Chương 211: Thiên phú và linh căn

Ngoài cửa, Trần Du bị lão bộc ngăn lại. Lão cứ giả điếc giả ngơ, nói thiếu thành chủ đang nghỉ ngơi, vị khách khanh kia thì đang đột phá, đều không tiện quấy rầy.

Trần Du vốn đã canh cánh chuyện chưa lấy lại được Vạn U kính, lại cảm thấy vị thiếu thành chủ kia đầy vẻ cổ quái. Nay thấy cậu che che giấu giấu, lòng hắn càng sinh nghi, giọng lập tức lạnh xuống, yêu cầu lão bộc tránh ra.

Lão bộc biết thiếu chủ nhà mình quả thực đang nuôi một thứ giống yêu mà lại chẳng giống yêu, đương nhiên không dám để người vào.

Hai người tranh chấp một hồi, hai người trong phòng nghe rõ mồn một. Tiết Yến nhìn sang Tống Lương.

“Vạn U kính rất quan trọng với Thái Huyền môn. Nếu không muốn chuốc phiền phức, tốt nhất ngươi nên trả lại cho hắn.”

Tống Lương quay đầu nhìn xà nhà, không nói gì.

Tiết Yến hít sâu một hơi, giọng có phần nghiêm khắc.

“Cù Phùng đã lẻn vào thành Tú Thủy, thương thế của ta vẫn chưa khỏi. Thái Huyền môn rất giỏi đối phó yêu vật, đắc tội với hắn không có lợi cho ngươi. Hãy nghĩ cho đại cục.”

Tống Lương chẳng cho là đúng.

“Vậy hắn không thể nghĩ cho đại cục mà tặng món đồ ấy cho ta à?”

“…”

Tiết Yến không hiểu sao một người lại có thể ngang ngược đến thế, cướp đồ của người khác rồi còn đòi người ta nghĩ cho đại cục.

“Đường đường là thiếu thành chủ thành Tú Thủy mà lại vô lý như vậy sao?”

Nếu 3085 nghe được tiếng lòng ấy của hắn, lúc này chắc chắn sẽ huy động toàn bộ mã lệnh để bày tỏ sự tán thành tuyệt đối. Đúng, không sai, ký chủ của nó chính là ngang-ngược-vô-lý, hung-hãn-cùng-cực như vậy đấy!

Tống Lương nhướng mày, đối diện với gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị kia.

“Sao nào, tiên tôn đại nhân không vừa mắt? Ta lại chẳng tin tu sĩ các ngươi ai ai cũng biết lễ nghĩa liêm sỉ, quang minh lỗi lạc.”

Tiết Yến nhíu mày. Đương nhiên hắn không cho rằng tất cả tu sĩ đều quang minh lỗi lạc, cũng chưa bao giờ yêu cầu ai ai cũng phải như thế, nhưng người trước mắt rõ ràng đang cưỡng từ đoạt lý.

Hắn vừa định lên tiếng, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đánh nhau. Cả hai đều khựng lại. Tống Lương vô thức vội đi về phía cửa, sắc mặt Tiết Yến lại đột nhiên biến đổi.

“Quay lại!”

Tống Lương lập tức dừng bước, nhưng đã không kịp nữa. Cánh cửa nổ tung một tiếng “ầm”, một luồng uy áp vô hình như sóng lớn ngập trời ập về phía cậu, tựa tảng đá khổng lồ đè lên ngực, khiến khí huyết cuộn trào, tim đập dồn dập.

“Giơ tay lên.”

Một giọng nói trầm thấp vang bên tai. Cánh tay ai đó kéo cậu vào lòng, lưng áp lên lồng ngực người kia. Tóc hắn rơi bên tai cậu, hơi lạnh. Ngay sau đó, một luồng hơi nóng xa lạ mà kỳ diệu truyền đến từ giữa lưng, như dòng máu đang chảy, nhưng lại nhẹ hơn máu, mạnh mẽ và nhanh chóng tràn vào kinh mạch khắp cơ thể cậu.

Khoảnh khắc tiếp theo, cậu giơ tay. Một luồng sức mạnh vô hình đột ngột cuồn cuộn lao về phía trước, cuốn theo những mảnh cửa vỡ, nện thẳng vào người bên ngoài.

“Rầm!”

Một bóng người bay ngược ra sau. Phải qua ba nhịp thở, hắn mới nhờ thuật ngự phong mà loạng choạng đáp xuống đất, rồi nhìn người trong phòng với vẻ đầy kinh ngạc.

Tống Lương đang đứng đó, một tay chắp sau lưng, tay còn lại giơ lên. Hiển nhiên, chưởng vừa rồi chính là do cậu đánh ra.

