Cuối cùng, mọi người cũng không nói gì thêm về chuyện Tống Lương ở lại Nghiêu Thượng tông. Chỉ lúc Tiết Yến sắp rời đi, đại trưởng lão mới nhắc rằng trong số những người vượt qua khảo hạch lần này có một người mang Thông Minh Lưu Ly Thánh Thể, tâm tính không tệ, chỉ có linh căn hơi kém, hy vọng khi rảnh Tiết Yến có thể đến Dẫn Nguyệt phong xem thử.
Tiết Yến nhận lời, sau đó hóa thành một luồng hồng quang, vội vã trở về viện nhỏ trên Vô Tướng phong. Đón hắn lại là khoảng sân vắng tanh.
Đồ đệ của hắn và người mà đồ đệ hắn trông chừng đều đã biến mất không còn tăm tích.
Nhìn căn phòng trống không cùng cấm chế vẫn nguyên vẹn bên trên, hắn khẽ động tâm niệm, dùng linh lực truyền âm, lặng lẽ gõ vào hư không. Ngay sau đó, giọng nói hoảng hốt của Kính Phi Sương đã vang lên từ khoảng không trước mặt: “Sư… sư tôn!”
Tiết Yến ngắt lời nàng: “Ở đâu?”
“Trục Nhật phong.”
“……”
“Tống công tử cũng ở đây.”
“Trông chừng y cho kỹ.”
“… Vâng.”
Hồng quang vút qua chân trời, từ Vô Tướng phong bay thẳng đến Trục Nhật phong.
Cùng lúc ấy, trong Tàng Thư các của Trục Nhật phong, sau nhiều năm, Kính Phi Sương lại một lần nữa nếm trải cảm giác thấp thỏm bất an như năm xưa, khi nàng không thể học được cách dẫn khí nhập thể chỉ trong một đêm.
Nàng nhìn người đang nằm giữa một đống sách, lo lắng nói: “Tống công tử, sư tôn sắp đến rồi.”
“Đến thì đến thôi.” Tống Lương nằm nghiêng trên sàn, một tay chống đầu, tay kia lật quyển sách dưới đất, hờ hững đáp: “Nhưng Nghiêu Thượng tông các ngươi tan làm sớm thật đấy. Ta còn tưởng phải đến tối sư tôn ngươi mới có động tĩnh.”
“Sư tôn dặn ta trông chừng ngươi, ta lại mở cấm chế cho ngươi ra ngoài, còn tự ý đưa ngươi đến Trục Nhật phong. Sư tôn nhất định sẽ không vui.” Kính Phi Sương có phần hối hận vì đã không giữ vững lập trường, chẳng hiểu sao lại bị y thuyết phục.
“Vậy ngươi cứ nói là ta dụ dỗ ngươi.”
“……”
“Yên tâm, hắn dễ cáu, nhưng cũng nguôi nhanh lắm.”
Bên tai yên lặng một lát rồi mới có tiếng đáp lại. Nhưng đó không phải giọng Kính Phi Sương, mà là giọng nói trầm thấp, quen thuộc, tựa như gió lướt qua dây đàn, còn mang theo chút lạnh nhạt.
“Vậy sao?”
“……”
Tống Lương chưa ngẩng đầu, khóe môi đã cong lên. Đến khi ngước mắt, trong mắt y cũng đã đong đầy ý cười. Y cứ thế chống đầu, nhìn về phía người đứng ở cửa.
“Về rồi à?”
Tiết Yến đứng đó, nhất thời không lên tiếng.
Trục Nhật phong có ánh nắng rất đẹp, người này lại tìm đúng nơi đón nắng tốt nhất trong cả thư các, tùy ý nằm nghiêng ở đó, chống đầu mỉm cười nhìn hắn. Trên mặt y còn vương vài phần lười nhác, buồn ngủ. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, rải lên người y, soi cả những sợi tóc trở nên trong suốt. Đuôi mắt hơi rủ xuống phơn phớt đỏ, trên hàng mi đen thấp thoáng chút ẩm ướt. Một góc cảnh vật ngoài cửa sổ in bóng trong mắt y, tựa như đang hôn lên đôi mắt ấy.
