Tạ Quân siết lấy tay y, bất chấp tất cả mà hôn trả lại.
Hắn cúi đầu ngậm lấy đôi môi ấm mềm, day dứt mút mát, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi đối phương, vừa hung bạo lại vừa kiềm chế, hận không thể nuốt chửng người ta, cuối cùng lại chỉ cắn mạnh một cái lên đó.
Tống Lương bị cắn đến khẽ rên, muốn rụt đầu lưỡi về, lại bị giữ chặt gáy mà ngậm lấy đôi môi, hàm răng cũng bị cạy mở. Hơi thở quen thuộc của một người khác ập đến như trời long đất lở, mùi băng tuyết cỏ cây lạnh lẽo mang theo nhiệt độ nóng rực mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng y, như muốn hôn sâu vào tận linh hồn.
Bên tai là tiếng thở khàn khàn nặng nề, mang theo dục vọng và khát cầu nồng đậm không cần nói thành lời. Nhịp tim dồn dập đan xen vào nhau, nhất thời không phân rõ là của ai.
Tống Lương vươn tay ôm lấy cổ hắn, hơi thở ẩm ướt nóng bỏng, cả người thở dốc đến không ra hình dạng, cứ một mực cọ lên.
Tạ Quân nghe tiếng thở gấp khó nhịn của y, một tay vén vạt áo trước ngực y, vuốt ve vòng eo ấm áp dẻo dai, ngón tay xoa nắn mơn trớn, để lại những vệt đỏ nhàn nhạt trên làn da trắng mịn; tay còn lại thì luồn xuống nơi đang không ngừng cọ vào mình.
“Ưm.”
Khoái cảm do sự vỗ về mang lại vừa mãnh liệt vừa xa lạ, Tống Lương không kìm được mở mắt, nhìn người đang hôn mình ngay trước mặt, vươn tay ôm lấy cổ đối phương, như thể đã hoàn toàn mất đi lý trí.
3085 chứng kiến cảnh này thì triệt để rơi vào hoảng sợ. Nó không hiểu vì sao cơ thể vốn luôn mạnh mẽ tự chủ của ký chủ lần này lại phản ứng với thuốc dữ dội đến thế, đến mức bị người ta sàm sỡ cũng không biết.
Nó nhìn hành vi cầu hoan gần như phát điên của ký chủ, vừa tăng tốc phân tích dữ liệu cơ thể ở hậu đài, vừa hoảng hốt hét lớn: 【Ký chủ yên tâm! Tôi lập tức phóng điện ức chế hormone não bộ cho ngài, ngài sẽ lấy lại lý trí ngay thôi!】
Tống Lương: 【Bớt nói nhảm, mau offline đi.】
3085: 【……】
Ngay sau đó, trong đầu Tống Lương vang lên một tiếng thông báo——
【Tích! Hệ thống 3085 của bạn tạm thời offline, có việc xin để lại lời nhắn.】
Chỉ trong một khoảnh khắc, khi Tống Lương hoàn hồn lại thì đã thấy Tạ Quân cúi người nhìn chằm chằm gương mặt y, ánh mắt thâm trầm, giọng nói trầm khàn: “Ngươi đang nghĩ tới ai?”
Tống Lương kinh ngạc trước sự nhạy bén của hắn, chỉ vừa ngẩn ra một thoáng, Tạ Quân đã cắn một phát lên vai trái y. Cú cắn này quả thực không nhẹ, như muốn cắn xuyên cả bả vai.
Tống Lương đưa tay đẩy vai hắn, lại bị nắm chặt cổ tay đè sang một bên. Giây tiếp theo, kích thích xa lạ truyền đến từ cơ thể khiến đầu óc y trống rỗng.
Y bỗng mở to mắt, không nhịn được kêu lên: “Xi——”
Tạ Quân lại đột ngột bịt miệng y, đôi mắt xanh thẫm trầm xuống nhìn y chằm chằm, gằn từng chữ bên tai y: “Ngươi chỉ được nghĩ đến ta.”
Tống Lương rất muốn nói, ngoài hắn ra thì y còn có thể nghĩ tới ai nữa chứ. Nhưng người đang đè lên y rõ ràng không tin lời y, nói xong câu đó vẫn không buông bàn tay đang bịt miệng y ra, mà động tác lại càng thêm kịch liệt.
“Ưm!”
Đồng tử Tống Lương thoáng mất tiêu cự, trong đầu như trắng xóa trong chốc lát. Y lập tức đưa tay đẩy vai người phía trên, lại một lần nữa bị nắm cổ tay đè bên người, đôi môi vừa được tự do lại bị hôn chặt lần nữa, bằng tư thái không cho phép kháng cự.
“Ưm——”
Một tiếng rên khẽ bị kìm nén trong cổ họng thoát ra từ đôi môi đang bị gặm cắn, lẫn trong tiếng nước ám muội, truyền rõ ràng ra ngoài điện.
Ngoài điện, những tiếng gào khóc “Nhiếp chính vương xin đừng làm khó bệ hạ” vốn đang vang lên liên hồi bỗng im bặt, một giọng khuyên can khác đầy mất kiên nhẫn cũng đột ngột ngừng lại.
