Vân Dao và những người bên cạnh nghe vậy đều sững sờ. Các tu sĩ còn lại thì đồng loạt chửi ầm lên. Chẳng ai ngờ một phàm nhân lại có thể làm đến mức tuyệt tình như thế.
Vân Dao không khỏi hỏi:
“Ngươi không sợ sau này cả tiên môn lẫn tán tu cùng tìm ngươi báo thù sao?”
“Thế thì trước hết ta phải sống sót đã. Bằng không, họ chỉ còn cách lôi xác ta ra quất roi thôi.”
Tống Lương điềm nhiên cất lệnh bài thành chủ, cất cao giọng:
“Hôm nay có đệ tử Nghiêu Thượng tông và Sương Hoa tiên tôn ở đây. Nếu tất cả đều không sống nổi thì thôi. Nhưng nếu Sương Hoa tiên tôn chém được Yêu Vương, chúng ta may mắn sống sót, thì các ngươi, bất kể thuộc đại tông môn hay chỉ là tán tu chốn sơn dã, cứ chờ thành chuột chạy qua đường, ai thấy cũng đòi đánh đi!”
Lời này đánh trúng chỗ hiểm của tất cả những người có mặt. Đám tán tu đang chửi bới lập tức ngậm miệng. Nói cho cùng, sở dĩ họ chưa thật sự xông lên ép cậu mở đại trận hộ thành, chẳng qua vì người của cả ba đại tông môn vẫn còn ở đây.
Khoan nói đến Thiên La Pháp tông và Thái Huyền môn, chỉ riêng Nghiêu Thượng tông đã đủ rồi. Đường đường là bản mệnh linh kiếm của tiên tôn mà ngài ấy còn giao cho vị thiếu thành chủ này, ai biết hai người có quan hệ gì? Huống chi các đệ tử Nghiêu Thượng tông chắc chắn cũng đứng về phía phàm nhân kia.
Đúng như cậu nói, hôm nay dù có thoát được, ngày sau họ cũng sẽ bị Nghiêu Thượng tông hỏi tội. Còn nếu không thoát được, giết người trước mắt cũng chẳng ích gì.
Rõ ràng biết cậu đang tính gì, họ vẫn chẳng có cách nào đối phó, chỉ đành nghiến răng.
Vân Dao lạnh lùng nhìn cậu, rồi phất tay áo lao xuống dưới. Các đệ tử Thiên La Pháp tông lập tức theo sau. Thấy vậy, đệ tử các tông môn khác và đám tán tu cũng lần lượt tế pháp khí, xông về phía yêu trành bên dưới.
Đương nhiên vẫn có kẻ không phục, trước khi đi còn trừng Tống Lương một cái. Cậu chẳng để tâm, chắp tay sau lưng đứng trên Sương Hoa kiếm, thong thả nhắc nhở:
“Người chết càng nhiều, yêu trành càng đông, Yêu Vương càng mạnh. Tranh thủ thời gian nhé.”
Kẻ kia nhổ toẹt về phía cậu.
“Chung Việt, lão tử nhớ mặt ngươi rồi!”
Tống Lương chẳng bận lòng. Dù sao cậu cũng tên là Tống Lương.
Mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn Kính Phi Sương đứng lại. Ánh mắt nàng run lên khi nhìn thanh Sương Hoa kiếm dưới chân cậu, rồi lại ngước nhìn Tống Lương, dường như muốn hỏi điều gì. Nhưng nàng cũng biết lúc này không phải lúc nói chuyện, bèn xoay người bay xuống thành Tú Thủy.
Vô số tu sĩ ngự kiếm hóa thành từng luồng sáng lao xuống. Họ lướt qua đâu, yêu trành lặng lẽ tan biến đến đó. Tống Lương đứng trên Sương Hoa kiếm, lặng nhìn tất cả, rồi tung mình nhảy xuống.
3085 giật mình: 【Ký chủ!】
Ngay khoảnh khắc cậu chạm đất, vô số yêu trành đã cuồn cuộn lao đến như bầy sói đánh hơi thấy máu. Bên tai vang lên tiếng kinh hô của ai đó, nhưng Tống Lương như chẳng nghe thấy. Cậu chỉ đưa tay nắm lấy chuôi kiếm, nhẹ nhàng chém một nhát về phía trước.
Trong chớp mắt, một vệt kiếm quang mang kiếm ý vô thượng hóa thành muôn vàn luồng kiếm khí, nhấn chìm cả con phố. Vô số yêu trành bị kiếm quang nuốt chửng. Chỉ trong một nhịp thở, tất cả yêu trành trên phố đều bị chém làm đôi. Những người vừa thoát khỏi miệng chúng vẫn chưa hết kinh hãi, chỉ biết nhìn cậu.
“Linh lực đủ mạnh, nhưng kiếm ý vẫn chưa đủ.” Tống Lương ngắm thanh Sương Hoa kiếm trong tay. “Có phải ta không hợp dùng kiếm không?”
