Một người chưa từng nếm trải chuyện ái ân, một khi đã biết đến cảm giác tuyệt diệu ấy, trong một thời gian dài sẽ khó lòng dứt ra. Lan Đường đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng Văn Sinh thì thật sự chịu hết nổi.
Cậu đã tự nhắc mình vô số lần rằng bản thân phải thay đổi. Lan Đường bám lấy cậu như thế là vì yêu cậu. Nhưng ngay cả lúc ngủ cũng bị ôm chặt đến không nhúc nhích được thì ngột ngạt quá rồi.
Bị quấn lấy liên tiếp mấy ngày, Văn Sinh cảm thấy nếu không làm gì đó, cậu thật sự sẽ kiệt sức mất…
May mà ban ngày Lan Đường còn đến giúp quốc vương xử lý chính sự, nhờ vậy cậu mới có cơ hội không phải dính lấy anh mọi lúc.
Gió biển mát lành, dễ chịu, dường như thổi tan cả cảm giác đau mỏi trên người Văn Sinh. Biển cả mênh mông có sức hút không thể cưỡng lại đối với cậu. Bên bờ có rất nhiều thuyền đánh cá; Văn Sinh chọn một chiếc vừa mắt nhất, lấy tiền thuê nó cả buổi chiều.
Dĩ nhiên cậu không tự lái thuyền. Ba La La điều khiển nó, còn cậu chỉ việc ngồi trên thuyền.
Thuyền đánh cá ven biển đều không lớn. Chỉ cần đưa tay ra, cậu đã có thể ngâm tay trong nước biển. Làn nước mát khiến cậu gần như muốn lao mình xuống biển.
Chẳng lẽ cả đời này cậu sẽ luôn khao khát biển cả như thế sao?
Câu trả lời là có. Nhưng Lan Đường ở trên bờ, nên cậu sẽ không trở về biển nữa. Đây là thế giới cuối cùng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu muốn ở bên Lan Đường thật lâu, cùng anh tận hưởng kỳ trăng mật cuối cùng của họ.
Trong lòng cậu, những thế giới nhiệm vụ có người yêu đồng hành đã được xem như những chuyến trăng mật.
Xét ở một khía cạnh nào đó, cậu dường như cũng chẳng khác nguyên chủ. Cả hai đều sẵn lòng kìm nén bản năng vì người mình yêu sâu đậm, kể cả bản năng hướng về biển cả.
Chỉ là nguyên chủ kém may mắn hơn, gặp phải một người không thật lòng.
Nếu người kia cũng sẵn sàng từ bỏ tất cả vì mình, thì bản thân hy sinh đôi chút cũng chẳng sao.
Yến Thời Khanh cảm nhận được tâm thế của mình đang dần thay đổi sau những thế giới này. Có lẽ vì cậu đã nhìn thấy ở người khác những việc mình từng cho là ngu ngốc, nhưng giờ đây cậu cũng sẵn lòng làm vì Lục Nghiễn.
Ánh nắng trên biển rải xuống người Văn Sinh, nhưng lạ là cậu không thấy khó chịu. Có lẽ vì cậu ở quá gần mặt nước, hương vị mằn mặn của biển đang bao bọc lấy cậu. Đúng lúc cơn buồn ngủ sắp ập đến, Văn Sinh trông thấy hòn đảo nơi nguyên chủ và Lan Trạch từng yêu nhau.
Đó là một hòn đảo hẻo lánh, không lớn lắm nhưng ngập nắng. Một chiếc thuyền nhỏ khác đang đậu bên đảo.
Thật ra nơi này không xa bờ, chỉ cách rất xa vùng biển có nhiều con mồi béo tốt và khu phố thị phồn hoa. Nó gần như nằm ở rìa đất nước.
Văn Sinh xuống thuyền. Cậu mặc bộ quần áo màu trắng ngà, hoa văn đơn giản nhưng chất vải lại vô cùng xa hoa. Dù bán cả hòn đảo này cũng chưa chắc mua nổi bộ đồ ấy.
