Thích Vân Chương nửa đêm bị lôi dậy chạy tới Chiêu Dương điện, liền thấy vị Nhiếp chính vương điện hạ nghe nói trúng độc kia sắc mặt hồng hào, trông còn khỏe hơn trước. Lại nhìn tiểu hoàng đế đang nằm mê man trên giường, nhất thời nàng không hiểu rốt cuộc ai mới là người trúng độc.
Tạ Quân đã thay lại áo ngoài của mình, ngồi bên bàn: “Xem cho y trước.”
“Được.” Dù sao hiện giờ nhìn qua quả thật tiểu hoàng đế có vẻ tệ hơn, Thích Vân Chương cũng không lấy làm lạ, vừa đi về phía giường vừa thuận miệng hỏi: “Y bị làm sao vậy?”
“Bị người ta hạ xuân dược.”
“……”
Hắn vừa dứt lời, bên kia Thích Vân Chương cũng đã thấy rõ tình trạng của người trên giường, lập tức nghẹn họng.
Tiểu hoàng đế nằm trên giường ngủ rất say, vẻ mặt cũng yên tĩnh, nhưng khổ nỗi trên mặt, trên cổ đều ửng đỏ một mảng, môi còn rách một vết, máu đã đông lại nhưng vẫn sưng tấy.
Quan trọng nhất là những vệt đỏ ám muội lan từ sau tai xuống cổ, kéo dài mãi đến ngực, thậm chí trên xương quai xanh và bả vai còn lưu lại mỗi nơi một dấu răng. Nhất là chỗ trên vai, tuy bị áo che mất một nửa, nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu răng ấy gần như đã cắn đến rướm máu.
Thích Vân Chương: “……”
Nàng u oán quay sang nhìn Tạ Quân phía sau: “Xuân dược kia——”
“Không phải ta hạ.” Sắc mặt Tạ Quân không được đẹp lắm. “Lúc ta tới y đã trúng thuốc rồi, đang bị một cung nữ quấn lấy.”
Thích Vân Chương: “Ồ.”
Cho nên ngươi liền nổi giận mà giày vò người ta thành ra thế này.
Dù sao cũng là bí mật hoàng cung, Thích Vân Chương không dám hỏi nhiều, ngồi xuống bắt đầu bắt mạch cho tiểu hoàng đế.
Tạ Quân trơ mắt nhìn nàng bắt mạch hồi lâu, chân mày càng lúc càng nhíu chặt, không nhịn được lên tiếng hỏi: “Y thế nào?”
“Rất tốt.” Thích Vân Chương cau mày, trong mắt đầy nghi hoặc. “Tốt một cách khác thường, ta chưa từng thấy thân thể nào tốt như vậy, thậm chí còn tốt hơn cả ngươi.”
Tạ Quân: “……”
Sầm Hoán bên cạnh nghe vậy liền hỏi: “Vậy thuốc y trúng thì sao?”
“Trông giống Xuân Triều Tán, nhưng phần lớn đã bị y hấp thụ hết. Với thể chất của y, ngoài lúc đầu tứ chi vô lực ra, về sau gần như không ảnh hưởng gì.”
Trong điện yên lặng trong chốc lát, mấy người đều không nói gì, hiển nhiên đều đã ý thức được vị bệ hạ này lại tính kế Nhiếp chính vương thêm một lần nữa.
Tạ Quân hít sâu một hơi: “Đi tra xem hôm nay bệ hạ đã đến những đâu, còn lai lịch của cung nữ kia.”
“Vâng.”
Đợi Chu An rời đi, trong điện đã không còn người ngoài, Sầm Hoán lập tức giục: “Tiểu hoàng đế đã không sao thì mau xem cho vương gia đi, không biết tiểu hoàng đế đã cho ngài ấy uống độc dược gì nữa.”
Nghe nói thật sự có độc dược, Thích Vân Chương cũng nghiêm túc hẳn lên, vừa bắt mạch vừa hỏi: “Viên thuốc đó màu gì?”
Tạ Quân im lặng.
Thích Vân Chương: “……”
Sầm Hoán: “……”
Từ xưa chữ “sắc” trên đầu có con dao, hai người trong nháy mắt nhận ra vương gia nhà mình bị cho uống độc dược này cũng chẳng oan uổng gì.
Thích Vân Chương khẽ ho một tiếng, không hỏi thêm nữa, chuyên tâm bắt mạch. Hồi lâu sau nàng nhíu mày hỏi: “Ngươi chắc là y đã cho ngươi uống độc dược?”
Tạ Quân đáp: “Y nói đó là độc dược.”
Thích Vân Chương nhướng mày: “Ngươi chắc đó không phải là y đang liếc mắt đưa tình với ngươi?”
Tạ Quân: “……”
Sầm Hoán bất mãn nói: “Ngươi bớt nói mấy lời vô dụng đi, rốt cuộc vương gia thế nào? Trúng độc gì?”