3085 hoàn toàn cạn lời. Chỉ thoáng nhìn một kiếm kinh thiên của người đứng đầu Cửu Châu mà đã có thể tái hiện gần như y hệt. Nếu người như vậy còn không hợp dùng kiếm, trên đời này còn ai hợp nữa?
Các tu sĩ cách đó không xa cũng chứng kiến nhát kiếm ấy. Nhất thời, họ vừa kinh ngạc vừa chua xót, trong lòng đủ thứ cảm xúc khó gọi thành tên.
Trên con đường tu tiên, thiên tư và ngộ tính đều không thể thiếu. Họ có linh căn, nhưng thiên tư và ngộ tính lại không đủ. Khổ tu mấy chục năm, trong số họ cũng chỉ xuất hiện một vị Sương Hoa tiên tôn. Vậy mà phàm nhân trước mắt, tuy không có linh căn, chỉ nhìn qua một lần đã vung được một kiếm gần như không thua kém người đứng đầu Cửu Châu.
Cái gọi là khác biệt một trời một vực, chính là như thế.
Chưa nói đến người khác, riêng Kính Phi Sương và Trần Du đều biết đây thật sự là lần đầu tiên vị thiếu thành chủ này cầm kiếm.
Hai người bất giác nhớ đến những lời Tống Lương đã nói trước mặt họ hôm ấy trong phủ thành chủ:
[Năm nay ta mới mười chín tuổi, còn tám mươi mốt năm nữa mới tròn trăm. Ai dám nói ta không thể trở thành thiên kiêu? Hay thậm chí vượt qua cả Sương Hoa tiên tôn?]
Khi ấy, cả hai chẳng mấy để tâm, chỉ cho rằng thiếu niên ngông cuồng, như ve sầu chẳng biết trời đất rộng đến đâu. Giờ đây, họ chỉ thấy tiếc nuối vô cùng: một người có thiên tư đến vậy, thế mà lại không có linh căn.
“Thiếu thành chủ! Là thiếu thành chủ!”
“Thiếu thành chủ đại nhân đến cứu chúng ta rồi!”
“Thiếu thành chủ!”
“…”
Yêu trành trên phố vừa bị chém sạch, những người dân thành Tú Thủy còn sống sót đã ùa đến trước mặt Tống Lương như vớ được cọng rơm cứu mạng. Người cầu cậu cứu con gái, cứu thê tử, người xin cậu đi tìm thân nhân, người lại cầu cậu dẹp yên tai họa, trả lại mái nhà cho họ.
Tống Lương không nói gì, chỉ lắng nghe từng người.
“Cầu hắn thì có ích gì?”
Vân Dao ngự phong giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống cảnh ấy, bỗng lên tiếng:
“Tai họa này chính do phụ thân của vị thiếu thành chủ trước mặt các ngươi gây ra. Chung thị cả tộc tội không thể tha.”
Mọi người sững lại. Cả con phố bỗng im bặt. Hồi lâu sau, mới có người run giọng hỏi:
“Thiếu thành chủ… lời nàng nói là thật sao?”
Tống Lương đáp: “Là thật.”
Người nọ đứng ngây ra, nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Người ấy ngơ ngác nhìn vị thiếu thành chủ của mình, rồi nhìn những tiên nhân đang ngự kiếm, cưỡi gió trên đầu. Sau lưng là nhà cửa đã tan hoang, cách đó không xa vẫn vọng lại tiếng kêu thê lương của người thân, bè bạn.
Trong thoáng chốc, người ấy chẳng biết phải cầu xin ai.
“Ta sẽ đi cứu người thân và bằng hữu của các ngươi, cứu cả thành Tú Thủy. Nhưng ta không thể ở lại bảo vệ các ngươi, nên tốt nhất các ngươi hãy tự tìm một chỗ an toàn mà trốn.”
Tống Lương hất cằm về phía thánh nữ Vân Dao đang đứng giữa không trung sau lưng họ, trên đầu là Thiên La tán.
“Thấy vị tiên nữ che ô kia không?”
Dân chúng ngẩn ra, quay đầu nhìn theo.
Vân Dao cũng sững lại, chẳng biết cậu định làm gì.
Ngay sau đó, Tống Lương nói tiếp:
“Nàng xuất thân từ đại tông môn, người đẹp mà lòng cũng tốt. Các ngươi cứ việc núp dưới ô của nàng. Nếu nàng không đồng ý thì quỳ xuống cầu xin, gọi nàng là Vân Dao tiên nữ đại nhân. Hiểu chưa?”
Các tu sĩ: “…”
Vân Dao biến sắc, lập tức quát:
“Hoang đường! Ta còn phải chém yêu trành, lấy đâu ra sức mà che chở cho từng ấy người?”
Tống Lương nhìn những người đang quỳ dưới đất, khẽ nhướng mày ra hiệu.