Trên đảo có rất nhiều cây, nhưng giữa chúng có một khoảng đất trống với một căn nhà gỗ nhỏ.
Căn nhà thật sự rất nhỏ. Không hề nói quá, có lẽ nó còn chẳng lớn bằng chiếc bồn tắm chứa nước biển của cậu.
Văn Sinh chậm rãi đến gần căn nhà gỗ, vẻ mặt hơi do dự. Cậu giơ tay định gõ cửa, nhưng đứng trước cửa rất lâu vẫn không thể gõ xuống. Cuối cùng, cậu thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ hụt hẫng, rồi lấy từ trong áo ra một túi giấy nâu căng phồng.
Văn Sinh đặt túi giấy trước cửa, sau đó quay người rời khỏi đảo.
Khi Văn Sinh lên thuyền đi khỏi, một người đàn ông mặc áo vải thô bước ra từ phía sau căn nhà. Da hắn hơi sạm, nhưng vẫn thấp thoáng thấy được đường nét tuấn tú trên gương mặt.
Trong tay Lan Trạch là một chiếc vợt lưới nhỏ, bên trong có một con cá biển không lớn lắm vẫn đang giãy giụa.
Tại sao Văn Sinh lại đến đây? Sao cậu biết hắn ở đây? Lan Trạch thấy khó hiểu. Nhưng chẳng hiểu vì sao, lúc này hắn không dám hỏi Văn Sinh, cũng không muốn để cậu trông thấy mình.
Lan Trạch đã ở trên đảo một tháng. Trước kia hắn và Vân Âm từng sống ở đây một thời gian, nên những ngày đầu trở lại cũng không quá khó khăn. Nhưng hiện giờ dường như có gì đó khác trước.
Khi bị muỗi và côn trùng đốt đến không chịu nổi, hắn không còn ngửi thấy mùi hương kỳ lạ ấy nữa.
Trước kia, mỗi khi ở trên đảo, trên người Vân Âm luôn phảng phất một mùi hương đặc biệt. Mùi hương ấy dường như có thể xua đuổi muỗi và côn trùng.
Cả cá nướng lẫn canh cá Vân Âm nấu cũng không còn hương vị như trước. Ngay cả khi tiếng sóng biển ầm ầm về đêm khiến hắn hoảng sợ, Vân Âm cũng không thể làm hắn yên lòng.
Trong khoảng thời gian bị mù, nỗi sợ trong lòng Lan Trạch quá lớn, lớn đến mức hắn thường xuyên không ngủ được. Khi ấy, Vân Âm đêm nào cũng ở bên hắn. Chỉ là Vân Âm không bao giờ bước vào căn nhà gỗ, mà dùng một sợi dây buộc vào ngón tay hai người. Hễ thấy sợ, Lan Trạch chỉ cần khẽ kéo dây, Vân Âm ở bên ngoài sẽ đáp lại. Đợi đến khi hắn ngủ, Vân Âm mới rời đi.
Còn bây giờ, dù Vân Âm ở bên hắn mọi lúc, hắn lại chẳng cảm thấy yên tâm chút nào.
Những điều nhỏ nhặt ấy cứ dày vò Lan Trạch, khiến hắn cảm thấy những ngày trên đảo càng lúc càng khó chịu đựng.
Nhưng hắn tự nhủ mình nhất định không được hối hận. Vân Âm đã cứu hắn, lại yêu hắn đến thế. Chỉ cần được ở bên Vân Âm, hắn có thể chịu đựng mọi thứ.
Lan Trạch ném chiếc vợt lưới nhỏ xuống đất, vẻ mặt hờ hững. Hắn nhặt túi giấy nâu lên. Bên trong là rất nhiều tiền, nhiều đến mức nếu không phung phí, hắn có thể dùng trong một thời gian rất, rất dài.
Số tiền ấy đủ để hắn sửa sang căn nhà gỗ sơ sài này thành một ngôi nhà tử tế.
Lan Trạch cười khẩy, vừa định tìm đâu đó vứt tiền đi thì chóp mũi chợt bắt được một mùi hương quen thuộc. Mùi hương rất nhạt, nhưng hắn chắc chắn mình đã từng ngửi thấy.
