Tây Nam đại thắng, Lai An bình định, đích thân ra cổng thành nghênh đón, cùng ngồi ngự liễn — lần này, tất cả đều biết nhiếp chính vương có vị trí thế nào trong lòng hoàng đế, cũng biết đôi quân thần này dường như thật sự đã từ tử địch trở thành “tri kỷ” chỉ trong nửa năm ngắn ngủi.
Giữa lúc văn võ bá quan đang nơm nớp nghĩ liệu bệ hạ có thật sự thực hiện lời hứa hoang đường trước khi nhiếp chính vương xuất chinh hay không, Tống Lương liên tiếp ban ba đạo thánh chỉ.
Đạo thứ nhất, chiêu cáo thiên hạ: nguyên thế tử Đoan vương mưu hại thân phụ, phạm thượng tác loạn, nay trốn đến Hạ Lan thị ở Lũng Tây. Lệnh Hạ Lan thị lập tức giao nộp nghịch tặc Hạ Lan Trạch, bằng không sẽ bị luận tội phản nghịch, tru di cửu tộc.
Đạo thứ hai, qua Đại lý tự xét lại, vụ án Anh quốc công năm xưa được xác định là án oan do Hình bộ thất sát. Nay khôi phục tước vị cùng phủ đệ Anh quốc công. Lại xét con trai Anh quốc công là Dung Cảnh có công cứu giá tại Tây Sơn, bổ nhiệm làm tổng đô đốc Ngũ quân Đô đốc phủ, kế thừa tước vị Anh quốc công.
Đạo thứ ba chia làm hai phần. Phần đầu kể rõ công lao nhiếp chính vương, ban Tây Nam làm đất phong, gia phong Đặc tiến Quang lộc đại phu, Hữu trụ quốc, Tham quân quốc sự, ban phong hiệu Tấn vương.
Phần sau kể rõ tiên đế hôn dung vô đạo, vì tư lợi mà lần lượt mưu hại trung lương hai nhà Dung thị và Tạ thị. Xét Trấn quốc công công huân hiển hách, cả nhà trung liệt, nay trả lại trong sạch cho Tạ thị, truy phong cố Trấn quốc công làm “Trung Vũ An quốc công”, cố công chúa Ngụy Quốc làm “Đức Chiêu Anh Bình công chúa”, để an ủi anh linh, làm sáng tỏ sự thật.
Đạo thánh chỉ cuối vừa đọc xong, mọi người thậm chí chẳng còn tâm trí để ý phong hiệu Tấn vương mang ý kế thừa đại thống ấy vượt lễ đến mức nào. Tất cả đều bị những lời chê trách tiên đế trong chiếu thư thu hút.
Ai cũng biết Tạ thị vì công cao lấn chủ mới rơi vào cảnh thê thảm cả nhà. Nhưng đó là tiên đế, dẫu có sai, ai dám nói? Ai dám chỉ trích? Vậy mà đương kim bệ hạ vì minh oan cho Tạ thị, chính danh cho Tạ Quân, đến thể diện tiên đế và hoàng thất cũng chẳng cần nữa sao? Thế còn ra thể thống gì?!
Đám lão thần từng trải qua hai triều dâng sớ phản đối. Ngay cả vài người đã cáo lão hồi hương, nghe tin cũng đòi đến điện Thái Cực đâm đầu vào cột để bảo vệ uy nghiêm tiên đế cùng hoàng thất.
Tống Lương đương nhiên biết chưa chắc những người này trung thành với tiên đế đến vậy, hay thật sự tin Tạ gia mưu phản. Chẳng qua bọn họ muốn giữ thanh danh cho mình lúc sống lẫn khi chết. Tiên đế anh minh thì họ là hiền thần; nếu tiên đế hôn dung, chẳng phải họ đều thành nịnh thần sao?
Cậu chẳng để tâm. Không những thế, cậu còn chọn một ngày lành giờ tốt, chuyển bài vị tiên đế ra khỏi tông miếu, trực tiếp khiến mấy lão thần tức đến ngất đi.