Tiết Yến cụp mắt, nhìn những quyển sách nằm la liệt quanh y. Đám cổ tịch quý giá mà tùy tiện lấy ra một quyển cũng đủ khiến giới tu sĩ tranh giành, giờ lại bị vứt đầy dưới đất như thế.
Kính Phi Sương đứng bên cúi đầu: “Đồ nhi tự tiện làm chủ, xin sư tôn trách phạt.”
Tống Lương lười biếng lên tiếng: “Là ta dụ dỗ nàng.”
Tiết Yến nhìn y một cái, sau đó nói với Kính Phi Sương: “Con ra ngoài trước đi.”
Kính Phi Sương cúi đầu đáp lời rồi xoay người đi ra.
Tống Lương vẫn nhìn hắn, đuôi mắt hơi nhướng lên, đầu nghiêng sang một bên.
“Ta nói ta nhớ ngươi rồi, nếu ngươi còn không xuất hiện thì ta sẽ bỏ trốn, trừ phi nàng tìm cho ta vài quyển sách để đọc.”
Tiết Yến đi đến trước mặt y, ánh mắt dừng trên quyển sách đang mở dưới tay y: “Thứ ngươi muốn tìm nằm trong Tàng Thư các?”
“Không.” Tống Lương cúi đầu lật sách. “Chỉ tò mò thôi.”
“Tò mò điều gì?”
“Tò mò rốt cuộc câu ngươi nói với ta năm đó có ý nghĩa gì.”
“……”
“Tàng Thư các của Nghiêu Thượng tông có tổng cộng ba vạn bảy nghìn lẻ sáu mươi mốt quyển sách, trong đó có cổ tịch ghi chép ba nghìn đạo pháp của tu sĩ thượng cổ…” Đầu ngón tay Tống Lương chạm lên trang sách, y ngước mắt nhìn hắn. “Câu tiếp theo là gì?”
Tiết Yến nhìn y một lát, không trả lời câu hỏi ấy.
Thấy vậy, Tống Lương khẽ cười, ngáp một cái rồi cúi đầu lật sách, tiện miệng hỏi sang chuyện khác: “Các vị sư bá, sư tổ của ngươi nói gì rồi? Muốn đuổi kẻ lai lịch bất minh như ta ra khỏi Nghiêu Thượng tông à? Hay định xử trí ta ngay tại chỗ…”
“Không ai được phép động đến ngươi.” Tiết Yến đột nhiên ngắt lời y, giọng trầm xuống.
Đầu ngón tay Tống Lương khựng lại. Y ngẩng đầu nhìn hắn, chẳng lấy làm bất ngờ khi thấy đôi mắt xanh sẫm ấy đã phủ một tầng u ám.
“Quyển sách này ta đọc không hiểu, ngươi dạy ta được không?”
“……”
Tống Lương cầm quyển sách dưới đất lên, đưa về phía hắn.
Vẻ u ám trong mắt Tiết Yến dần tan đi. Hắn tiến lên một bước, vươn tay ra.
“Bộp.”
Quyển sách rơi xuống đất, Tống Lương nắm lấy cổ tay hắn.
Đồng tử Tiết Yến khẽ run, hắn bất chợt ngước mắt nhìn y.
Tống Lương nhìn hắn, bàn tay nhẹ nhàng dùng sức kéo người đến trước mặt, rồi nghiêng người đè hắn xuống bên dưới. Trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, y cúi xuống, chóp mũi chạm chóp mũi, đôi môi gần kề, như chạm mà lại chưa.
Tiết Yến giữ lấy vai y, dường như sợ y sẽ tiếp tục tiến thêm.
Nhưng Tống Lương chỉ lặng lẽ ngắm gương mặt hắn như thế. Mái tóc đen trượt khỏi vai y, buông xuống trên người hắn, che khuất mọi thứ xung quanh, khiến trong mắt cả hai chỉ còn gương mặt người trước mắt.
“Năm đó, sau khi ngươi bị trọng thương rồi được Từ Mặc Hành đưa đi, đồ đệ Phi Sương của ngươi đã quay lại một chuyến. Nàng đưa cho ta một lọ thuốc, nói có thể tái tạo kinh mạch của ta, là ngươi cho. Còn nói ngươi muốn từ nay hai bên không ai nợ ai, ân đoạn nghĩa tuyệt.”