Khi con người mất đi thị giác, những giác quan khác sẽ trở nên đặc biệt nhạy bén. Hắn không thể ngửi nhầm. Lan Trạch đưa cả túi giấy lẫn những đồng tiền đến gần mũi. Càng ngửi gần, mùi hương ấy càng rõ.
Chính là mùi hương đó…
Mùi hương đã ở bên hắn trên đảo, khiến hắn cảm thấy an tâm…
Nhưng tại sao nó lại tỏa ra từ chiếc túi và số tiền Văn Sinh để lại? Đáng lẽ đó phải là mùi hương của Vân Âm mới đúng.
Lan Trạch ngẩn người. Đúng lúc này, cửa căn nhà gỗ mở ra, phát ra một tiếng “két” chói tai, khó chịu.
Da Vân Âm còn xấu hơn da Lan Trạch. Y vốn lớn lên trên đảo; người thường xuyên ngâm mình trong nước biển hiếm ai có làn da đẹp. Khó khăn lắm y mới được nuông chiều một thời gian trong hoàng cung, khiến da dẻ mịn màng, trắng trẻo hơn đôi chút. Giờ trở lại đảo, chẳng bao lâu làn da ấy đã trở về như trước. Dù vậy, gương mặt y vẫn thanh tú, khí chất dịu dàng như một đóa hoa trắng nhỏ.
Phần lớn đàn ông khó lòng cưỡng lại kiểu người như Vân Âm. Dù dung mạo y không quá xuất sắc, sự yếu đuối, cần được che chở ấy lại khơi dậy bản năng bảo vệ của họ. Cảm giác được cần đến mà y mang lại, họ gọi là tình yêu.
Vân Âm nhìn Lan Trạch, vừa định mỉm cười thì trông thấy xấp tiền dày trong tay hắn. Mắt y lập tức sáng lên, không sao che giấu được.
Y biết ngay Lan Trạch đâu thể ngốc đến mức chẳng mang theo thứ gì!!!
Thì ra hắn đã lén đem tiền ra ngoài. Với xấp tiền dày thế kia, hẳn y không còn phải sống trong căn nhà gỗ tồi tàn này nữa.
Gần đây da mặt y khô đến khó chịu. Đã lâu y không được dùng kem dưỡng da trong hoàng cung, da vừa khô vừa đau.
Trước kia y còn chịu đựng được. Nhưng một khi đã nếm trải cuộc sống sung sướng, quay lại những ngày cũ sẽ thấy không quen, hoặc đúng hơn là không muốn chấp nhận.
Ánh sáng trong mắt Vân Âm đã không thể che giấu, trông có phần tham lam, thậm chí xấu xí.
Lan Trạch nhìn thấy y, trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Vân Âm không đủ đẹp.
Rõ ràng trước kia Vân Âm dịu dàng, thanh tú. Tại sao bây giờ y lại trông… xấu xí đến thế?
Vân Âm nhanh chóng thu lại vẻ tham lam trong mắt, thay bằng nét mặt hơi ngơ ngác, nhưng Lan Trạch đã nhìn thấy. Hắn bỏ tiền lại vào túi giấy nâu, giọng trầm thấp, không chút cảm xúc:
“Đây là tiền Văn Sinh mang đến. Cứ tìm chỗ nào đó cất đi. Lần sau họ đến thì trả lại.”
Trả lại?
Nụ cười trên mặt Vân Âm cứng đờ. Nhưng y nhanh chóng lấy lại vẻ ngoan ngoãn, gật đầu rồi định nhận túi tiền từ tay Lan Trạch. Lan Trạch lại tránh sang một bên, bước vào nhà và đặt nó trong ngăn kéo dưới giường.
Căn nhà gỗ rất tối, chỉ có một ngọn đèn dầu. Lan Trạch bực bội vô cùng. Nghĩ đến bóng dáng Văn Sinh sáng bừng trong bộ quần áo màu trắng ngà ban nãy, một cảm giác khó tả bỗng dâng lên, khiến hắn gần như không thở nổi. Hắn cố gắng điều chỉnh tâm trạng.