Họ lập tức hiểu ý, quay người ùa về phía Vân Dao, tranh nhau gọi:
“Vân Dao tiên nữ đại nhân!”
“Cầu Vân Dao tiên nữ đại nhân cứu chúng ta!”
“Xin Vân Dao tiên nữ đại nhân khai ân…”
Chỉ trong chớp mắt, dưới Thiên La tán đã chen chúc mấy chục người. Sắc mặt Vân Dao hết xanh lại trắng, nhưng trước mặt bao nhiêu tu sĩ, nàng cũng không thể thật sự đuổi những phàm nhân ấy ra ngoài. Nàng chỉ đành trừng mắt nhìn Tống Lương, hai tay kết ấn, thúc động linh lực. Trong khoảnh khắc, chiếc tán trên đầu nàng lớn gấp mười lần. Nơi ánh ráng phủ tới, nước lửa không thể xâm phạm, yêu trành cũng chẳng thể lọt vào.
Mọi người đồng thanh gọi Vân Dao tiên nữ đại nhân, tiếng cảm tạ vang lên không ngớt.
Gương mặt tái nhợt của Vân Dao vẫn lạnh lùng.
“Ta là thánh nữ Thiên La Pháp tông. Gọi ta là thánh nữ được rồi.”
Thế là mọi người đồng thanh hô:
“Đa tạ Thiên La Pháp tông Vân Dao tiên nữ thánh nữ đại nhân!”
Vân Dao: “…”
Các tu sĩ: “…”
Vân Dao lạnh lùng trừng Tống Lương một cái. Cậu chỉ khẽ mỉm cười.
“Đa tạ thánh nữ Vân Dao đã ra tay giúp thành Tú Thủy.”
Nói rồi, cậu ngẩng đầu nhìn các tu sĩ tông môn và tán tu phía trên, bình thản nói:
“Cũng xin đa tạ chư vị hôm nay đã ra tay cứu giúp thành Tú Thủy của ta. Dù hôm nay có giữ được thành hay không, Chung Việt ta vẫn sẽ ghi nhớ ân tình này của chư vị.”
Cậu một tay cầm kiếm ra sau lưng, khẽ cúi đầu với tất cả tu sĩ trên không.
Mọi người bất giác im lặng.
Vân Dao thản nhiên nhìn cậu một lát, rồi giơ tay hóa ra một thanh trường kiếm. Nàng để Thiên La tán lại chỗ cũ, xách kiếm bay về phía một con phố khác đang bị yêu trành tàn phá.
Các tu sĩ còn lại cũng lặng lẽ theo sau. Thoáng chốc, trên phố chỉ còn Tống Lương và những người dân thành Tú Thủy được Thiên La tán che chở.
Tống Lương dặn họ ở yên dưới tán rồi cầm kiếm quay đi. Có người gọi với theo, dường như lo cậu chỉ là phàm nhân, đi như vậy sẽ gặp chuyện. Lập tức có người lên tiếng bác lại, bảo chỉ cần nhìn một kiếm vừa rồi cũng đủ biết thiếu thành chủ ắt đã gặp kỳ ngộ, không còn là phàm nhân nữa. Người kia bấy giờ mới vỡ lẽ, gọi với theo dặn cậu cẩn thận.
Tống Lương không giải thích. Cậu cầm kiếm sang con phố khác, dọc đường chém giết yêu trành. Mỗi khi cứu được một nhóm người, cậu lại chỉ họ chạy về phía chiếc Thiên La tán khổng lồ trên cao, rồi tiếp tục đi đến nơi kế tiếp.
Ba canh giờ sau, ánh trời dần tắt, mặt trời ngả về tây. Cả thành Tú Thủy chậm rãi chìm vào màn đêm. Làn sóng yêu trành vốn đã có dấu hiệu suy yếu bỗng như được uống thuốc, đột ngột tấn công dữ dội hơn.
3085: 【Yêu thuộc âm. Đêm xuống, yêu lực của chúng sẽ mạnh hơn.】
Tống Lương không kịp đáp. Con yêu trành trước mặt lẽ ra đã bị cậu chém bay đầu, thân hình bỗng phình to gấp đôi. Nó gầm rít lao tới, móng vuốt tỏa yêu khí cào rách vai cậu, để lại một vết thương bốc khí đen.
Tống Lương dứt khoát tiến lên, hất lưỡi kiếm chém lìa cánh tay con yêu trành từ vai. Khi xoay người, cậu lại vung thêm một kiếm, chém nó làm đôi.
Ánh lửa chẳng biết từ đâu bùng lên, soi sáng tòa thành đã bị màn đêm nuốt chửng. Ánh đỏ hòa cùng vô số tiếng thét tuyệt vọng, vẽ nên một bức tranh hoang đường.
Mà đó chỉ là khởi đầu chưa từng được kể của một câu chuyện.
Để lại bình luận