Dưới ánh trăng, cự thú trắng bạc gầm khẽ đầy giận dữ, rồi bất ngờ ghì cự xà xuống dưới móng vuốt sắc nhọn, ngoạm chặt lấy cổ nó. Đuôi cự xà điên cuồng quẫy đập, miệng bật ra tiếng tru thảm thiết, chói tai.
Các tu sĩ đồng loạt kết ấn, dốc chút linh lực còn sót lại để che chở những phàm nhân sống sót trong kết giới. Trên cao, Thiên La tán đã che phủ gần nửa thành Tú Thủy.
Không một ai dám lơi lỏng. Con yêu xà có tu vi sánh ngang tu sĩ Đại Thừa hậu kỳ, khi bị dồn vào đường cùng đã dốc gần như toàn bộ thần niệm vào tiếng tru ấy. Nếu không có kết giới chống đỡ, ngay cả tu sĩ Kim Đan cũng sẽ bị xé nát thần hồn, chết ngay tại chỗ.
Thế nhưng đòn phản kích cuối cùng ấy vẫn không cứu được mạng nó. Cự thú trắng bạc ngoạm chặt cổ yêu xà. Máu mang theo yêu khí chảy như sông, thấm vào lòng đất bên dưới, không ngừng sinh ra những yêu trành mới.
Tiếng tru nhanh chóng yếu dần rồi tắt hẳn, nhưng máu yêu xà vẫn không ngừng chảy. Vô số yêu trành như bị mê hoặc, nối nhau bò lên thân nó, điên cuồng gặm nhấm máu thịt. Chẳng mấy chốc, xác cự xà lớn như núi đã lúc nhúc yêu trành. Chúng là tàn niệm của tất cả những người đã bị hiến tế cho yêu xà suốt trăm năm qua. Theo bản năng cắn nuốt chủ nhân, chúng nhất quyết ăn sạch con yêu xà đến khi chẳng còn gì.
Cự thú trắng bạc lạnh lùng nhìn cảnh ấy, như thể từ thuở xa xưa, nó cũng từng dửng dưng nhìn nhân quả tuần hoàn, nhìn thế gian trải qua bao tham sân, buồn vui. Có lẽ điều duy nhất khác đi là phàm nhân đang được nó che chở trong chiếc đuôi dài.
Mọi người đứng sững tại chỗ. Cảnh tượng trước mắt như đưa họ trở về thời thượng cổ. Mãi lâu sau, mới có người nuốt khan, run giọng hỏi:
“Kia là… thánh thú sao?”
“Nhưng chẳng phải thánh thú đã tuyệt diệt từ trước thiên tai rồi ư? Thành Tú Thủy lấy đâu ra thánh thú?”
“Cổ thư ghi rằng thánh thú mang khí vận trời đất. Ngay cả lông rụng cũng có thể hóa thành linh khí, máu thịt lại càng ẩn chứa đạo vận nhân quả. Không biết thật hay giả.”
“Vì sao thánh thú lại xuất hiện ở đây? Sao nó còn che chở cho thiếu thành chủ thành Tú Thủy?”
“Sương Hoa tiên tôn đâu?”
“…”
Mọi người sôi nổi bàn tán. Chỉ riêng Kính Phi Sương mặt trắng bệch, lòng lạnh như rơi xuống đầm sâu.
Từ sau thiên tai ba nghìn năm trước, thế gian chưa từng có ai phi thăng. Cửu Châu có biết bao người mong gặp được cơ duyên do thiên đạo ban cho để một bước phi thăng. Với họ, huyết mạch thánh thú thượng cổ chính là thứ đáng nhắm tới nhất.
Lòng người tham lam, dục vọng không đáy. Sư tổ và sư bá của nàng đã giấu kín chuyện này gần trăm năm, chỉ vì lo người đời thèm muốn huyết mạch thánh thú của sư tôn. Chuyến đến thành Tú Thủy này, nàng nóng lòng tìm người đến vậy cũng vì sợ bí mật bại lộ. Không ngờ cuối cùng vẫn không giấu được.
Nhưng ngay sau đó, chuyện khiến nàng sợ hãi hơn nữa đã xảy ra.
Quanh mình cự thú trắng bạc không ngừng tản ra những đốm sáng trắng, tựa lông vũ bay trong gió. Trong mắt phàm nhân, cảnh ấy đẹp như mộng ảo, nhưng các tu sĩ đều biết đó là dấu hiệu linh lực đang tiêu tán.