Vân Âm không vào nhà mà nhặt con cá dưới đất lên. Phía sau căn nhà gỗ có một gian bếp đơn sơ, chỉ có một chiếc nồi cùng ít củi, gạo, dầu và muối.
Y đã sống trong cảnh nghèo khó như thế quá lâu. Vậy mà giờ đây, chỉ nhìn chiếc nồi ấy thôi cũng khiến y thấy buồn nôn.
Rõ ràng y chỉ còn cách việc được ở lại hoàng cung một bước!!!
Hôm đó Lan Đường đã định đi cầu xin giúp họ, chẳng hiểu Lan Trạch nghĩ gì mà lại kéo y bỏ đi!!!
Lan Trạch đúng là điên rồi. Vương tử đang yên đang lành không muốn làm, cứ nhất quyết kéo y trở về đây!!!
Hắn còn tự cho mình có khí phách nên chẳng mang theo gì. Trước kia Vân Âm đánh cá chỉ để nuôi sống bản thân, giờ y phải nuôi cả mình lẫn Lan Trạch!!!
Lan Trạch chẳng biết làm gì. Vân Âm nhìn con cá trong chiếc vợt lưới nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người ăn, rồi nhớ tới số tiền lớn vừa thấy.
Văn Sinh mang đến…
Y biết ngay mà. Văn Sinh vì Lan Trạch còn chịu lên bờ, sao có thể đứng nhìn hắn sống khổ sở thế này?
Có số tiền ấy, họ hoàn toàn không cần ở trên đảo. Mua một căn nhà nhỏ trên đất liền cũng dư sức. Vậy mà chẳng hiểu Lan Trạch nghĩ gì, lại muốn trả tiền!!!
Văn Sinh tự nguyện mang đến, có gì mà phải trả!!!
Một tháng trước, Lan Trạch và Vân Âm vẫn là đôi tình nhân yêu nhau đến sống chết. Giờ chỉ cách nhau một căn nhà gỗ, mỗi người lại mang một suy nghĩ riêng.
Từ hôm ấy, cách họ ở bên nhau thay đổi một cách khó tả. Sự thay đổi chủ yếu đến từ Lan Trạch: hắn không còn muốn làm những việc thân mật giữa người yêu với Vân Âm nữa.
Cứ vài ngày, Văn Sinh lại đến đảo để lại thứ gì đó. Có khi cậu đặt trước cửa, có khi còn chẳng xuống thuyền mà ném thẳng lên bờ.
Sau này Lan Trạch chỉ nhìn thấy Văn Sinh thêm hai lần, nhưng hắn đã nhận được rất nhiều thứ. Không ngoại lệ, món nào cũng mang mùi hương quen thuộc ấy.
Hôm nay Văn Sinh lại đến. Khác với những lần trước, thời tiết hôm nay đặc biệt xấu. Gió nổi lên từng cơn, khiến sóng biển cũng dâng cao.
Sau khi Văn Sinh xuống thuyền, cây cối trên đảo bị gió thổi xào xạc. Cậu nhìn món hương thơm trong tay, đẩy nó vào sâu hơn một chút qua khe cửa rồi xoay người định rời đi.
“Văn Sinh.”
Giọng nói khàn đặc, thô ráp như giấy nhám.
Văn Sinh quay đầu lại, thấy Vân Âm đứng cách đó không xa. Sắc mặt y rất kém, không giấu nổi vẻ mệt mỏi và oán hận.
Như đang lo lắng điều gì, Văn Sinh nhìn quanh. Không thấy ai khác, cậu mới thở phào. Cậu dường như chẳng muốn nói với Vân Âm lấy một lời, chỉ lạnh lùng nhìn y.
Vân Âm ném món đồ trong tay xuống, bước về phía Văn Sinh. Bằng giọng nói khó nghe vì đã lâu không cất tiếng, y bảo: “Cậu không cần lo. Lan Trạch đang ở phía bên kia đảo.”