Trần Du không thể tin nổi nhìn cậu. Người này chẳng phải không có linh căn sao? Vì sao lại có linh lực thuần túy và hùng mạnh đến vậy? Thậm chí còn có thể áp chế một tu sĩ Kim Đan như hắn???

Đám người Nghiêu Thượng tông vừa chạy tới phía sau trông thấy cảnh ấy cũng giật mình, nhất thời không rõ chuyện gì đã xảy ra.

Các đệ tử Thái Huyền môn lập tức tiến lên đỡ Trần Du, nhưng hắn giơ tay ngăn lại. Tuy bị đánh bay, hắn không hề bị thương. Linh lực của đối phương tuy mạnh, nhưng chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi nhanh chóng thu về, rõ ràng không có ý làm hắn bị thương.

Hắn nhìn thiếu niên trong phòng bằng ánh mắt có phần phức tạp.

“Không ngờ thiếu thành chủ lại là cao nhân giấu mình.”

Tống Lương thầm nghĩ cậu cũng chẳng ngờ tới. Ai kia dù bị Tỏa Linh hoàn của cậu phong tỏa linh lực, vậy mà vẫn tung được một đòn mạnh đến thế, đánh lui cả một tu sĩ Kim Đan. Quả không hổ là vị tiên tôn đứng đầu Cửu Châu.

Có điều, cảm giác sở hữu linh lực mạnh mẽ còn khiến cậu thích thú hơn cả tưởng tượng.

Cậu ngước mắt nhìn người ngoài cửa.

“Chỉ là chút mánh khóe nhỏ, không dám nhận lời khen của Trần đạo hữu. Có điều, Trần đạo hữu đến phủ làm khách, cớ sao lại ra tay đả thương người?”

Đây cũng là lần đầu Trần Du làm chuyện như vậy, trên mặt có phần khó xử.

“Chuyện này là ta không đúng. Nhưng Vạn U kính do sư tôn ban tặng, mong thiếu thành chủ hoàn trả.”

“Vạn U kính quả thực quý giá, nhưng trong lòng ta, bách tính thành Tú Thủy còn quý giá hơn. Nay có yêu vật ẩn náu trong thành, rình cơ hội làm hại người. Ta thân là thiếu thành chủ, lại vì mang thân phàm nhân mà không thể nhìn rõ yêu vật ở đâu, nên mới cả gan mượn Vạn U kính của Trần đạo hữu dùng một thời gian. Một khi bắt được yêu vật, ta sẽ lập tức hoàn trả bảo vật.”

Nói rồi, dưới ánh mắt kinh ngạc của Trần Du, cậu ung dung tiếp lời:

“Đương nhiên, ta biết vật này quý giá, bách tính thành Tú Thủy cũng chẳng phải bách tính của Trần đạo hữu. Ta sẵn lòng tặng một ít linh thạch để bù đắp, Trần đạo hữu cứ ra giá đi.”

Trần Du: “…”

Trần đạo hữu còn nói được gì nữa? Chẳng lẽ lại thật sự mở miệng đòi linh thạch? Người này đã nói đầy chính nghĩa rằng tất cả là vì bách tính trong thành, vì bắt yêu, hắn còn có thể nói gì? Huống hồ, người này không có linh căn mà vẫn sử dụng được linh lực mạnh mẽ đến thế, dù hắn không muốn thì có thể làm gì?

“Nếu đã vậy, cứ để thiếu thành chủ mượn Vạn U kính dùng trước. Cũng mong thiếu thành chủ hết sức phối hợp với chúng ta bắt yêu. Còn về linh thạch…” Hắn nghiến răng hàm. “Không cần nhắc nữa.”

Tống Lương nở một nụ cười cao thâm.

“Vậy xin đa tạ Trần đạo hữu. Thái Huyền môn không hổ là tiên môn chính đạo, quả thật lòng mang đại nghĩa.”

Trần Du cười mà như không cười.

“Thiếu thành chủ quá khen.”

Kính Phi Sương bên cạnh nhìn hai người, khẽ ho một tiếng.

“Thiếu thành chủ quang minh lỗi lạc, sau khi diệt yêu chắc chắn sẽ trả bảo vật cho Trần đạo hữu.”

Ý trong lời nói là nàng sẵn lòng đứng ra làm chứng cho việc này.

Trần Du thở phào nhẹ nhõm. Kính Phi Sương đại diện không chỉ cho Nghiêu Thượng tông, mà còn cho vị Sương Hoa tiên tôn kia. Thiếu thành chủ thành Tú Thủy này dù ngang ngược đến đâu, trước mặt Sương Hoa tiên tôn chắc chắn cũng không dám làm càn.