Bên kia, Tạ lão tiên sinh đang ở vương phủ đọc được chiếu thư ấy, từ đó chẳng còn nhắc đến chuyện nếu Tạ Quân thật sự vào cung làm hoàng hậu thì mình sẽ treo cổ trước chính môn hoàng cung nữa. Ông chỉ nói, được đế vương yêu thương sủng ái không thể sinh kiêu, phải khuyên người chăm lo chính sự. Tạ Quân đương nhiên nhận lời.
Sau một phen sóng gió ngất trời, chẳng còn ai nhớ đến đại điển lập hậu vốn nên diễn ra vào tháng ba. Đương nhiên, dẫu nhớ cũng chẳng ai nhắc. Dù sao đương kim bệ hạ vì nhiếp chính vương mà đến bài vị tiên đế cũng đưa ra khỏi tông miếu, ai biết ép cậu lập hậu nữa, cậu còn làm ra chuyện gì?
Hoàng thất Trần Diệu vốn cũng chẳng còn bao nhiêu người. Đương kim bệ hạ tuy thích nam sắc, nhưng cũng chỉ thích một mình nhiếp chính vương, xem như chung tình.
Hơn nữa, với thái độ công khai đòi ngôi hoàng hậu trước khi xuất chinh của nhiếp chính vương, nếu bọn họ còn ép bệ hạ lập người khác làm hậu, biết đâu hắn thật sự sẽ tạo phản. Đến lúc Đại Diệu đổi triều thay họ, đám thần tử như họ cũng phải chịu cảnh cả nhà bị tru di theo. Thôi thì bỏ đi.
Giữa tháng tư cùng năm, nhân dịp sinh thần vạn thọ của bệ hạ, tin tức về cuộc “đấu giá” kia đã sớm truyền khắp Đại Diệu. Giá của loạt thiệp mời ấy cũng tăng theo tin nhiếp chính vương đại thắng Tây Nam. Phú thương cùng các bậc kỳ tài dị sĩ khắp thiên hạ tụ hội về hoàng thành Yến Kinh, cuối cùng vào đêm sinh thần cũng được gặp vị tiểu hoàng đế trong lời đồn đang qua lại với nhiếp chính vương đương triều.
Bọn họ vốn tưởng sẽ thấy một đế vương yếu đuối, chỉ có thể dựa vào sắc đẹp mà khuất phục dưới người khác. Nào ngờ trước mắt lại là một thiếu niên thiên tử hăng hái hiên ngang, ánh nhìn bễ nghễ mang khí thế nhiếp người. Quần thần cung kính, người người thần phục.
Ngay cả nhiếp chính vương, kẻ trong lời đồn chỉ ham mê nhan sắc, xem tiểu hoàng đế như món đồ chơi, cũng ngồi ở vị trí thấp hơn đế tọa. Trong tiệc, hai người nói cười tự nhiên, lúc ánh mắt giao nhau chẳng thấy sự cách biệt quân thần, cũng không chút làm bộ, lại như một đôi phu phu trong gia đình bình thường.
Nhưng khi nhìn sang người khác, cả hai lại mang dáng vẻ hoàn toàn khác: một người cười như không cười, khiến người ta lạnh lòng; một người lạnh tựa băng, uy nghiêm bao phủ. Chẳng ai dám lỗ mãng.
Tiệc tàn, mấy chục vị khách lần lượt được hoàng đế giữ lại nói chuyện riêng, cuối cùng đều nhận một chức quan không lớn không nhỏ. Đám phú thương thì bị cậu thuyết phục đến hồ đồ, gia nhập cái gọi là Hoàng gia thương hội. Đợi hôm sau tỉnh rượu, họ mới nhận ra đã rơi vào bẫy tiểu hoàng đế, từ nay bị triều đình buộc chung một thuyền, phải vắt óc nghĩ cách sinh bạc vàng cho quốc khố.
Số vàng bạc thu được từ cuộc đấu giá thiệp mời sinh thần hiếm hoi lắm mới khiến sổ sách quốc khố dễ nhìn hơn đôi chút. Có đại thần nhân cơ hội dâng tấu, nói chuyện thủy lợi không cần vội, có thể dùng khoản tiền này tu sửa hoàng lăng.
Tống Lương khịt mũi coi thường. Đến thân thể này còn chẳng phải của cậu, chết rồi chôn ở đâu thì mặc kệ. Cậu vung tay, lệnh Kiêu Y vệ áp giải số vàng bạc ấy đến các nơi, đồng thời hạ chỉ: kẻ nào tham ô, biển thủ, Kiêu Y vệ được phép tiền trảm hậu tấu.