Vân Âm nhận ra Văn Sinh dường như rất sợ gặp Lan Trạch. Cậu càng như vậy, y càng vui. Y ra nông nỗi này đều vì tên người cá Văn Sinh!!!
Nếu cậu không xen vào, sao Lan Trạch có thể bị đuổi khỏi cung!!!
“Văn Sinh, hình như cậu rất sợ gặp Lan Trạch nên mới lén tiếp tế cho hắn bằng cách này, đúng không? Cậu sợ gì? Sợ thấy hắn chăm sóc tôi ân cần, chu đáo thế nào? Hay sợ nhìn hắn chật vật như bây giờ rồi đau lòng?”
“À, không đúng. Cậu từng thấy hắn thảm hại hơn thế này nhiều. Bây giờ ít ra hắn còn có thể xuống biển bắt một con cá. Lúc hắn bị mù, mọi việc đều do cậu làm.”
Vân Âm càng nói, vẻ mặt càng điên cuồng. Y từng được nếm trải cuộc sống trên mây; khoảng cách quá lớn giữa khi ấy và bây giờ khiến y không thể chấp nhận nổi.
Rõ ràng mọi chuyện không nên thành ra thế này. Y chiếm lấy vị trí của Văn Sinh vì Lan Trạch là vương tử, vậy mà giờ hoàn cảnh của y chẳng khá hơn trước lấy một chút!!!
Văn Sinh nhìn dáng vẻ điên cuồng ấy bằng ánh mắt lạnh lẽo. Dường như không muốn nhìn y thêm nữa, cậu xoay người định đi.
“Tôi trả Lan Trạch lại cho cậu!!!”
Bước chân Văn Sinh khựng lại. Cậu quay người nhìn Vân Âm.
Vân Âm biết ngay nghe thấy câu ấy, Văn Sinh sẽ không nỡ bỏ đi.
“Cậu hao tâm tổn sức đuổi tôi khỏi cung, chỉ không ngờ Lan Trạch yêu tôi đến mức thà theo tôi ra khỏi cung, đúng không? Cậu thích Lan Trạch đến vậy, tôi trả hắn cho cậu. Nhưng cậu phải đưa tôi tiền, đủ để tôi tiêu cả đời.”
Hai tháng sống trên đảo khiến Vân Âm khổ sở đến mức sống không bằng chết. Ban đầu Lan Trạch còn đối xử rất tốt với y, nhưng giờ hắn ngày càng lạnh nhạt. Một người đàn ông đã chẳng có tiền, cũng chẳng còn yêu mình thì thật sự chẳng có ích gì.
Đã hai tháng không có ai đến tìm Lan Trạch. Xem ra hắn không thể trở về hoàng cung nữa, mà Vân Âm thì đã chịu hết nổi cuộc sống hiện tại.
Nghe vậy, sắc mặt Văn Sinh lập tức trở nên khó coi. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp ánh lên vẻ giận dữ. “Hắn đã từ bỏ tất cả vì cậu. Giờ cậu định bỏ hắn vì tiền sao?”
Vân Âm cười khẩy. “Sao lại gọi là bỏ rơi? Tôi chỉ trả hắn lại cho cậu thôi. Dù sao người cứu hắn vốn là cậu. Không ở bên tôi, biết đâu Lan Trạch còn có thể trở lại hoàng cung. Nhưng tôi không thể chờ hắn nữa.”
Cuối cùng y cũng nghĩ thông. Y không đấu lại Văn Sinh, cũng chẳng thể chống lại hoàng tộc. Thay vì cùng Lan Trạch sống cảnh nghèo khó, chuyện gì cũng hóa phiền muộn, chi bằng lấy một khoản tiền lớn rồi sống một mình.
Ban đầu y muốn làm vương hậu. Sau đó y thấy làm vương phi cũng được. Còn bây giờ, y chỉ cần có tiền là đủ.
Dù sao y có làm gì đâu. Y chỉ cướp công của Văn Sinh; tất cả những gì nhận được đều là của từ trên trời rơi xuống…
Leave a Reply