“Nếu đã vậy, chúng ta xin cáo từ trước. Mong thiếu thành chủ mau chóng phái người điều tra toàn bộ bách tính trong thành Tú Thủy.”

Trần Du nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy người này chẳng đáng tin, bèn cố ý bổ sung:

“Sương Hoa tiên tôn của Nghiêu Thượng tông cũng đang ở trong thành, hẳn ngài ấy sẽ giúp chúng ta một tay.”

Tống Lương suýt bật cười. Bàn tay giấu sau lưng cậu khẽ nâng nâng cục bông ấm mềm trong lòng bàn tay, thầm nghĩ: Các ngươi đang nói vị này à?

Tiết Yến: “…”

Hắn cũng không ngờ một phàm nhân ngay lần đầu tiên trong đời được truyền linh lực đã có thể vận dụng thông thạo, thậm chí không cần ai dạy cũng tự hút sạch chút linh lực còn sót lại trong cơ thể hắn, khiến hắn đành phải trở về nguyên hình lần nữa.

Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được cắn bàn tay ai kia một cái.

Tay Tống Lương run lên, rồi cậu lại không nén được ý cười, đưa nốt tay kia ra sau lưng, vuốt ve lưng tiểu thú.

Tiết Yến im lặng, cảm thấy có lẽ bản năng thú loại đã ăn mòn đầu óc mình, mới khiến hắn làm ra chuyện ngu ngốc như vậy.

Ngoài cửa, Trần Du vẫn đang nói Sương Hoa tiên tôn lợi hại đến nhường nào. Tống Lương vừa vuốt lưng tiểu thú sau người vừa cười hỏi:

“Ồ, một người lợi hại như vậy, không biết đã có đạo lữ chưa?”

Trần Du ngẩn ra, không ngờ cậu đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng vẫn thẳng thắn đáp:

“Chưa từng nghe nói, hẳn là chưa có.”

Nói rồi, hắn lại nhìn sang Kính Phi Sương. Nàng đáp:

“Gia sư chưa có đạo lữ.”

Tống Lương gật đầu. “Vậy thì tốt.”

Câu này nghe thật lạ, Kính Phi Sương không khỏi hỏi:

“Tốt ở đâu?”

“Tốt ở chỗ ta vẫn còn thời gian để khiến sư tôn ngươi trở thành đạo lữ của ta.”

“…”

Mọi người ngoài cửa lập tức sững sờ, ngay cả lão bộc cũng ngẩn người tại chỗ, chẳng ngờ cậu lại thốt ra một câu như vậy.

Tống Lương lại như không thấy vẻ kinh ngạc của họ. Cậu hết lần này đến lần khác vuốt ve cơ thể hơi cứng lại của ai kia trong tay, thản nhiên cười nói:

“Kinh ngạc như vậy làm gì? Ta không thể làm đạo lữ của hắn sao?”

Dù sao cũng là sư tôn nhà mình, Kính Phi Sương không tiện mở miệng.

Trần Du lại không nhịn được:

“Sương Hoa tiên tôn sinh ra đã có tư chất phi thăng, mười ba tuổi đã đứng đầu những người cùng thế hệ. Nay ngài ấy mới trăm tuổi đã là đệ nhất Cửu Châu. Dù thật sự muốn tìm đạo lữ, tất nhiên cũng phải là một vị thiên kiêu ngang hàng với mình.”

Sao có thể chọn một phàm nhân như ngươi? Câu sau hắn ngại không nói ra, sợ làm tổn thương vị thiếu thành chủ này.

Tống Lương lại ung dung đáp:

“Năm nay ta mới mười chín, còn tám mươi mốt năm nữa mới tròn trăm tuổi. Ai biết được ta không thể trở thành thiên kiêu? Hoặc thậm chí vượt qua cả Sương Hoa tiên tôn?”

Đệ tử hai tông môn ngoài cửa đều ngây ra. Bọn họ vốn đã là những người nổi bật trong giới tu tiên, bản thân kiêu ngạo, cũng từng gặp không ít kẻ kiêu ngạo, nhưng chưa bao giờ có ai dám nói sẽ vượt qua Sương Hoa tiên tôn. Nay một phàm nhân không có linh căn lại tuyên bố trong vòng trăm năm sẽ vượt qua ngài ấy. Lời lẽ ngông cuồng đến mức khiến họ quên luôn chuyện người này vừa nói muốn làm đạo lữ của Sương Hoa tiên tôn.

Trần Du chỉ cảm thấy người này đúng là con kiến chưa từng thấy trời cao. Ngay cả Kính Phi Sương cũng khẽ thở dài.