Tu sĩ mất linh lực sẽ trở thành phàm nhân. Thánh thú mất linh lực thì sẽ chết. Con thánh thú này bị thương quá nặng, lại cưỡng ép hiện nguyên hình, giờ đã không còn khống chế được linh lực của mình. Nếu cứ để linh lực tản đi như vậy, chẳng bao lâu nữa nó sẽ chết.
Mọi người còn đang tiếc nuối thì một lớp ánh sáng trắng chợt phủ lên mình thánh thú. Thân hình khổng lồ dần thu nhỏ, hóa thành dáng người cao ráo với mái tóc dài trắng bạc, áo xanh trắng và gương mặt tuấn mỹ với đường nét sâu sắc.
“Sương… Sương Hoa tiên tôn?!”
“Kia là Sương Hoa tiên tôn sao? Vì sao thánh thú lại hóa thành Sương Hoa tiên tôn?!”
“Sương Hoa tiên tôn lại là thánh thú hóa thân ư?!”
“Sao có thể…”
Vân Dao, Trần Du và những người khác cũng kinh ngạc mở to mắt, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Ngay sau đó, họ thấy Kính Phi Sương tung mình ngự kiếm, lao về phía bóng người kia.
Tiết Yến đã hóa về hình người, hai mắt nhắm nghiền, cứ thế lặng lẽ rơi xuống từ giữa không trung.
Đồng tử Tống Lương co rút. Cậu nghiến răng, dốc hết sức lao tới định đỡ lấy hắn. Đúng lúc ấy, một luồng hồng quang xé gió từ phía đông bay đến. Chỉ trong chớp mắt, nó đã vượt qua nửa thành Tú Thủy đang chìm trong yêu khí, hóa thành một bóng người áo xanh thẫm, đón lấy Tiết Yến đang trọng thương hôn mê ngay trước mắt cậu.
Tống Lương lạnh lùng nhìn người trước mặt.
“Trả hắn lại cho ta.”
Nam nhân tuấn dật mặc áo xanh thẫm, đầu đội ngân quan khẽ nhíu mày. Y vừa định lên tiếng, Tống Lương đã gằn giọng nhắc lại:
“Trả hắn lại cho ta!”
Nam nhân cau mày, trầm giọng nói:
“Kinh mạch toàn thân ngươi đã đứt hết…”
“Sương Hoa!”
“Ta là sư huynh của đệ ấy!”
“…”
Tống Lương thoáng khựng lại, rồi nắm lấy Sương Hoa kiếm, chĩa thẳng vào y, lạnh giọng hỏi:
“Là sư huynh thì được tùy tiện ôm sư đệ sao?”
Từ Mặc Hành có nằm mơ cũng không ngờ người ứng với mệnh kiếp của sư đệ mình lại là một kẻ như thế này. Y bực bội đáp:
“Hồi trước, đến cái bộ dạng không mặc quần của đệ ấy ta còn từng thấy! Ôm một cái thì đã sao?!”
“Ai biết được ngươi có ý đồ gì với hắn hay không.”
“…”
Từ khi bước vào cảnh giới Đại Thừa, Từ Mặc Hành hiếm khi dao động, vậy mà giờ đây lại bị một phàm nhân chọc tức đến mức thần niệm bất ổn.
“Ta coi đệ ấy như em ruột, có thể có ý đồ gì với đệ ấy chứ? Tên phàm nhân này, ngươi muốn chết phải không?!”
“Sư bá!”
Kính Phi Sương từ xa đã thấy hai người cãi nhau, vội lao tới chắn giữa họ.
“Sư tôn không sao chứ?”
“Nếu ta không tới thì có lẽ có chuyện. Ta đã tới rồi thì không có gì đáng ngại.”
Nói xong, Từ Mặc Hành lại nhìn Tống Lương, rồi liếc thanh Sương Hoa trong tay cậu, đôi mày nhíu chặt đến mức sắp thắt nút.
“Đưa Sương Hoa kiếm cho ta.”
Tống Lương không nhúc nhích. Cậu nhìn người đang hôn mê trong lòng y.
“Ngươi định đưa hắn về Nghiêu Thượng tông.”
“Chứ còn gì nữa?”
