Dung Cảnh vừa rời hoàng cung, Tống Lương đã đạp tung cửa lớn cung Thọ Khang, nghênh ngang bước vào.
“Ai gia tuy đã mất quyền, nhưng dù sao vẫn là tổ mẫu của bệ hạ. Bệ hạ lại vô lễ đến vậy sao?”
Trong điện thoang thoảng hương trầm. Tần Tri Vi mặc cung trang giản dị, búi tóc ngay ngắn, đang ngồi bên cửa sổ uống thuốc. Nghe động tĩnh ấy, bà ta chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ nói một câu như vậy.
Tống Lương lạnh lùng nhìn bà ta.
“Ta có lòng tốt cho ngươi gặp tình nhân cũ, ngươi không lo cùng ông ta ôn chuyện tình cảm, lại nghĩ cách tính kế ta. Muốn kéo cả tình nhân cũ chôn cùng mình sao?”
“Bệ hạ không cần thăm dò. Ai gia với ông ấy chẳng qua là cố nhân. Ai gia sống hay chết, ông ấy sống hay chết, đều không thể dùng để uy hiếp đối phương. Huống hồ bệ hạ còn nhớ đến thuốc giải trong tay ai gia, sẽ chẳng giết ai gia đâu.”
Tần Tri Vi phất tay cho hạ nhân lui xuống, ngẩng đầu nhìn cậu.
“Đương nhiên, ai gia cũng chẳng nghĩ với tính tình bệ hạ, người có thể dung thứ cho ai gia được bao lâu. Bởi vậy, ai gia muốn đánh cược với bệ hạ một ván. Nếu bệ hạ thắng, ai gia lập tức dâng thuốc giải Bích Lạc.”
Tống Lương hỏi ngược:
“Vậy nếu ta thua?”
“Nếu bệ hạ thua, ai gia mong bệ hạ lập tức tổ chức đại điển phong hậu.”
“Ồ? Lại là quý nữ nào của Tần gia ngươi?”
“Quý nữ nhà nào cũng được, chỉ cần bệ hạ thích.”
Tống Lương chẳng tin chút nào.
“Đừng nói ngươi bày ra từng ấy chuyện chỉ để cưới vợ cho ta nhé?”
Nhìn ra sự nghi ngờ của cậu, Tần Tri Vi tiếp tục:
“Bất kể bệ hạ tin hay không, trong mắt ai gia, người có dáng dấp đế vương hơn tiên đế nhiều. Theo thời gian, chưa chắc không thể vượt qua Thế Tông, với điều kiện bệ hạ không tự hủy tiền đồ.”
“Chẳng hạn?”
“Chẳng hạn chuyện giữa người và Tạ Quân.”
Không đợi Tống Lương phản bác, bà ta đã nói tiếp:
“Bệ hạ yên tâm. Ai gia khác với đám lão ngoan cố trong triều. Chuyện người qua lại với Tạ Quân, ai gia chẳng những không phản đối, ngược lại còn thấy kế này rất hay.”
“Tạ Quân mang huyết hải thâm cừu với hoàng thất, sớm muộn cũng muốn diệt Trần Diệu. Nhưng nếu có người, hắn sẽ không ra tay. Đồng thời, người còn có thể khiến hắn phục vụ mình.”
“Chỉ là phong hoa tuyết nguyệt tuy đẹp, cũng không thể làm lỡ chính sự. Người là hoàng đế Trần Diệu, cuối cùng vẫn phải có con nối dõi.”
“Nói xong chưa?”
Tống Lương hờ hững nhìn bà ta.
“Thứ nhất, Tạ Quân và ta đều không sinh được. Thứ hai, ta không cứng nổi trước nữ tử. Cuối cùng, ta ở bên ai, ngươi không quản được.”
“Trước khi tự ý trốn khỏi cung, người còn lâm hạnh một thị nữ bên mình, chỉ tiếc nữ tử ấy không mang thai. Người vốn thích nữ tử, chẳng qua thấy Tạ Quân dung mạo đẹp đẽ, lại có quyền thế, nên mới nhất thời nổi hứng.”