Chỉ có Tiết Yến đang trốn sau lưng Tống Lương lúc này hơi rũ mắt. Hắn nhớ đến việc người này vừa rồi chỉ trong chớp mắt đã vận dụng thông thạo linh lực hắn truyền vào, thậm chí không cần ai dạy cũng tự biến thuật phòng ngự thành thuật tấn công. Còn cả lần đầu gặp trong khu rừng ngoài thành, khi cắn vào máu thịt người này, hắn đã cảm nhận được luồng thần niệm khổng lồ đến mức đủ sức khiến hắn bất tỉnh.

Thần niệm mạnh mẽ nhường ấy, thiên phú vận dụng linh lực hiếm có nhường ấy, hẳn phải là vô địch Cửu Châu.

Ấy vậy mà một người thiên phú tuyệt luân như thế lại không có linh căn, tựa như trò đùa thiên đạo cố tình dành riêng cho cậu.

Danh sách chương

Chương 1: Phú nhị đại cũng phải làm liếm cẩuChương 2: Vì anh có tiềnChương 3: Cho tôi mượn áo được không?Chương 4: Đôi mắt anh đẹp thậtChương 5: Món đồ chơi trị giá hàng tỷChương 6: Đôi mắt sáng ngờiChương 7: Giọt Lệ Đế VươngChương 8: Đúng, hôm nay là đầu thất của tôiChương 9: Ứng tuyển làm người mẫu nam thế nào?Chương 10: Tiêu DựcChương 11: Thành tội phạm bị truy nã rồi à?Chương 12: Phỏng vấnChương 13: Tùng Lam Công QuánChương 14: Tiêu Viễn XuânChương 15: Muốn được bao nuôi không?Chương 16: Lại là cậuChương 17: Tôi đến làm việcChương 18: Không hứng thú với đàn ôngChương 19: Nhớ nhé, tôi tên KevinChương 20: Eo anh nhạy cảm thật đấyChương 21: Chào anh, cưới tôi không?Chương 22: Uy hiếpChương 23: Nhiệm vụ mớiChương 24: Công việc mớiChương 25: Tiêu Quảng TấnChương 26: Cuộc gọiChương 27: Lời đồnChương 28: Nét cườiChương 29: Nhà cũChương 30: Điều kiệnChương 31: Thù daiChương 32: Lộ tẩyChương 33: Giành ngườiChương 34: Đối đầuChương 35: Biệt thự nào cơ?Chương 36: Đúng là đáng chết!Chương 37: Làm bản hợp đồng điChương 38: Kiếm được người bao nuôi giàu có rồiChương 39: Gặp mặtChương 40: Chào chú út, cháu là Tống LươngChương 41: Lộ tẩy hoàn toànChương 42: Tôi thật lòng thích cháu anhChương 43: Cút ngay!Chương 44: Xử lýChương 45: Nhà họ TốngChương 46: Chú út anh đến diệt khẩu tôi rồi!Chương 47: Bị thươngChương 48: Nằm việnChương 49: Chú út ơi, cháu sợ quá!Chương 50: Sống chungChương 51: Suy đoánChương 52: Đang ở nhà màChương 53: Hỏi chuyệnChương 54: Chú út mặc bộ này đẹp thật!Chương 55: Ra ngoàiChương 56: Vết bầmChương 57: Bắt gianChương 58: Tôi yêu hắn đến chết mấtChương 59: Hỏi chuyệnChương 60: Đắt hơn Land RoverChương 61: Trang viên Bình SơnChương 62: Tủi nhụcChương 63: Đối đầu trực diệnChương 64: Cái ông coser đóChương 65: Nói chuyệnChương 66: Quét sạch kẻ thù, trở lại là chính mìnhChương 67: Oán hận cũChương 68: Người chồng bất tàiChương 69: Vòng tayChương 70: Mùi hươngChương 71: Chú út, chú muốn lên giường với em à?Chương 72: Tìm được người giàu hơn tôi rồi à?Chương 73: Âm mưu ngầmChương 74: Bất ngờChương 75: Mưu kếChương 76: Anh đến muộn nửa phútChương 77: Khẩu súng đâu?Chương 78: Sợ hãiChương 79: Tỉnh lạiChương 80: Cướp về chẳng phải là được sao?Chương 81: Sao lại khó chịu thế nhỉ?Chương 82: Đính hônChương 83: Đổi cách xưng hôChương 84: Hai người đang làm gì vậy?!Chương 85: Nói đi! Tôi có phải đứa con trai dũng mãnh nhất của ông không?Chương 86: Cậu sẽ bị đánh chết đấyChương 87: Phó bản cấp AChương 88: Bị thươngChương 89: Phó bản cấp