ư?
Anh nào phải Lan Đường. Anh là Minh Uyên, chủ nhân của biển sâu.
Hải Thần Đăng cũng chẳng phải nước mắt của anh. Hải Thần làm gì có nước mắt? Đó là trái tim anh.
Một nghìn năm trước, một người hầu cận đã lợi dụng lúc thần lực của anh suy yếu nhất để đánh cắp trái tim ấy. Sau đó, kẻ đó dùng nó để lấy lòng một vị vương tử của đất nước này thời bấy giờ và trở thành vương phi của vị vương tử ấy.
Toàn bộ thần lực của anh đều ngưng tụ trong Hải Thần Đăng. Khi nó bị đánh cắp, anh buộc phải chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần tích tụ lại đủ sức mạnh, anh có thể thức tỉnh, nhưng việc ấy cần thời gian. Một nghìn năm đã trôi qua, song vẫn còn quá sớm để anh tỉnh lại.
Có lẽ anh thức tỉnh được ở nơi này là nhờ cậu nhóc xinh đẹp giả làm sứ giả Hải Thần kia.
Một đứa trẻ nói dối không chớp mắt, nhưng lại đẹp đến mức khiến anh mê mẩn.
Minh Uyên không trả lời A Nhược, vì chính anh cũng không biết tại sao mình lại tỉnh dậy trong cơ thể này. Anh chỉ thong thả hỏi:
“Lan Đường hôn mê là do ngươi à?”
A Nhược vỗ đôi cánh, khẽ lắc đầu.
“Không phải A Nhược đâu. Vì lên bờ quá lâu, sức mạnh của ta đã yếu đến mức không thể phong ấn người khác nữa. Ta chỉ có thể ở trong Hải Thần Đăng, thấy ai thuận mắt thì phát sáng một chút. Như vậy, người dân đất nước này sẽ cảm thấy mình được ngài che chở và dâng thêm nhiều hương khói, giúp ngài sớm thức tỉnh.”
Người cá đã đánh cắp trái tim anh biết Hải Thần bất tử, chỉ có thể chìm vào giấc ngủ, nên giấu kín nguồn gốc thật sự của Hải Thần Đăng. Thế nhưng chỉ ba tháng sau, kẻ đó đã bị người mình yêu chán ghét và hóa thành bọt biển.
Tộc người cá đúng là ngốc đến hết chỗ nói.
“Nhưng Hải Thần đại nhân, mấy ngày trước, khi có một người chạm vào Hải Thần Đăng, trái tim ngài đã phản ứng vô cùng mãnh liệt. Không phải ta làm đâu, chính sức mạnh của ngài đã đáp lại lời triệu gọi của người ấy.”
Minh Uyên chẳng cần nghĩ cũng biết người ấy là ai. Trên trời dưới biển, e rằng chỉ có một người có thể khiến trái tim anh dao động mạnh đến thế.
Thật quá kỳ lạ. Văn Sinh giống như một vu sư nơi đáy biển, mang sức hấp dẫn khiến anh không thể chống cự. Minh Uyên thậm chí còn cảm thấy, nếu Văn Sinh mở lời xin trái tim anh, anh cũng sẽ trao cho cậu.
Xem ra anh vừa tỉnh lại nên thần hồn vẫn chưa ổn định. Một sợi hồn phách của anh nằm trong trái tim ấy. Sở dĩ nó tự giải phóng sức mạnh là vì sợi hồn phách kia cũng bị Văn Sinh thu hút.
Con người Văn Sinh thật sự có sức hấp dẫn chí mạng đối với anh.
Minh Uyên đưa tay cho A Nhược bay vào lòng bàn tay mình. Một quầng sáng xanh bao bọc lấy chú cá nhỏ. Giọng anh trầm thấp, êm tai như tiếng đàn cello vang lên dưới biển sâu.
“A Nhược, về biển đi.”
“Hải Thần đại nhân, ngài không về sao?”
Anh ư?
Bây giờ anh chưa thể về. Bởi anh vừa phát hiện một chuyện thú vị hơn nhiều…
Minh Uyên đưa A Nhược trở lại biển sâu. Khi mở cửa bước ra, dung mạo anh không thay đổi, nhưng cả người như bừng sáng. Người nằm mê man lâu ngày tỉnh dậy ít nhiều đều mang vẻ bệnh tật, nên trước đây Lan Đường có sắc mặt rất nhợt nhạt. Nhưng giờ trái tim đã trở về, sức mạnh khổng lồ tràn khắp cơ thể, xua sạch không còn chút dáng vẻ ốm yếu nào.
Cơ thể thật của anh hiện vẫn đang ngủ say dưới biển sâu. Anh hoàn toàn có thể rời khỏi thân xác này để trở về đó, nhưng anh không muốn.
Từ khi ra đời đến nay, anh chẳng gặp được bao nhiêu chuyện vui. Khó khăn lắm mới tìm thấy một người khiến mình vui vẻ, đương nhiên anh phải ở lại tận hưởng cho thỏa.