Vừa nói, Tần Tri Vi vừa lấy từ trong tay áo ra một lọ sứ đen, đặt lên bàn.
“Đây chính là thuốc giải Bích Lạc.”
Tống Lương khựng lại, chẳng ngờ bà ta dễ dàng lấy thứ này ra đến vậy.
“Thị vệ họ Cảnh bên cạnh bệ hạ am hiểu y thuật, người có thể bảo hắn kiểm nghiệm.”
Tần Tri Vi đẩy lọ sứ đến trước mặt cậu.
“Nhưng ai gia phải nhắc người. Bất kể giữa người và Tạ Quân là chân tình hay giả ý, ngày nào tình cảm tiêu tan, cũng chính là lúc hai người quyết liệt. Thuốc giải này sẽ là thứ duy nhất giúp người kiềm chế hắn.”
“Tình ái chỉ là nhất thời, quyền lực mới là vĩnh hằng. Chỉ khi có quyền lực, người mới có thể sở hữu mọi thứ mình muốn, bao gồm cả người mình muốn.”
…
Dung Cảnh trở lại điện Chiêu Dương thì đã qua giờ Mùi. Vừa nhìn, y đã thấy bệ hạ nghiêng người tựa bên cửa sổ, ngắm lọ sứ đen nhỏ trong tay. Thấy y về, cậu liền đưa lọ sứ cho y, bảo kiểm nghiệm.
Dung Cảnh chẳng biết phải kiểm nghiệm điều gì. Nhưng thứ có thể khiến bệ hạ không lập tức hỏi chuyện nhiếp chính vương, nhất định rất quan trọng. Bởi vậy, y mở lọ, đổ thuốc bên trong ra xem kỹ, lại ngửi thử. Sau đó, trong mắt chợt thoáng kinh ngạc.
“Trong này… hình như có hoa Dẫn Hồn.”
“Nói rõ xem.”
“Hoa Dẫn Hồn là kỳ vật trong thiên hạ, cũng là loài hoa mọc cùng cỏ Bích Lạc mang kỳ độc, có thể giải độc Bích Lạc.”
“…”
Tống Lương nhận lại thuốc, vừa dùng đầu ngón tay vuốt ve lọ sứ vừa hỏi:
“Tạ Quân có nói gì không?”
Dung Cảnh lộ vẻ do dự.
“Nhiếp chính vương không đích thân tiếp kiến, là vị Sầm thống lĩnh kia đến gặp ta. Hắn hỏi… lời bệ hạ tự nói ra, chính người có tin không.”
Tống Lương thầm nghĩ đây đâu phải lời Sầm Hoán, mà là hắn đang thay chủ tử hỏi cậu.
Nhưng cũng bình thường. Nếu một hoàng đế ngồi trên cả thiên hạ, dã tâm bừng bừng nói với cậu rằng cả đời này chỉ yêu mình cậu, dù không thể để con cháu kế thừa đại thống, giang sơn rơi vào tay người khác, cậu cũng sẽ cho rằng đối phương đang nói nhảm.
“Ngươi nghĩ nhiếp chính vương sẽ tạo phản sao?” Cậu hỏi.
Dung Cảnh ngẩn ra, hiển nhiên có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã đáp:
“Sẽ.”
Quả quyết dứt khoát đến vậy khiến Tống Lương không nhịn được cười. Cậu cất lọ sứ đen vào ngăn kéo, hỏi:
“Vậy ngươi nghĩ trẫm nên làm gì?”
Dung Cảnh do dự chốc lát. Tuy y cũng rất muốn sớm giải quyết mối đe dọa Tạ Quân, nhưng thế lực của Tống Lương hiện tại còn quá yếu. Chẳng những không nắm binh quyền, sức ảnh hưởng trên triều cũng kém xa Tạ Quân. Dẫu vụ án cũ của Dung gia đang được xét lại, y vẫn không dám mong thật sự có thể kéo hắn xuống.
“Bệ hạ nay cánh chưa đủ cứng, không thể đối đầu trực diện. Có thể tạm thời giả ý thuận theo, rồi chọn thời cơ một đòn lấy mạng.”
“Có lý.”
Tống Lương gật đầu.