Từ Mặc Hành thật chẳng có chút kiên nhẫn nào với phàm nhân đã khiến sư đệ mình vướng vào mệnh kiếp. Nếu không vì người này, sư đệ y có chịu chút thương tích cũng chẳng đáng ngại. Đằng này, chuyện hắn mang huyết mạch thánh thú lại bại lộ trước mặt bao người. Lòng người vốn tham lam. Dẫu hôm nay họ cảm kích ân cứu mạng của hắn, ai dám chắc ngày sau họ sẽ không đem chuyện này nói ra? Đến lúc ấy, cả sư đệ y lẫn Nghiêu Thượng tông đều sẽ thành mục tiêu của thiên hạ, phiền phức chẳng bao giờ dứt.
Càng nghĩ, y càng bực.
“Kiếm.”
Tống Lương không để bụng giọng điệu khó chịu của y. Cậu bước tới trao Sương Hoa kiếm cho Kính Phi Sương, rồi đi đến trước mặt Từ Mặc Hành. Cậu nhìn Tiết Yến đang hôn mê trong vòng tay y, nhìn gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, nhìn đường mày cao và hốc mắt sâu của hắn. Cuối cùng, cậu đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc trắng bạc che trên mặt hắn, khẽ dùng sức nhổ xuống một sợi.
Từ Mặc Hành dựng mày, vừa định lên tiếng thì thấy Tống Lương quấn sợi tóc ấy từng vòng quanh tay mình. Y chợt khựng lại.
“Nếu người vừa đến không phải ngươi, mà là kẻ muốn hại hắn, ta cũng chẳng làm được gì.”
Tống Lương cúi đầu quấn sợi tóc trắng bạc từng vòng một. Đầu ngón tay cậu khẽ run, giọng lại rất bình thản.
“Có lẽ chúng ta sẽ còn lâu mới gặp lại.”
Từ Mặc Hành nhìn những đầu ngón tay run rẩy ấy, trong lòng hiểu rõ nguyên do. Kinh mạch toàn thân của phàm nhân trước mắt đã đứt hết. Vết thương ấy ngay cả tu sĩ cũng phải đau đến kêu gào, vậy mà cậu vẫn có thể bình thản đứng trước mặt y, còn cẩn thận quấn từng vòng, như thể chỉ sợ làm đứt sợi tóc.
Nghĩ đến chuyện vừa rồi người này chỉ gọi một tiếng đã triệu được bản mệnh kiếm của sư đệ mình, y không nhịn được hỏi:
“Hai người mới quen nhau được bao lâu?”
“Lâu hơn ngươi.”
“…”
Từ Mặc Hành bực bội nói:
“Ta quen đệ ấy tròn chín mươi ba năm. Khi ấy ngươi còn chưa chào đời.”
“Khi ta quen hắn, hắn còn chưa ở thế giới này.”
Tống Lương khẽ ho. Khóe môi lại rỉ ra một vệt máu. Cậu giơ tay lau đi, lấy Tỏa Linh hoàn từ trong ngực áo ra rồi đeo vào cổ Tiết Yến.
“Thứ này có thể giữ linh lực của hắn không tản ra ngoài.”
Từ Mặc Hành đương nhiên nhận ra Tỏa Linh hoàn. Đó là một món pháp khí thượng đẳng, ngay cả với thiếu thành chủ của một tòa thành phàm nhân cũng là vật quý giá. Vậy mà người này cứ thế trao nó cho Tiết Yến.
Lòng y thoáng mềm đi. Y quyết định tử tế khuyên phàm nhân này đôi lời.
“Kinh mạch của ngươi đã đứt hết, lại không có linh căn. Ngươi và Tiết Yến đã định là vô duyên. Chi bằng sớm buông chấp niệm, sống cho tốt quãng đời còn lại.”
Một lát sau, Từ Mặc Hành chợt nhớ ra điều gì, liếc nhìn Tiết Yến vẫn đang hôn mê rồi nói thêm:
“Vả lại, sư đệ ta tuy đã là tiên tôn cảnh giới Đại Thừa, nhưng nếu tính theo huyết mạch thánh thú, đệ ấy chưa đủ trăm tuổi, thậm chí còn chưa trưởng thành, sẽ không dễ động phàm tâm đâu.”
“…”
Tống Lương thở dài não nề.
“Bảo sao ta xui xẻo đến thế. Hóa ra suýt nữa thì tán phải người chưa thành niên.”
3085: 【…】
Để lại bình luận