Đôi mắt Tiết Yến hơi mở lớn, thoáng hiện vẻ ngẩn ngơ.
“Ta biết đó không phải nguyên văn lời ngươi, nhưng ta chẳng có cách nào đến hỏi.”
“……”
“Ta không lừa nàng. Ta nhớ ngươi, cho nên mới đến gặp ngươi.”
“……”
“Cũng không biết nàng đã chuyển lời của ta cho ngươi chưa, hay lại bị vị sư huynh kia của ngươi ngăn lại rồi.”
“……”
Tống Lương nghiêng đầu, nằm sấp trên ngực hắn, chậm rãi nhắm mắt, khẽ lẩm bẩm: “Nghiêu Thượng tông các ngươi dễ ngủ thật đấy, ta vừa đến đã thấy buồn ngủ…”
“Tiết Yến, ta muốn ngươi làm sư phụ của ta.”
“……”
Tiết Yến nhìn chằm chằm cầu thang phía trên. Người trong lòng đã thở đều và yên ả, bàn tay hắn vẫn giữ trên vai y, siết lại rồi buông lỏng, cuối cùng chỉ cứng đờ ở đó, tựa như đã gần tê dại.
Trước ngực có thêm nhịp tim của một người khác, từng nhịp, từng nhịp, giống hệt những gì hắn từng nghe thấy ba mươi năm trước, khi rơi xuống khu rừng rậm ngoài thành Tú Thủy rồi được người ấy ôm vào lòng.
Người ấy mỉm cười đầy dung túng và cưng chiều, đưa máu thịt đến bên miệng hắn, nói rằng bất kể hắn là người hay yêu, y cũng sẽ chăm sóc hắn thật tốt.
Rất lâu sau, trong Tàng Thư các trống trải, tĩnh mịch mới vang lên giọng nói khe khẽ của hắn.
“Nếu đây là điều ngươi muốn.”
Kính Phi Sương thật sự giật mình khi thấy sư tôn nhà mình ôm người bước ra. Cả đời này, nàng chưa từng thấy sư tôn ôm ai, lại còn ôm thân mật đến thế. Một tay đỡ lấy thân trên, tay kia luồn dưới khoeo chân, cả người Tống Lương tựa trong lòng sư tôn nàng, đầu nép bên cổ hắn, ngủ say chẳng biết trời đất.
Mà sư tôn nàng lại như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, cứ thế ôm người về tận giường trong căn phòng ở viện nhỏ trên Vô Tướng phong mới nhẹ nhàng đặt xuống. Đến lúc đứng dậy, hắn mới phát hiện mái tóc dài phía sau đã bị giữ lại.
Kính Phi Sương đang định tiến lên giúp thì thấy sư tôn dường như đã nhìn thấy điều gì đó, ánh mắt dừng mãi ở một chỗ.
Nàng nhìn theo ánh mắt hắn, bất giác ngẩn ra.
Người đang ngủ say nắm trong tay một lọn tóc dài của sư tôn nàng, còn nơi cổ tay, dưới ống tay áo được buộc gọn lại lộ ra một lọn tóc trắng bạc. Nàng vừa nhìn đã nhận ra, đó chính là lọn tóc từ ba mươi năm trước.
Người này vậy mà đã giữ lọn tóc ấy suốt ba mươi năm.
Tiết Yến nhìn lọn tóc rất lâu mới gỡ bàn tay đang nắm đuôi tóc mình của Tống Lương ra, cẩn thận đặt xuống dưới chăn, rồi xoay người bước ra ngoài.
“Trông chừng y cho kỹ.”
“Vâng. Người định đi đâu ạ?”
“Đến Huyền Giám điện một chuyến, báo với sư môn rằng ta muốn thu nhận đệ tử.”
“Thu nhận đệ tử?”
Kính Phi Sương hơi kinh ngạc. Tuy trong lòng đã có suy đoán, nàng vẫn hỏi: “Nhận ai ạ?”
Tiết Yến liếc nhìn cánh cửa đóng chặt phía sau.
“Y.”
Dứt lời, chẳng đợi nàng hỏi thêm, hắn đã hóa thành một luồng hồng quang bay vút lên chân trời.
Để lại bình luận