“Vậy lại phiền ngươi đi thêm một chuyến. Trẫm cũng nên cùng nhiếp chính vương xóa bỏ hiềm khích, tránh để hắn thật sự nổi giận mà tạo phản.”
Dung Cảnh cảm thấy có lý, nhưng hiện tại y chẳng gặp được người.
Tống Lương nhìn y bằng ánh mắt hận sắt không thành thép, hỏi vì sao cứ nhất định phải đường đường chính chính đi từ cửa lớn.
Dung Cảnh lập tức hiểu ra.
Rời hoàng cung, lần nữa đến phủ nhiếp chính vương, y không đi cửa chính nữa. Dựa vào câu sư muội Thích Vân Chương từng thuận miệng nói rằng “vương gia thích ở thư phòng”, y dùng khinh công nhảy lên tường hậu viện, đạp qua những mái nhà, thẳng hướng thư phòng.
Dọc đường, y khiến đám thị vệ tuần tra cùng hạ nhân trong phủ kinh hoảng, đuổi bắt, nhưng đều xem như không thấy không nghe. Y đứng thẳng trên mái thư phòng duy nhất trong vương phủ, từ trên cao nhìn xuống Sầm Hoán cùng Hắc Giáp vệ đang chạy tới, nói mình có lời muốn chuyển đến nhiếp chính vương.
Sầm Hoán đứng bên dưới ngửa đầu mắng ầm lên, mắng y có bệnh, chủ tử y cũng có bệnh, rồi quát y lăn xuống.
Dung Cảnh vẫn xem như chẳng nghe thấy, chỉ đứng đó, nhất quyết nói muốn gặp vương gia nhà họ.
Khi Tạ Quân bước ra, thứ hắn nhìn thấy chính là khung cảnh hoang đường ấy. Nhất thời, hắn cảm thấy đứa nhỏ Dung gia này với người nào đó trong hoàng cung, ở một phương diện nào đó, cũng xem như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Dung Cảnh chẳng biết hắn đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy cách của bệ hạ thật sự hữu hiệu, y quả nhiên gặp được Tạ Quân.
“Bệ hạ yêu cầu gặp ngươi.”
Nói rồi, y lại thấy không ổn. Nhớ lời Tống Lương dặn trước khi đi, y đổi cách nói:
“Bệ hạ muốn gặp ngươi.”
Y chẳng thấy hai câu ấy có gì khác nhau. Nhưng ngay sau đó, y thấy Tạ Quân vốn đang lạnh lùng, nghe câu thứ hai lại im lặng một thoáng, rồi đồng ý.
“Ừm.”
“…”
Dung Cảnh nhất thời còn tưởng mình nghe nhầm. Mãi đến khi Tạ Quân xoay người rời đi, y mới phản ứng lại, vội đuổi theo.
Cùng lúc ấy, Tống Lương đang đứng bên cửa sổ chờ tin từ Dung Cảnh. Khóe mắt thoáng thấy thị nữ vào dâng trà, cậu bèn nói:
“Đặt xuống đi, lát nữa không cần vào.”
Thị nữ lại cúi đầu không đáp.
Tống Lương vừa nâng chén trà, vừa nghiêng đầu nhìn sang, bàn tay chợt mềm nhũn. Chén trà lăn một vòng trên bàn rồi rơi lên người cậu, chẳng mấy chốc đã làm ướt áo ngoài.
“Nô tỳ thay y phục cho người.”
Thị nữ dìu cậu đến nhuyễn tháp bên cạnh, rồi đưa tay về phía vạt áo trước ngực cậu. Tống Lương giơ tay giữ cổ tay đối phương, nhưng chỉ có thể nắm hờ, bởi tay cậu đã bắt đầu không còn sức lực. Một luồng nóng rực mơ hồ bốc lên từ bụng dưới, dần lan khắp cơ thể, khiến toàn thân cậu nóng bừng.
Ánh mắt trầm xuống, cậu lạnh lùng nhìn thị nữ. Dưới ánh mắt ấy, tay nàng run lên, giọng cũng run, nhưng vẫn từng chút giãy khỏi sự kiềm giữ của cậu, cởi áo ngoài cho cậu, rồi lại cởi y phục của mình, cúi người xuống phía cậu.