Tháng tám cùng năm, khắp miền Nam mưa dầm liên miên, mưa lớn như trút, suýt gây thành tai họa. May nhờ công trình thủy lợi hoàn thành kịp lúc, lượng nước mưa dư thừa đều được tích vào hồ chứa. Tháng mười đại hạn, ruộng đồng được tưới bằng nước dự trữ, nhờ vậy cầm cự được đến trận mưa tiếp theo.
Năm ấy, thuế khóa giảm một nửa, bách tính hướng về Yến Kinh xa xôi mà bái lạy.
Ba năm sau, mùa thu, người Hồ tiến xuống phía nam. Hoàng đế dẫn ba mươi vạn đại quân ngự giá thân chinh, cùng nhiếp chính vương Tạ Quân và Anh quốc công Dung Cảnh chia binh ba đường, tiến lên phía bắc nghênh địch.
Ở đó, Tống Lương gặp lại nhân vật chính công đã lâu không thấy, Hạ Lan Trạch. Rõ ràng lẫn giữa người Hồ, hắn vẫn mặc một bộ y phục người Hán vô cùng nổi bật, thật sự khiến người ta buồn cười.
3085 chấn động vô cùng, chẳng thể ngờ nhân vật chính công, vị đại anh hùng trong nguyên tác, lại cấu kết với người Hồ.
Tống Lương thì chẳng bất ngờ chút nào. Dù sao cũng chính tay cậu đã ép một nhân vật chính đến bước đường này. Một Hạ Lan thị nhỏ bé không chứa nổi dã tâm của hắn, phiên vương các nơi lại bị Tạ Quân đánh đến khiếp sợ. Chẳng còn ai hợp tác, hắn chỉ có thể tìm người Hồ.
Có kẻ mưu mô đầy dã tâm Hạ Lan Trạch trợ giúp, cuộc chiến vốn chỉ kéo dài ba tháng trong nguyên tác bị giằng co suốt nửa năm. Cuối cùng, nhuệ khí người Hồ mới bị đánh tan, chúng vội vã dẫn binh tháo chạy về phía bên kia núi Mục Lặc.
Hạ Lan Trạch chỉ đành dẫn tàn quân trốn về Lũng Tây. Sau khi vượt qua sông Lật, cây cầu nối hai bờ liền bị chặt đứt. Đến lúc ấy, Hạ Lan Trạch bộ dạng chật vật mới dừng bước, quay đầu nhìn Tống Lương.
Trong ánh nhìn ấy, hắn không chỉ thấy Tống Lương, mà còn thấy long đạo màu vàng sáng cùng ba mươi vạn đại quân phía sau cậu, và cả Tạ Quân bên cạnh.
Hắn hận đến gần như nghiến nát răng. Những thứ ấy vốn đều thuộc về hắn, nay lại bị một tên ăn mày thấp hèn chiếm lấy. Hắn giơ tay chỉ Tống Lương bên bờ đối diện, lớn tiếng chửi mắng:
“Lũ lợn ngu xuẩn các ngươi! Hắn không phải Trần Mẫn, hắn là tên ăn mày Lê Hoài! Các ngươi mù hết rồi sao!”
Chẳng ai đáp lại. Tống Lương ngồi thẳng trên lưng ngựa, lạnh lùng nhìn hắn.
Hạ Lan Trạch gầm lên giận dữ, chộp lấy cung tên, lắp tên bắn về phía cậu. Gần như cùng lúc, Tống Lương cũng giương cung lắp tên, nhưng bên tai lại vang lên tiếng cảnh báo chói tai của hệ thống—
【Cảnh báo! Độ hoàn thành thiết lập nhân vật hiện tại của ký chủ: D. Độ khó phó bản tăng 97%. Để tránh cốt truyện chính sụp đổ, hệ thống sẽ áp dụng hình phạt đối với ký chủ. Cấp độ hình phạt: A.】
Những ngón tay lại cứng đờ. Vô số luồng điện chạy xuyên cơ thể, khiến gân xanh nổi cả trên trán cậu. Cánh tay giương cung run rẩy dữ dội, như có thể buông xuống bất cứ lúc nào. Vậy mà trước sự chứng kiến không thể tin nổi của 3085, cậu vẫn ghì chặt dây cung, bắn ra mũi tên ấy.