“Chẳng có độc gì cả.” Thích Vân Chương thu tay về, ý tứ sâu xa nói: “Ngược lại thân thể còn tốt hơn một chút.”
Tạ Quân khựng lại.
“Sao có thể chứ?” Sầm Hoán sốt ruột nói. “Có phải ngươi chẩn sai rồi không? Tiểu hoàng đế đâu phải thuốc bổ, uống vào còn bồi bổ được thân thể, ngươi mau chẩn lại đi!”
Thích Vân Chương không chọc nổi hắn, đành bắt mạch lại. Sau đó, sắc mặt nàng bỗng hơi thay đổi, lại nhìn vào mắt Tạ Quân. Ngay khi Sầm Hoán sắp mất kiên nhẫn lên tiếng, nàng chợt hỏi:
“Mắt ngươi thế nào rồi?”
Tạ Quân bỗng ngẩn ra, như đến lúc này mới nhận thấy.
“…Nhìn rõ hơn rồi.”
Sầm Hoán vội hỏi: “Là sao?”
“Độc Bích Lạc trong người hắn đã yếu đi.” Thích Vân Chương nói.
Sầm Hoán lập tức mở to mắt, tim cũng đập nhanh hơn.
“Trước đó ngươi chẳng phải nói độc Bích Lạc ngoài thuốc giải ra, chỉ có thể áp chế, không thể làm suy yếu sao?”
“Đúng là vậy. Cho nên phải đợi bệ hạ nhà chúng ta tỉnh lại, hỏi xem rốt cuộc người đã cho vương gia nhà ngươi uống linh đan diệu dược gì.”
“…”
Tạ Quân nhìn người đang ngủ say trên giường, chợt hỏi:
“Thị nữ kia bị giam ở đâu?”
“Phòng bên ở tây phối điện, tên họ Cảnh đang trông chừng nàng.”
Sầm Hoán cũng phản ứng lại.
“Đúng rồi, biết đâu thị nữ ấy biết!”
Bên phòng phụ, thị nữ đã khoác áo ngoài, đang ngồi trên ghế, kinh hồn chưa định, dường như bị dọa đến ngây người. Mặc Dung Cảnh hỏi thế nào, nàng cũng chẳng chịu mở miệng.
Dung Cảnh đang nghĩ nên làm gì, chợt thấy Tạ Quân dẫn người bước vào. Tim y thót lên, chỉ sợ vị sát thần này chẳng nói chẳng rằng đã ra tay giết người, vội tiến lên:
“Nữ tử này không chịu khai, ti chức vẫn chưa hỏi được manh mối.”
Sầm Hoán cười khẩy.
“Hỏi cái gì mà hỏi? Cứ đưa thẳng vào chiếu ngục, cho nếm đủ hai mươi tám hình phạt, bảo đảm đến phụ mẫu mình nàng cũng khai ra!”
Không thể không nói, hai chữ chiếu ngục quả thật có sức nặng. Thị nữ vừa nghe đã mặt cắt không còn giọt máu, quỳ sụp xuống đất, run giọng cầu xin:
“Nô tỳ khai! Nô tỳ khai hết! Chỉ cần không phải vào chiếu ngục, chuyện gì nô tỳ cũng nói!”
Sầm Hoán đắc ý:
“Thấy chưa, vẫn phải dùng biện pháp mạnh.”
Dung Cảnh nhất thời chẳng biết nói gì.
Tạ Quân bước đến trước mặt thị nữ, từ trên cao nhìn xuống nàng.
“Ai sai ngươi hạ độc bệ hạ?”
“Nô tỳ không hạ độc!”
Thị nữ vội kêu oan.
“Nô tỳ chỉ phụng mệnh đến thị tẩm cho bệ hạ! Thuốc ấy không phải nô tỳ hạ!”
“Phụng mệnh ai?”
“…”
Thị nữ cắn chặt môi, hồi lâu mới thốt ra một cái tên:
“Thái hoàng thái hậu.”
“Thái hoàng thái hậu nói trước kia bệ hạ từng sủng hạnh nô tỳ, tức là thích nô tỳ. Chỉ cần nô tỳ có thể mang thai hoàng tự cho bệ hạ, người sẽ phong nô tỳ làm quý phi. Bằng không, người sẽ giết cả nhà nô tỳ.”
Nàng vừa khóc vừa dập đầu.
“Xin vương gia khai ân! Nô tỳ bị ép buộc, nô tỳ không dám không nghe…”
Sầm Hoán phỉ nhổ:
“Lại là lão yêu bà ấy! Đã thất thế rồi mà vẫn chẳng chịu yên!”
Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu, tiểu hoàng đế tuy đã giam lỏng Tần Tri Vi, trị tội mấy người Tần gia, song Tần gia bám rễ sâu dày, nắm giữ binh quyền thiên hạ, chẳng thể giải quyết trong một sớm một chiều. Bởi vậy, Tần Tri Vi muốn uy hiếp một cung nữ, bắt nàng làm việc cho mình, cũng là chuyện quá đỗi dễ dàng.