“Bệ hạ…”
Đứng ngoài điện, Tạ Quân nghe giọng nữ mềm mại ấy cùng tiếng thở bất ổn của người nào đó, chợt cảm thấy bản thân thật nực cười. Hắn lại một lần nữa tin lời người ấy, để rồi rơi vào tình cảnh này.
Hắn cười tự giễu, rồi trước ánh mắt kinh ngạc của Dung Cảnh cùng mọi người, đạp tung cửa lớn điện Chiêu Dương.
Tiếng động khiến nữ tử trên tháp giật mình. Nàng hét lên, hoảng hốt che lại y phục không chỉnh tề, kinh hãi nhìn người đứng trước cửa.
Tạ Quân chẳng nhìn nàng lấy một lần, chỉ lạnh mắt nhìn người còn lại trên tháp.
“Ngươi gọi ta đến, chính là để xem cảnh này?”
“…”
Tống Lương chống tay lên nhuyễn tháp, gượng ngồi dậy. Sắc mặt cậu đỏ bất thường, giọng nói còn hơi đứt quãng:
“Ngươi không nhìn ra ta bị người ta hạ thuốc sao?”
“Hạ thuốc?”
Tạ Quân khẽ cười, nhưng trong mắt chẳng có chút ý cười.
“Ngươi thông minh đến vậy, ai có thể hạ thuốc ngươi? Lại có cạm bẫy nào khiến ngươi mắc phải?”
Tống Lương hé miệng, nhưng chẳng nói được gì.
Dung Cảnh phía sau đã cởi áo ngoài khoác lên người nữ tử, đưa nàng ra ngoài. Cửa điện khép lại. Bên ngoài thấp thoáng tiếng Chu tổng quản hoảng hốt, cầu xin nhiếp chính vương đừng làm khó bệ hạ.
“Ngươi quả thật có không ít người trung thành.”
Tạ Quân nghe vậy liền bật cười, từng bước đến bên nhuyễn tháp. Nhìn sắc mặt đỏ bừng của người trước mắt, hắn giữ lấy vai cậu, cúi xuống ép cậu nằm lại. Những ngón tay siết chặt qua lớp áo.
“Trần Mẫn, ta thật sự muốn moi tim ngươi ra xem, rốt cuộc bên trong có phải trống rỗng hay không.”
“…”
Cơn đau nơi vai khiến Tống Lương thoáng tỉnh táo. Cậu bật ra một tiếng cười ngắn, lấy một thứ dưới gối đưa vào miệng, rồi bất ngờ xoay chuyển tình thế, giữ lấy Tạ Quân và hôn hắn, nhân đó truyền thứ vừa ngậm sang cho hắn.
Tạ Quân biến sắc, lập tức vùng khỏi sự kiềm giữ, điểm vào huyệt sau lưng cậu. Tống Lương mềm người, lại bị hắn giữ xuống tháp.
“…Ngươi cho ta uống thứ gì?”
Tạ Quân giữ cổ tay cậu, bàn tay còn lại đặt lên cổ cậu, giọng trầm lạnh.
Tống Lương ngước nhìn đôi mắt xanh âm u ấy, khóe môi cong lên.
“Độc dược.”
Hơi thở Tạ Quân nặng hẳn. Những khớp ngón tay trắng bệch vì gắng sức, nhưng bàn tay trên cổ cậu rốt cuộc vẫn chẳng nỡ siết lại. Cảm xúc trong mắt hắn mãnh liệt đến gần như mang theo hận ý.
“Trần Mẫn…”
“Gọi ta là Tống Lương.”
Tống Lương như chẳng nhìn thấy tình yêu cùng nỗi hận gần muốn nuốt chửng mình trong mắt hắn. Cậu lại tìm đến một nụ hôn, giữa những hơi thở rối loạn khẽ gọi hết lần này đến lần khác:
“Tạ Quân.”
“Từ Vân.”
“Hôn ta.”
“Chỉ có ngươi.”
Cạm bẫy có thể khiến ta mắc phải, từ đầu đến cuối, chỉ có ngươi.
Leave a Reply