A+Chương 90: CắnChương 91: Quá khứ của Tiêu DựcChương 92: Ăn nhiều cá quá rồiChương 93: Lát nữa đi giết hắnChương 94: Sinh nhật vui vẻChương 95: Thiết lập nhân vật hàng đầuChương 96: Chim hoàng yến đáng thương?Chương 97: Nỗi đau từ gia đình ruột thịtChương 98: Hôn lễChương 99: Biến cố bất ngờChương 100: Chúng tôi đúng là có quan hệChương 101: Chuyện cũChương 102: Lại là anh?!Chương 103: Trả thùChương 104: Đang tổng kết phó bảnChương 105: Làm hoàng đế rồi!Chương 106: Tham kiến vương giaChương 107: Vương gia có thích nam nhân không?Chương 108: Trả lại cho ngươiChương 109: Truy bắtChương 110: Vào thànhChương 111: Uy hiếpChương 112: Bao giờ hai ta thành thân?Chương 113: Lên đường trở vềChương 114: Hoàng thúc, người thơm quáChương 115: Hạ Lan TrạchChương 116: Bệ hạ, thần có một kếChương 117: Vương gia cao hơn một bậcChương 118: Hồi kinhChương 119: Nhập cungChương 120: Có biết tội không?Chương 121: Dị ứng với người xấuChương 122: Để nô tài nói trướcChương 123: Lá thưChương 124: Quà cảm tạChương 125: Tử sĩChương 126: Buổi chầu sớmChương 127: Ồ, quan tâm ta àChương 128: Chấn chỉnhChương 129: Vũ Anh hầuChương 130: Trà lâu Tụ NhànChương 131: Mắt ngươi bị sao vậy?Chương 132: Hộc máuChương 133: Vậy thì tốtChương 134: Biến cố bất ngờChương 135: Là Tạ Quân sai ngươi đến giết ta?Chương 136: Kiếm gãyChương 137: Vũ Anh hầu?Chương 138: Chia rẽChương 139: Thích cô nươngChương 140: Khám bệnhChương 141: Ra lệnhChương 142: Rung động con timChương 143: Kết minhChương 144: Tơ tưởngChương 145: Chất vấnChương 146: Thoại bảnChương 147: Nét chữChương 148: Bức thưChương 149: Cải tổChương 150: Quân vô hí ngônChương 151: Người đàn ông máu lạnh vô tìnhChương 152: Mưu phảnChương 153: Bao vâyChương 154: Máu nhuộm điện Chiêu DươngChương 155: Người chiến thắngChương 156: Minh chứng quy thuậnChương 157: Muốn quyến rũ ai?Chương 158: Năm ấyChương 159: Lời đồnChương 160: Huyết Hải Thâm CừuChương 161: Bạo quânChương 162: Thu liệpChương 163: Từ Thanh DãChương 164: Lời tiên triChương 165: Tây SơnChương 166: Đã hài lòng chưa?Chương 167: Phục kíchChương 168: Rơi xuống vựcChương 169: Hận ta? Muốn giết ta?Chương 170: Lời ngươi nói là thật?Chương 171: Thoa thuốcChương 172: Đường thoátChương 173: Ngươi không nhìn thấy nữa sao?Chương 174: Sinh lộChương 175: Gặp mặtChương 176: Thân như huynh đệChương 177: Ai cho anh lá gan đó?Chương 178: Dung CảnhChương 179: Hạ sơnChương 180: Phủ Khánh DươngChương 181: Hỗn loạnChương 182: Hạ mànChương 183: Năm ấyChương 184: Ta cũng vậyChương 185: Người hằng tìm kiếmChương 186: Hồi trìnhChương 187: Túi hươngChương 188: Ta là chiến lợi phẩm của ngươi?Chương 189: Chất vấnChương 190: Sóng gió án cũChương 191: Chiếc hộpChương 192: Lập hậuChương 193: Hôn taChương 194: Đúng là…Chương 195: Là lần đầu gặp gỡChương 196: Tự doChương 197: Gieo Gió Gặt BãoChương 198: Sắp LoạnChương 199: Hoàng tước phía sauChương 200: Thân thếChương 201: Lỗi hệ thốngChương 202: Kiếp sau còn đến không?Chương 203: Bất cứ nơi nào có taChương 205: Là YêuChương 206: Hôn một cáiChương 207: Linh thạch gấp đôiChương 208: Yêu khíChương 209: Sương Hoa tiên tônChương 210: Hóa hìnhChương 211: Thiên phú và linh căn

Để lại một bình luận