Ba La La nhìn thân phận mới của Chủ Thần đại nhân, rồi lại nhìn ký ức của ngài đang nằm trong tay mình, run lẩy bẩy.
Chết tiệt! Nó đã tự hỏi sao hôm nay mình đột nhiên bị triệu hồi. Hóa ra Chủ Thần đào sẵn hố chờ nó nhảy xuống!!!
Ba La La tức tối xóa bức thư mà vị Chủ Thần xấu xa kia để lại cho nó, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng khổ nỗi Chủ Thần trả công hậu hĩnh quá!!!
Nó đã nhớ kỹ thời điểm phải đưa ký ức trở lại cho ngài ấy rồi!!!
Nếu Thời Khanh đại nhân trở về mà muốn xử nó, nó nhất định sẽ cho ngài ấy xem từng chữ trong bức thư Chủ Thần đã gửi!!!
Đáng ghét!!!
Văn Sinh nằm trong bồn tắm, hoàn toàn không biết chỉ trong một đêm đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Cậu chỉ biết mình ngủ rất ngon. Cảm giác được nước biển bao bọc tuyệt vời đến mức cậu ngủ say không mộng mị, thậm chí còn muốn nằm mãi trong bồn.
Đáng tiếc, mới sáng sớm đã có người bắt đầu đấu tranh vì tình yêu “cảm động đất trời” của mình. Vẫn chìm dưới nước, Văn Sinh nhìn hình ảnh Ba La La truyền đến.
“Phụ vương, trên người Vân Âm đã không còn ác linh nữa. Em ấy là một người bình thường rồi. Xin người tác thành cho chúng con, con thật sự rất yêu em ấy!!!”
Lan Trạch quỳ trên mặt đất. Lần này hắn không đưa Vân Âm theo, vì biết làm vậy chỉ càng khiến phụ vương tức giận.
Nhưng trong mắt quốc vương, đưa hay không đưa cũng chẳng khác gì nhau. Lan Trạch đến một mình khiến ông bực mình, dẫn Vân Âm đến cũng khiến ông bực mình!!!
Dù sao đó cũng là con trai mình. Quốc vương hít sâu một hơi, cố không quá cứng rắn. Ông thử ôn tồn nói lý lẽ với Lan Trạch:
“Con trai ta, Vân Âm không phải người bạn đời phù hợp với con. Một thường dân không thể hòa nhập vào hoàng tộc, huống hồ cậu ta còn bị câm. Trước mắt con có một sự thật rất rõ ràng: Vân Âm không thể thắp sáng Hải Thần Đăng. Nếu cậu ta làm được, ta nhất định sẽ đồng ý, cũng có thể khiến các quý tộc khác không còn gì để nói. Ta đã cho hai đứa cơ hội rồi. Nếu không, cậu trai câm mà con thích thậm chí còn chẳng có cơ hội chạm vào Hải Thần Đăng.
“Vậy nên, con trai ta, đừng cố chấp nữa. Nếu con nhất quyết ở bên cậu ta, cả hoàng tộc sẽ trở thành trò cười. Quan trọng hơn, không ai lường được nguy hiểm khi để một người không thể thắp sáng Hải Thần Đăng bước vào hoàng tộc. Cậu ta đã cứu con, ta sẽ cho cậu ta rất nhiều tiền, đủ để tiêu cả đời không hết. Nhưng ta không thể để hai đứa ở bên nhau.”
Quốc vương nói thẳng mọi chuyện, phân tích rõ ràng mọi lợi hại. Ông hy vọng như thế sẽ thuyết phục được Lan Trạch từ bỏ ý định nhất quyết ở bên Vân Âm.
Nhưng rõ ràng những lời ấy chẳng có tác dụng. Lan Trạch như bị trúng bùa, không nghe lọt tai bất cứ điều gì. Hắn quỳ thẳng lưng.
“Phụ vương, con không cần gì cả, con chỉ cần Vân Âm. Em ấy dịu dàng, tốt bụng, nhất định sẽ không gây bất lợi cho hoàng tộc. Còn những lời đàm tiếu, con cũng không quan tâm. Con chỉ mong được ở bên Vân Âm.”
Hay lắm, nói hay lắm…
Đúng là một mối tình si sâu đậm. Nhưng nghe vào tai quốc vương, những lời ấy chỉ khiến lòng ông lạnh đi.
Quá ích kỷ. Lan Trạch tưởng một mình hắn có thể gánh chịu mọi hậu quả sao?
Hắn là người của hoàng tộc, nhất cử nhất động đều đại diện cho hoàng tộc. Nếu ông đồng ý, mọi người sẽ nhớ lại những trường hợp trước kia: những người không thể thắp sáng Hải Thần Đăng được đưa vào hoàng tộc đã gây ra hậu quả lớn đến mức nào!!!
Leave a Reply