Tạ Quân trong điện lập tức khựng lại. Tống Lương vừa kịp thở một hơi, đã lại bị bế vào long sàng trong tẩm phòng của Đông phối điện, rồi lần nữa bị đè xuống.
Cùng lúc đó, hai người bên ngoài Chiêu Dương điện từ khi nghe thấy tiếng kia đã cứng đờ tại chỗ. Hồi lâu sau, Chu tổng quản mới bình tĩnh lại trước, ông khẽ ho một tiếng, bò dậy khỏi mặt đất, ôn hòa nói: “Nơi này gió lớn, Sầm thống lĩnh hãy sang thiên điện chờ đi, bệ hạ và vương gia còn lâu nữa.”
Sầm Hoán: “…”
“Không cần.”
Hắn vẫn không tin vương gia nhà mình lại mất hết lý trí đến vậy. Người là hậu duệ Tạ thị Dĩnh Xuyên, là cháu của Á Thánh cơ mà.
Rồi hắn cứ thế đợi đến trời tối.
Sầm Hoán: “…”
Lúc này, người lo lắng lại thành Chu An. Dù bệ hạ tạm thời không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhiếp chính vương mãi chẳng ra ngoài vẫn khiến ông bất an.
Sầm Hoán cũng sắp hết nhẫn nại. Hắn chẳng thể tin vương gia lại ở trong tẩm điện của tiểu hoàng đế từ ban ngày đến tận tối. Đây còn là vị vương gia bình tĩnh, tự chủ của bọn họ sao?
Hơn nữa, rõ ràng bọn họ đến tìm người tính sổ!
Giờ thế này là sao? Suốt buổi chiều, hạ nhân điện Chiêu Dương đều biết ý tránh xa tẩm điện. Chẳng bao lâu nữa, cả hoàng cung sẽ biết vương gia và tiểu hoàng đế có quan hệ với nhau. Sau này còn tạo phản thế nào?
Ngay khi hắn quyết định tiến lên gõ cửa, cửa điện cuối cùng cũng chậm rãi mở ra từ bên trong.
Sầm Hoán nhất thời còn hơi sợ người bước ra sẽ là tiểu hoàng đế. May mà xuất hiện trước mặt hắn vẫn là vương gia. Sắc mặt người vẫn âm trầm, chỉ không còn khoác áo ngoài, trên người là một lớp trung y trắng.
“…”
Chủ tớ nhìn nhau chốc lát. Tạ Quân mệt mỏi cụp mắt, trầm giọng nói:
“Truyền Thích đại phu vào cung.”
Sầm Hoán: “???”
Hai người ngoài điện đều kinh hãi. Chu An vội lên tiếng hỏi han, nhưng chưa nói hết đã bị Tạ Quân ngắt lời:
“Hắn cho ta uống độc.”
“Cái gì?!”
Lần này người kinh hô là Sầm Hoán. Hắn không ngờ trong điện lại xảy ra chuyện như vậy, lập tức định xông vào, nhưng bị Tạ Quân giơ tay ngăn lại.
“Ngươi định làm gì?”
Sầm Hoán sa sầm mặt.
“Tìm tiểu hoàng đế đòi thuốc giải.”
Tạ Quân hơi nhíu mày.
“Hắn vừa ngủ.”
Sầm Hoán: “???”
Sầm Hoán nhìn hắn, vừa thất vọng vừa chấn động, chẳng dám tin những gì mình vừa nghe.
Tạ Quân tránh ánh mắt hắn.
“Đi mời Thích Vân Chương.”
Sầm Hoán: “…”
Được thôi, hắn cũng mặc kệ. Dù sao cuộc tạo phản này chẳng thể tiến hành nữa, hy vọng duy nhất của Tạ thị Dĩnh Xuyên cũng chẳng còn.
Sầm Hoán vừa đi, Chu An liền dè dặt định vào điện xem bệ hạ nhà mình, nào ngờ ánh mắt lạnh lẽo của nhiếp chính vương đã quét tới.
Chu An: “…”
Đến cả một hoạn quan như ông cũng phải đề phòng.
Nhưng chuyện cần nói vẫn phải nói, chẳng thể để bệ hạ chịu khổ.
Ông khẽ ho, giải thích:
“Nô tài vào hầu bệ hạ rửa ráy, thay y phục. Bằng không, để qua đêm e rằng sẽ sinh bệnh.”
Phía trên rất lâu chẳng có tiếng đáp. Chu An khó hiểu ngẩng đầu, thấy Tạ Quân lạnh mặt nói:
“Không cần.”
Chu An sốt ruột, đang định hỏi vì sao không cần, chợt nghĩ ra điều gì, kinh ngạc hỏi:
“Vương gia đã đích thân chăm sóc bệ hạ rồi sao?”
Tạ Quân lập tức sa sầm mặt, xoay người trở vào điện Chiêu Dương.
“…”
Chu An nhìn cửa điện lại đóng kín, nhất thời không khỏi ngỡ ngàng. Vị này thật sự nằm ngoài dự đoán của ông. Đã bị bệ hạ cho uống độc, vậy mà vẫn chăm sóc bệ hạ trước rồi mới sai người mời đại phu.
Đúng là…
Đúng là thâm tình.
Để lại một bình luận