Giống hệt mũi tên năm xưa trên vách núi Tây Sơn, mũi tên huyền thiết chẻ đôi mũi tên từ bờ đối diện bắn tới, lao thẳng về phía Hạ Lan Trạch.
“Phập!”
Mũi tên xuyên vào máu thịt, nhưng đã có người lấy thân chắn trước Hạ Lan Trạch. Nó xuyên thủng cơ thể người ấy, tiếp tục bay về phía hắn, song đã mất hơn nửa lực đạo, chỉ sượt qua vai.
Đồng tử Hạ Lan Trạch thoáng giãn ra rồi co rút. Hồi lâu sau, hắn mới hoàn hồn từ nỗi sợ cận kề cái chết. Hắn đẩy phắt thi thể trước mặt ra, bật cười ngông cuồng:
“Thấy chưa? Đây chính là thiên mệnh!”
【Tít! Độ khó phó bản hiện tại tăng 99%. Hệ thống xác định nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn toàn thất bại. Để tránh tiểu thế giới sụp đổ, ký chủ sẽ bị xóa sổ sau mười giây đếm ngược.】
【Chín, tám, bảy—】
“Trời muốn ta sống, sống để lấy mạng chó của ngươi!”
【Sáu, năm, bốn—】
“Đoạt lại ngai vàng thuộc về ta…”
【Ba, hai—】
“Thiên mệnh! Đây chính là thiên mệnh! Trời muốn ta sống, sống để lấy mạng chó của ngươi, đoạt lại ngai vàng thuộc về ta…”
“Phập!”
Lời ngông cuồng còn chưa dứt, cái đầu đang cười lớn của Hạ Lan Trạch đã lăn từ trên ngựa xuống đất. Máu đỏ sẫm điên cuồng phun ra từ cổ đứt lìa. Thân thể mất đầu co giật chốc lát, rồi đổ ập xuống.
Tiếng đếm ngược máy móc chói tai im bặt, chuyển thành bình thản.
【Tít! Chúc mừng ký chủ kích hoạt kết cục ẩn: Ta là quân vương.】
【Độ khó phó bản cấp A hiện tại 《Chẩm Sơn Hà》: 27%. Ký chủ tiếp tục cố gắng nhé~】
【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhánh “Khiến Hạ Lan Trạch mãi mãi nhớ đến ngươi”. Tiến độ nhiệm vụ nhánh hiện tại: 5/5.】
“…”
Người đã chết rồi, sao lại không tính là mãi mãi chứ?
Cây cung trong tay rơi xuống đất. Tống Lương hoàn toàn kiệt sức, cả người ngã khỏi lưng ngựa. Bên tai vang lên tiếng gọi của 3085, nhưng cậu chẳng hề hoảng hốt, bởi cậu biết sẽ có người đỡ lấy mình.
Ngay sau đó, cậu đã được ôm vào một vòng tay rộng lớn, ấm áp. Một cánh tay giữ chặt cậu trước ngực. Qua lớp thiết giáp cứng rắn là nhịp tim đều đặn quen thuộc; giữa hơi thở lẫn gió cát và mùi máu tanh, vẫn có hương băng tuyết, cỏ cây thanh lạnh.
“Đây là hình phạt ông trời dành cho ngươi vì giết hắn?”
Giọng trầm thấp bên tai bình thản vang lên, như thể người nói chẳng hề nhận ra lời mình hoang đường đến mức nào.
Tống Lương tựa trong lòng hắn, đáp:
“Đúng.”
Tạ Quân nhìn Dung Cảnh ở bờ đối diện, tay cầm đao, ngồi trên ngựa, toàn thân nhuốm máu, bình tĩnh nói:
“Vậy ngươi đã khiến ông trời mở mắt rồi.”
Tống Lương không nhịn được bật cười.
3085 lại hoàn toàn treo máy. Sao nó có thể quên lối suy nghĩ của ký chủ được chứ—
Không thể giết nhân vật chính công.
Không thể giết nhân vật chính thụ.
Suy ra, nhân vật chính thụ có thể giết nhân vật chính công.
Đúng là vua BUG.
Để lại một bình luận