“Nhưng cho dù nàng thật sự mang thai hoàng tự, cũng phải mười tháng mới sinh, lớn lên lại mất thêm mấy năm. Dẫu bà ta muốn giết tiểu hoàng đế, nâng đỡ ấu đế, chẳng phải cũng quá lâu sao?”
Trong phòng lặng đi, chỉ còn tiếng khóc khe khẽ của thị nữ. Tạ Quân chợt nhìn Dung Cảnh.
“Hôm nay hắn có đến cung Thọ Khang không?”
Dung Cảnh lắc đầu.
“Không đến.”
Tạ Quân lại hỏi tiếp:
“Hôm nay ngươi đến vương phủ hai chuyến, không ở trong cung, làm sao biết hắn chưa từng đến cung Thọ Khang?”
Dung Cảnh ngẩn ra, rồi chợt nhớ đến điều gì.
“…Lần đầu từ vương phủ trở về, ta thấy bệ hạ ngồi bên cửa sổ, cầm một lọ sứ đen trong tay, còn bảo ta kiểm nghiệm thuốc bên trong.”
“Thuốc gì?”
“Ta không biết đó là thuốc gì, nhưng ngửi ra được trong ấy có hoa Dẫn Hồn.”
Dung Cảnh nói xong lại bổ sung:
“Đó là loài hoa mọc cùng cỏ Bích Lạc, có thể giải độc Bích Lạc.”
“…”
Sầm Hoán há hốc miệng, khó tin nhìn Tạ Quân.
“Vậy thứ tiểu hoàng đế cho người uống là…”
Tạ Quân siết chặt nắm tay, xoay người định đi ra ngoài. Nhưng ngay lúc ấy, thị nữ bỗng kêu lên:
“Nếu vương gia tha cho nô tỳ một mạng, nô tỳ nguyện nói cho người một bí mật kinh thiên!”
“Có liên quan đến bệ hạ!”
Tạ Quân chẳng để ý, nhưng nữ tử ấy vẫn tiếp tục hét lên:
“Bệ hạ hiện tại không phải bệ hạ thật!”
Trong phòng lập tức lặng ngắt. Bước chân Tạ Quân cứng lại.
Đồng tử Dung Cảnh và Sầm Hoán co rút, nữ tử kia vẫn tiếp tục kêu:
“Bệ hạ có một vết bớt dưới bụng, hắn lại không có! Hắn là giả…”
Nàng còn chưa nói hết, Tạ Quân đã rút đao của Sầm Hoán, vung về phía cổ họng nàng.
“Phập.”
Máu đỏ sẫm phun ra, thoáng chốc nhuộm đỏ mặt đất. Thị nữ ngã xuống, hai mắt vẫn mở trừng trừng.
Hai người còn lại kinh hãi nhìn cảnh trước mắt, nhất thời chẳng thốt nên lời. Dù là Dung Cảnh hay Sầm Hoán, chẳng ai ngờ Tạ Quân lại quyết đoán đến vậy.
“Nữ tử này mưu hại bệ hạ, ngoan cố không chịu nhận tội, đã bị xử tử. Trước khi chết, nàng không nói gì cả. Hiểu chưa?”
Tạ Quân ngước mắt nhìn Dung Cảnh, thản nhiên nói.
Sống lưng Dung Cảnh lạnh toát, cổ họng khô khốc.
“…Hiểu.”
“Sai người thu dọn đi.”
Tạ Quân ném thanh đao dính máu cho Sầm Hoán, xoay người bước ra ngoài.
“Vương gia…”
Sầm Hoán cất đao, vội đuổi theo, tim vẫn đập cuồng loạn.
“Vừa rồi thị nữ kia nói…”
“Thị nữ ấy không nói gì cả.”
Tạ Quân chẳng ngoảnh đầu.
“Không ai được phép tiết lộ. Kẻ trái lệnh, chém!”
Sầm Hoán sững sờ đứng lại tại chỗ.
Bên kia, Tạ Quân sải bước về điện Chiêu Dương, trong lòng chẳng hề bình tĩnh. Những hình ảnh về người nào đó không ngừng hiện lên trong đầu hắn: thành Hàn Thủy, hoàng cung, vương phủ, điện Chiêu Dương… Từng cảnh, từng lời, cuối cùng đều hóa thành một câu người ấy đã nói khi hai người gần gũi—
[Gọi ta là Tống Lương.]
Tống Lương, Tống Lương…
Hắn thầm gọi cái tên ấy không biết bao nhiêu lần.
Chẳng trách, chẳng trách nét chữ khác, tính tình khác, ngay cả phản ứng khi nhìn thấy hắn ở thành Hàn Thủy cũng khác.
Hóa ra…
Hóa ra, đó là lần đầu gặp gỡ.
Để lại một bình luận